Nguồn tin: NLĐ, 13/4/2008
Ngày cập nhật:
16/4/2008
Giá cá tra, cá basa đã tăng trở lại nhưng người nuôi cá vẫn chưa thật sự yên tâm vì nguy cơ biến động giá vẫn rất cao. Ảnh: CTV
Trung tuần tháng 3 vừa qua, khi giá cá tra tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) chỉ còn 13.200 đồng/kg (thấp hơn giá thành khoảng 1.300 đồng), những hộ nuôi cá than thở “có lẽ doanh nghiệp (DN) thấy chúng tôi không có vốn nuôi tiếp nên ép giá”. Trong khi đó, nhiều DN chế biến hàng xuất khẩu thì một mực cho rằng “giá theo quy luật cung- cầu, thuận mua vừa bán, chứ DN không ép nông dân bao giờ.
Cả hai đều “hụt hơi”
Dù hai bên có nói thế nào thì một thực tế đáng buồn vẫn đang diễn ra tại nhiều vùng nuôi cá trọng điểm ở khu vực ĐBSCL mà không biết về lâu dài sẽ bất lợi cho hộ nuôi hay DN. Đó là có khá nhiều hộ nuôi đã “treo ao” sau khi bán hết cá ở đợt vừa rồi. Đáng nói là hiện tượng này cũng đã từng xảy ra nhiều lần trước đây, hễ được giá thì nông dân đua nhau nuôi ào ạt, còn mất giá thì họ nghỉ nuôi.
Nhiều DN xuất khẩu nhìn thấy rõ hiện tượng “đến hẹn lại lên” này nên tự “phòng thủ” bằng cách lập trại nuôi riêng để chủ động nguồn nguyên liệu, đồng thời bảo đảm được an toàn vệ sinh thực phẩm. Cuối năm 2005, Công ty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang (Agifish) đã đưa vào hoạt động Liên hợp Sản xuất cá sạch Agifish với diện tích ao nuôi 120 ha, ở 5 vùng nuôi thuộc địa bàn tỉnh An Giang, Đồng Tháp và TP Cần Thơ bảo đảm yêu cầu cung cấp nguyên liệu sản xuất cho công ty mỗi năm từ 35.000 - 56.000 tấn cá. Mặc dù dự kiến liên hợp sẽ cung cấp khoảng 100.000 tấn cá nguyên liệu trong năm nay nhưng ông Nguyễn Đình Huấn, Phó Tổng Giám đốc Agifish, cho rằng bao nhiêu đó cũng chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu nguyên liệu của công ty. “Bất kể liên hợp nào, dù cố đến mấy cũng không thể đáp ứng được 100% nhu cầu nguyên liệu, vẫn phải thu mua từ nông dân”, ông Huấn nói.
Những ngày đầu tháng 4 này, khi giá cá tra tăng trở lại thì nông dân An Giang lại một phen khốn đốn vì cá chết hàng loạt do ô nhiễm nguồn nước. Như vậy, chưa kể việc “bị ép giá” thì chính họ đã phải trả giá do nuôi tự phát, manh mún, thiếu quy hoạch. Để bảo đảm xuất khẩu được hàng trong tình hình các nước kiểm soát ngày càng gay gắt về an toàn thực phẩm, về bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội của DN.
Phải liên kết để cùng... thắng
Nhiều chuyên gia trên lĩnh vực thủy sản nhìn nhận rằng, dù sản lượng xuất khẩu cá tra, cá basa của VN tăng hằng năm bình quân 20%-30% nhưng xét mức tăng năm sau so với cùng kỳ năm trước cho thấy mức tăng không ổn định. Điều này chứng tỏ nguồn nguyên liệu cực kỳ bấp bênh do sự thiếu liên kết giữa người nuôi và DN chế biến.
Đồng tình với quan điểm này và mặc dù đánh giá tích cực những nỗ lực của các DN trong việc chủ động tạo nguồn nguyên liệu xuất khẩu, nhưng ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản VN, cho rằng do chưa có sự liên kết chặt chẽ giữa hộ nuôi và DN chế biến đã dẫn tới tình trạng khủng hoảng, biến động thường xuyên chu kỳ giá- sản lượng, chất lượng cá bị nhiễm kháng sinh trầm trọng trong thời gian qua. Ngoài ra, giữa hộ nuôi và DN vẫn chưa có sự chia sẻ rủi ro khiến cho ngành thủy sản VN kém sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu. Theo ông Dũng, DN và hộ nuôi phải tham gia vào một liên kết dọc cùng với 4 chủ thể khác (nhà cung cấp thức ăn, ngân hàng, công ty bảo hiểm và công ty chứng nhận) nhằm tạo ra một chuỗi giá trị để cùng thắng. Trong đó, DN chế biến sẽ giữ vai trò điều phối, còn hộ nuôi sẽ là mắt xích chính.
TRANG CHÂU
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.