Nguồn tin: Thanh Niên, 17/06/2008
Ngày cập nhật:
18/6/2008
Đó là nhận định của ông Dương Ngọc Minh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Hùng Vương, khi trao đổi với Thanh Niên xung quanh tình hình khốn khổ của người nuôi cá tra, cá basa tại đồng bằng sông Cửu Long.
Ông Dương Ngọc Minh cho biết công ty sẽ hỗ trợ cho nông dân 2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long "cắt lỗ" ngay đàn cá đang quá lứa, đồng thời ứng cứu cho số hộ đang nuôi chưa đến kỳ thu hoạch nhưng không tiếp cận được với nguồn vốn ngân hàng. Cụ thể, người nuôi cá sẽ được cung ứng thức ăn từ các nhà máy CP, Proconco, Cargill... bằng với giá xuất xưởng của nhà máy, nên chắc chắn giá thành sẽ thấp hơn từ 1.500 - 2.000 đồng/kg cá. Công ty cũng cam kết sẽ mua hết số cá hiện chưa tới kỳ thu hoạch với giá 15.500 đồng/kg.
Được biết, trong 5 tháng đầu năm nay, thị trường xuất khẩu cá tra, cá basa của Việt Nam không hề bị động mà còn tăng trưởng 30%, sản lượng xuất khẩu tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Vậy thì do đâu giá cá trong nước bị rớt? Trước tiên, theo ông Minh, là do ngân hàng thắt chặt tín dụng, buộc các doanh nghiệp (DN) nhỏ và người nuôi thiếu vốn phải bán tháo đàn cá đang nuôi để tự cứu mình. Ngoài ra, thường trong mùa hè, sức tiêu thụ hàng của các thị trường xuất khẩu chậm lại, các DN bị áp lực về lãi, nợ ngân hàng, nhất là không có điều kiện dự trữ tồn kho. Nhưng cái dở nhất chính là sự cạnh tranh để xuất khẩu với giá thấp, tự mình làm khó mình.
Ông Minh cho biết giá xuất khẩu hiện nay so với đầu năm đã giảm từ 2-5%, tùy theo thị trường và mức giảm này là do các DN xuất khẩu tự giảm để tranh nhau bán. Điều này gây bất lợi cho các DN lớn đã ký những hợp đồng lâu dài, với giá cố định, nay bị đối tác nước ngoài gây khó khăn để đòi giảm giá. Hiện cả nước có hơn 100 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu trong khi số DN giao dịch, mua bán cá đến hơn 200. Trong tình hình khó khăn, có những DN thấy giá cá sụt giảm đã nhảy ra mua để đem gia công rồi chào xuất khẩu với giá rẻ. Giá cá càng giảm, DN lớn càng bị thiệt hại vì tình trạng bán phá giá này.
Khi giá cá tra, cá basa bị rớt, nhiều nông dân phản ứng vì cho là bị DN chế biến, xuất khẩu ép giá, ép chất lượng. Theo ông Minh, chuyện DN chế biến, xuất khẩu "chèn ép" nông dân là... không có. Ông Minh cho biết nguyên liệu của nhà máy mua vào lúc nào thì tỷ lệ cá vàng (loại 2) cũng chiếm 30-40%, thậm chí đến 60%. Trong quy trình chế biến, cá được phân loại 4 màu: trắng, hồng, vàng nhạt và vàng. Nếu nhìn bằng cảm quan thì người dân không thể phân biệt được cá trắng và cá vàng, chỉ khi qua chế biến, lóc hết mỡ cá ra mới phân biệt được.
Các loại cá quá lứa thường được tiêu thụ ở thị trường Nga, Ukraine và Trung Đông. Có điều hằng năm các thị trường này nhập vào lượng cá trị giá khoảng 180 triệu USD, nhưng 5 tháng đầu năm nay họ đã nhập hết 120 triệu USD. Trong khi đó lượng cá quá cỡ hiện còn tồn trong dân chừng 100 ngàn tấn. Nếu chế biến, xuất khẩu thì phải tới sang năm mới hết, và nếu như vẫn xuất theo giá cũ thì lỗ là cái chắc.
Hoàng Phương
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.