Nguồn tin: NNVN, 20/08/2008
Ngày cập nhật:
21/8/2008
Thời gian qua, ngành chế biến thuỷ sản gặp rất nhiều khó khăn: thiếu nguyên liệu, thiếu điện, lãi suất ngân hàng quá cao… nhưng kim ngạch XK thuỷ sản vẫn tăng trưởng khá ấn tượng. Tuy nhiên không ai dám chắc kim ngạch XK thuỷ sản từ nay đến cuối năm sẽ đạt mục tiêu đề ra...
Cú đột phá tháng 7
Theo VASEP, trong tháng 7 vừa qua, sản lượng và kim ngạch XK thuỷ sản đã có bước tăng trưởng đột biến so với những tháng đầu năm 2008, nhất là so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, từ ngày 1 tới 31/7, Việt Nam đã XK 136.125 tấn thuỷ sản, đạt kim ngạch 475,976 triệu USD, tăng 76,9% về lượng và 39,8% về giá trị so với cùng kỳ. Như vậy, đây là tháng có mức tăng trưởng XK mạnh nhất trong 3 năm qua về cả khối lượng và giá trị. Trong đó, hai sản phẩm chiếm vai trò chính vẫn là tôm đông lạnh (171,934 triệu USD) và cá tra, basa (154,542 triệu USD), tăng lần lượt 8,4% và 94% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ nói trên, mà trong 7 tháng đầu năm 2008, kim ngạch XK thuỷ sản của nước ta đã đạt 2,388 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đây cũng là mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm qua. Trong 7 tháng qua, tôm đông lạnh vẫn là mặt hàng XK số 1 của thuỷ sản Việt Nam với kim ngạch 784,39 triệu USD (chiếm 32,8% tổng kim ngạch XK). Ngay sau tôm đông lạnh vẫn là con cá da trơn, với kim ngạch chỉ kém chút xíu là 762,79 triệu USD (31,9%).
Các thị trường XK chủ lực của thuỷ sản Việt Nam đang đạt được tốc độ tăng trưởng khá ấn tượng. Hàng thuỷ sản vào EU trong 7 tháng đầu năm nay đạt 559,79 triệu USD (tăng 20,1% so với cùng kỳ 2007); vào Nhật Bản đạt 449,89 triệu USD, tăng 21%; vào Hàn Quốc đạt 174,81 triệu USD, tăng 31,1%…Chỉ riêng thị trường Mỹ là giảm nhẹ 13,4% (đạt kim ngạch 337,72 triệu USD).
Nhiều chuyên gia ngành thuỷ sản nhận định, với tốc độ tăng trưởng XK như 7 tháng vừa qua, cộng với nhu cầu thường tăng cao ở các thị trường tiêu thụ thuỷ sản lớn trong những tháng cuối năm, mục tiêu XK thuỷ sản đạt kim ngạch 4 tỷ USD trong năm 2008 là hoàn toàn có thể đạt được.
Vẫn lo thiếu nguyên liệu
Sự tăng trưởng mạnh mẽ nói trên có đóng góp không nhỏ từ những thị trường mới nổi lên của thuỷ sản Việt Nam, trong đó đáng chú ý nhất là thị trường Nga. Trong 7 tháng qua, kim ngạch XK thuỷ sản Việt Nam sang Nga đã đạt 123,29 triệu USD, tăng tới 92,7% so với cùng kỳ năm 2007. Như vậy, Nga đã trở thành bạn hàng lớn thứ 5 của thuỷ sản Việt Nam.
Do cả hai phía đều đã là những bạn hàng lớn của nhau, nên trong những ngày giữa tháng 8 này, phía Nga đã cử một đoàn chuyên gia của Cục Kiểm dịch Liên bang (VPSS) sang Việt Nam. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra điều kiện sản xuất tại một số cơ sở chế biến thuỷ sản Việt Nam. Ngành thuỷ sản Việt Nam đang đang kỳ vọng sau chuyến đi kiểm tra này của các chuyên gia Nga, trong thời gian tới, cánh cửa cho thuỷ sản nước ta vào Nga sẽ được mở rộng hơn. Đến nay, Nga đã cấp phép cho 38 DN Việt Nam được XK các mặt hàng thuỷ sản vào nước này.
Tuy nhiên ngành thuỷ sản những tháng cuối năm vẫn đối mặt với nỗi lo thiếu nguyên liệu, có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu XK cả năm nay. Các DN thuỷ sản tại miền Bắc và miền Trung, việc thiếu hụt nguyên liệu thuỷ sản chế biến đang đến hồi gay gắt. Giá xăng dầu lên cao khiến hàng loạt tàu cá phải nằm bờ, hoặc có ra khơi đánh bắt được thuỷ sản thì cũng bán luôn cho tàu thu mua của nước ngoài để đỡ chi phí. Do đó, lượng nguyên liệu từ hoạt động đánh bắt ở những khu vực này đã giảm đáng kể. Ở Đà Nẵng, từ nhiều tháng nay, các DN chỉ hoạt động được 30% công suất thiết kế.
THANH SƠN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.