Nguồn tin: Khánh Hòa, 28/07/2008
Ngày cập nhật:
30/7/2008
Nuôi trồng thủy sản bền vững là vấn đề quan trọng được đặt ra tại hội nghị IIFET. Trong ảnh: Viện Hải dương học Nha Trang thả cá ngựa ra môi trường tự nhiên.
Hội nghị Kinh tế và thương mại thủy sản thế giới (IIFET) năm 2008 được tổ chức tại trường Đại học Nha Trang (ĐHNT) đã thành công tốt đẹp. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị này. Hội nghị quy tụ gần 300 nhà khoa học, quản lý đến từ 50 nước trên thế giới tham gia tìm giải pháp cho các vấn đề kinh tế thủy sản (TS) toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.
Giáo sư Cathy Roheim - Chủ tịch IIFET cho biết, Việt Nam được chọn để tổ chức Hội thảo về Kinh tế và thương mại thủy sản thế giới năm 2008 vì nhiều lý do: Ở Việt Nam việc khai thác nguồn lợi thủy, hải sản phục vụ nhu cầu đa dạng của con người đã có từ lâu đời. Nhìn từ góc độ sản xuất, ngành TS Việt Nam đã có sự tăng trưởng ấn tượng trong vài năm trở lại đây và đang trở thành một ngành chiến lược trong tổng thể nền kinh tế. Suốt 5 năm qua, nếu tính cả đánh bắt và nuôi trồng, sản lượng TS ở Việt Nam đã đạt 15,5 triệu tấn, trong đó có 9,32 triệu tấn từ đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, điều nổi bật là phần lớn khối lượng sản phẩm gia tăng hàng năm đều bắt nguồn từ tăng trưởng của hoạt động nuôi trồng với tốc độ gia tăng bình quân xấp xỉ 20%. Nhìn từ góc độ kinh tế, nếu tính theo giá trị, năm 2005 TS là mặt hàng xuất khẩu đứng thứ 4 ở Việt Nam và khoản thu nhập từ ngành TS cao hơn rất nhiều so với những mặt hàng khác và điều đó đã đưa Việt Nam trở thành một trong 10 quốc gia xuất khẩu hàng đầu thế giới. “Hội nghị được tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để chúng tôi học hỏi nhiều hơn về những thành công của ngành TS Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội để các nhà kinh tế TS nước chủ nhà học hỏi kinh nghiệm từ chúng tôi” - Giáo sư Cathy Roheim nói.
Với chủ đề “Quản lý và phát triển nuôi trồâng, đánh bắt, thương mại thủy sản vì tương lai vững bền”, các tham luận, đề tài nghiên cứu tại hội thảo xoáy vào các vấn đề nóng đang đặt ra đối với kinh tế và thương mại TS (đặc biệt là việc khai thác TS trong điều kiện nguồn lợi TS đang ngày càng cạn kiệt và sự cạnh tranh gay gắt của mặt hàng này trên thị trường thế giới và Việt Nam) như: Quản lý và phát triển nghề cá, một số thực trạng tại Việt Nam; tiến tới tương lai bền vững cho nghề cá và việc nuôi trồng thủy sản; ưu thế nổi bật của mối quan hệ giữa nuôi trồng thủy hải sản và thương mại; quản lý kinh tế TS và những giới hạn của hệ sinh thái; phương hướng hạn chế việc đánh bắt TS trái phép; thay đổi khí hậu - vấn đề cần quan tâm trong việc phát triển ngành TS…
Được tổ chức 2 năm một lần, Hội nghị IIFET tạo ra diễn dàn thúc đẩy đối thoại và thảo luận những nhân tố tác động đến toàn bộ hoạt động sản xuất và thương mại TS, cũng như trao đổi các vấn đề về chính sách quản lý nghề cá ở quy mô quốc gia và toàn cầu. Trên cơ sở đó tư vấn cho chính phủ của từng quốc gia hoạch định chính sách cho phù hợp theo hướng phát triển kinh tế thủy sản vì tương lai bền vững. Ngoài ra, hội nghị còn mở ra những triển vọng trong quan hệ hợp tác giữa các nước, tổ chức... Tiến sĩ Vũ Văn Xứng - Hiệu trưởng trường ĐHNT cho biết: “Hội thảo IIFET không chỉ cho chúng tôi có cái nhìn sâu và tổng quát hơn các vấn đề về kinh tế thủy sản toàn cầu và của cả Việt Nam mà còn giúp các nhà hoạch định chính sách phát triển nghề cá có những luận cứ khoa học. Từ đó đề ra các chính sách phù hợp hơn trong quản lý và phát triển TS ở Việt Nam hiện nay. Việc tổ chức thành công Hội thảo IIFET đã mở ra nhiều triển vọng hợp tác trong tương lai giữa trường ĐHNT với nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế trên thế giới”.
Có mặt tại Hội thảo, ông Lương Lê Phương - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho rằng, việc tổ chức thành công hội thảo IIFET sẽ thu hút được nhiều nhà kinh tế, khoa học, thương mại, các doanh nghiệp… trên thế giới quan tâm hơn tới Việt Nam, nhất là đối với ngành Thủy sản - một trong những ngành đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế nước nhà.
BÁ NGHĨA
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.