Nguồn tin: SGGP, 17/01/2007
Ngày cập nhật:
17/1/2007
Nhật Bản đã quyết định kiểm tra 100% lô hàng thủy sản (tôm, mực) xuất khẩu từ Việt Nam do trước đó nhiều lần phát hiện có dư lượng Chloramphenicol.
Mới đây lại có thêm Agrimexco Cà Mau bị phát hiện có dư lượng hóa chất trong lô hàng. Trước nguy cơ bị Nhật Bản cấm nhập khẩu, trên 40 doanh nghiệp (DN) thông báo tạm thời ngưng xuất khẩu 2 mặt hàng này để chấn chỉnh lại các khâu. Phóng viên Báo SGGP trao đổi với Thứ trưởng Bộ Thủy sản Nguyễn Thị Hồng Minh về vấn đề này.
- PV: Vì sao vấn đề dư lượng kháng sinh như Chloramphenicol ở hàng thủy sản xuất khẩu qua Nhật Bản lại làm lao đao các DN?
- Thứ trưởng NGUYỄN THỊ HỒNG MINH: Trước đây, Nhật Bản chưa bao giờ yêu cầu gì đối với DN trước khi xuất khẩu, khác với việc xuất qua Mỹ, DN phải được công nhận tiêu chuẩn HACCP hay với EU, chỉ những DN đáp ứng được các điều kiện và được công nhận mới được xuất.
Trong 28 lô hàng bị phát hiện thời gian qua (chưa phải là tất cả), có 24 lô là của DN thương mại trôi nổi, mua gom để xuất khẩu bởi chỉ ở thị trường Nhật Bản, những DN như thế mới có thể xuất khẩu. Nhưng giờ đây, Nhật Bản đã thay đổi chính sách, áp dụng biện pháp kiểm tra chất lượng cuối cùng.
Cần nói rõ thêm, hầu hết sản phẩm khai thác từ biển là xuất khẩu qua Nhật Bản. Vì vậy, vấn đề dư lượng kháng sinh trong mặt hàng tôm, nhất là mực đánh bắt từ biển là chuyện ít ai lường trước, kể cả bộ. Trước đây, ai cũng nghĩ kháng sinh chỉ dùng để chữa bệnh; nhưng thực tế, người khai thác, ngư dân, nậu vựa lại dùng để bảo quản thủy hải sản khai thác hoặc nuôi nhằm giảm đáng kể lượng nước đá.
Trong khi đó, việc quản lý công tác khai thác rất khó khăn. Dân lênh đênh trên biển dài ngày, sử dụng cái gì để bảo quản, cơ quan hữu quan khó có thể kiểm soát chặt chẽ được. Chính quyền địa phương lại không quản lý được nậu vựa, đại lý nếu họ không đăng ký. Trong khi chất kháng sinh được buôn bán trôi nổi, không nhãn mác tràn lan, không ai kiểm soát hay quản lý.
- Như vậy, để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thủy sản cũng như lấy lại uy tín cho thủy sản Việt Nam trong xuất khẩu là phải bắt đầu từ việc quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm của các DN chế biến trước khi xuất khẩu?
- Trước đây, chúng ta thường cho rằng DN chế biến xuất khẩu là đối tượng chủ yếu chịu trách nhiệm trực tiếp khi để xảy ra hoặc là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an toàn vệ sinh thủy sản. Do đó, chính sách chủ yếu là chỉ quan tâm đến việc kiểm soát, điều chỉnh hoạt động chế biến. Tuy nhiên, đây là cách nhìn chưa toàn diện.
Hiện nay, Bộ Thủy sản đã xác định, để có thể giải quyết một cách hiệu quả, chắc chắn tình trạng này thì phải xác lập được một hệ thống quản lý, kiểm soát chất lượng thủy sản ngay từ quá trình nuôi trồng, thu gom, bảo quản… Nói cụ thể hơn là phải đảm bảo an toàn vệ sinh từ gốc, từ khi các sản phẩm tôm, cá, nhuyễn thể… được thu hoạch và thu gom tại các cảng cá, chợ cá, đặc biệt là ngay từ khi được nuôi trồng...
- Cụ thể, Bộ Thủy sản sẽ làm gì để nâng cao nhận thức của cộng đồng?
- Theo kế hoạch, bắt đầu từ năm 2008, chúng tôi sẽ triển khai việc quy định các DN chế biến phải tự chịu trách nhiệm và tự kiểm tra sản phẩm của họ từ khi nuôi trồng đến khi đưa vào nhà máy chế biến. Đồng thời, Bộ Thủy sản sẽ giúp từng người nuôi trồng những kinh nghiệm và kỹ thuật để họ có thể thực hiện những mô hình nuôi trồng an toàn, bền vững, đặc biệt là việc nhân rộng các mô hình “thủy sản sạch” đã được triển khai thí điểm ở những DN có uy tín trong thời gian qua...
Đặc biệt, chủ trương của Bộ Thủy sản là sẽ tổ chức người nuôi trồng lại thành các hội, hợp tác xã để triển khai việc học tập và nâng cao ý thức an toàn vệ sinh và chất lượng trong nuôi trồng thủy sản được thuận lợi, dễ dàng hơn. Bởi vì nếu để tình trạng làm ăn tự phát, manh mún như hiện nay sẽ rất khó kiểm soát. Song song, chúng tôi cũng sẽ đẩy nhanh việc hoàn thiện những quy chuẩn, tiêu chuẩn cụ thể về chất lượng an toàn vệ sinh thủy sản, để có những cơ sở cho việc quản lý, kiểm soát và xử phạt những trường hợp sai phạm.
- Xin cảm ơn thứ trưởng!
CÔNG PHIÊN - VĂN PHÚC
Năm 2007: Phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu thủy sản 3,6 tỷ USD
Sáng qua 16-1, tại Hà Nội, Bộ Thủy sản đã khai mạc Hội nghị triển khai kế hoạch ngành thủy sản năm 2007.
Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh những kết quả to lớn mà ngành thủy sản đã đạt được trong năm qua. Phó Thủ tướng yêu cầu đến năm 2010, cả nước phải phấn đấu xuất khẩu thủy sản đạt giá trị 4,5 - 5 tỷ USD, tạo ra một lượng hàng hóa lớn, giải quyết công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người dân. Đồng thời, phải quan tâm hơn việc đào tạo con người, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nghiên cứu sản xuất con giống mới có giá trị xuất khẩu.
V.P.
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.