Nguồn tin: SGGP, 23/01/2007
Ngày cập nhật:
23/1/2007
Chưa bao giờ chuyện nuôi cá tra, cá ba sa ở ĐBSCL “nóng” lên từng ngày như hiện nay. Giá cá tăng kỷ lục từ 15.500 đến 16.000 đồng/kg, nông dân liên tục trúng lớn kéo theo hàng loạt hộ ùn ùn đào ao nuôi cá đẩy giá đất ven sông Tiền, sông Hậu tăng chóng mặt.
Chiều 22-1, trao đổi với PV Báo SGGP về vấn đề này, ông Ngô Phước Hậu (ảnh), Chủ tịch Ủy ban Cá nước ngọt thuộc Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết:
Có thể nói, trong năm 2006 vừa qua, việc nuôi và xuất khẩu cá tra, cá ba sa của Việt Nam thắng lớn. Người nuôi thu lời nhiều nhờ cá được giá cao, thị trường xuất khẩu tiếp tục được mở rộng; trong đó thị trường châu Âu có triển vọng tốt.
Sản lượng nguyên liệu năm qua đạt khoảng 800 ngàn tấn, giá trị xuất khẩu trên 700 triệu USD, cao nhất từ trước đến nay. Điều đáng quan tâm là giá cá tra, cá ba sa hiện tiếp tục tăng cao và dự báo trong 6 tháng đầu năm 2007, giá cá sẽ diễn biến có lợi cho người nuôi.
- Có phải vì thế mà hàng loạt hộ dân ở ĐBSCL ùn ùn đào ao nuôi cá...
- Khi cá được giá, người nuôi lời nhiều tất yếu kéo theo nhiều người nhảy vào cuộc. Hiện tại, giữa cung và cầu đang mất cân đối, lượng cá nguyên liệu không đáp ứng đủ nhu cầu chế biến của các nhà máy. Người nuôi đang nắm thế chủ động “muốn bán cho ai thì bán”, nên chỗ nào cũng mở rộng diện tích.
Cần lưu ý rằng, nếu cứ nuôi ào ạt không cân đối phân bổ đều, khả năng 6 tháng cuối năm, sản lượng tăng cao dẫn đến thừa nguyên liệu. Nếu cá rớt giá, bà con bị thiệt. Do đó, các ngành chức năng cần khuyến cáo bà con nuôi theo thời vụ. Hộ nào nuôi cá phải gắn kết với nhà máy chế biến, xóa ngay chuyện nuôi kiểu “mồ côi”, nuôi phong trào…
Theo khảo sát cho thấy, năm 2007, diện tích nuôi tăng, nhà máy xây mới cũng tăng, nhưng sản lượng sẽ không tăng nhiều.
- Theo ý ông, có nghĩa môi trường nuôi cá ngày càng xấu đi nên đã tác động đến sản lượng lẫn chất lượng cá?
- Đúng vậy, môi trường chính là vấn đề nan giải hiện nay đối với tương lai con cá tra, cá ba sa. Do diện tích phát triển quá nhanh đã kéo theo tình trạng ô nhiễm môi trường, trong khi người nuôi chưa thật sự quan tâm xử lý. Nhất là trong thời buổi “tấc đất tấc vàng” như hiện nay, bình quân 1 ha đất nuôi cá ở vị trí tốt đã có giá trên 1 tỷ đồng.
Điều này, khiến ai cũng dành hết đất để nuôi mà bỏ qua chuyện làm ao lắng, xử lý nước thải, chất dơ… Nếu như trước đây, tỷ lệ cá hao hụt cao lắm là 5%-10%, thì nay tăng lên trên 30% và còn tiếp tục tăng nếu không cấp bách giải quyết tình trạng ô nhiễm. Mặt khác, người nuôi phải tuân thủ chặt chẽ quy trình nuôi, không nên thấy cá được giá và dễ bán mà sử dụng kháng sinh là tự giết chính mình.
- Nhiều người cho rằng nghề này đang gặp tình trạng mất cân đối?
- Điều này hoàn toàn đúng. Nhìn vào diễn biến nghề cá mấy năm qua sẽ thấy việc phân chia lợi nhuận giữa “người nuôi- nhà máy- sản xuất giống- cung cấp thức ăn” không đều nhau. Để nghề nuôi cá phát triển bền vững, phải tính toán giải quyết sự mất cân đối trên, mỗi bên cùng hợp tác hài hòa lợi ích với nhau.
- Vì sao giữa người nuôi và doanh nghiệp, thậm chí giữa doanh nghiệp với nhau vẫn chưa tìm được tiếng nói chung?
- Thực tế không phải nơi nào cũng vậy. Nếu nhà máy tổ chức tốt vùng nguyên liệu gắn với người nuôi, liên kết theo mô hình câu lạc bộ, cùng nhau hưởng lợi sẽ giải quyết được vấn đề trên. Đối với doanh nghiệp, đôi lúc còn “mạnh ai nấy làm”, tuy nhiên chúng tôi đã cải thiện trên cơ sở đồng thuận.
Một số doanh nghiệp cùng mua bán cổ phần, góp vốn… tạo mối liên kết tốt hơn. Chúng tôi cũng khuyến cáo từng doanh nghiệp xây dựng thương hiệu riêng cho mình, bỏ chuyện kinh doanh “kiểu buôn chuyến” như trước đây, mà tính “đường dài”. Do đó, vấn đề “thương hiệu- uy tín- chất lượng” là cực kỳ quan trọng.
- Ông dự báo thế nào về thị trường xuất khẩu cá tra, cá ba sa năm 2007?
- Tôi cho rằng, nếu mọi chuyện thuận lợi, năm nay sản lượng cá tra, cá ba sa sẽ đạt khoảng 1 triệu tấn và kim ngạch xuất khẩu có thể vượt ngưỡng 1 tỷ USD; đây là điều mà ngành thủy sản, doanh nghiệp, người nuôi… mong ước. Để đạt được con số lý tưởng trên, đòi hỏi chúng ta phải làm tốt qui trình nuôi, chất lượng, sản lượng, môi trường, chế biến và không ngừng mở rộng thị trường xuất khẩu.
- Xin cảm ơn ông.
HUỲNH PHƯỚC LỢI
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.