Nguồn tin: VOV, 25/08/2008
Ngày cập nhật:
26/8/2008
Trong năm 2007, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Ai Cập đạt 20,5 triệu USD tăng 4,7 lần so với năm 2006. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2008, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản vào thị trường Ai Cập đã đạt 21,5 triệu USD.
Ai Cập đang được xem như một thị trường mới và tiềm năng cho hàng hải sản Việt Nam. Kim ngạnh xuất khẩu mặt hàng này vào Ai Cập tăng đột biến trong thời gian vừa qua và sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Đây thực sự là tin vui đối các nhà xuất khẩu hải sản và người nuôi cá basa của Việt Nam.
Nhu cầu tiêu thụ hải sản tại Ai Cập rất lớn. Bình quân mỗi năm Ai Cập tiêu thụ khoảng 2 triệu tấn, trong đó nhập khẩu là khoảng 30 nghìn tấn với kim ngạch khoảng gần 300 triệu USD. Các loại cá được nhập khẩu chủ yếu gồm: Cá thu, cá trích, cá basa, cá tra, tôm nõn...
Nắm bắt được nhu cầu thị trường Ai Cập, trong những năm qua, Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập đã phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản tích cực giới thiệu hàng hải sản. Mặc dù các hoạt động bán hàng và quảng bá còn gặp nhiều khó khăn, nhưng bước đầu đã có kết quả đáng mừng. Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập cho biết, hàng hải sản của Việt Nam đang được các nhà nhập khẩu Ai Cập và khu vực Trung Đông quan tâm. Nhiều doanh nghiệp lớn và nhỏ đã trực tiếp tới Thương vụ hoặc trao đổi qua điện thoại để tìm hiểu thông tin, giá cả và cách thức mua hàng thuỷ sản, đặc biệt là cá basa, cá tra, tôm. Cái tên "Seafood from Vietnam", basa được các doanh nghiệp, doanh nhân Ai Cập nhắc đến rất nhiều.
Cá basa, cá tra, tôm nõn nhập khẩu từ Việt Nam được bầy bán ở các siêu thị lớn, nhỏ, các chợ cá trên khắp Ai Cập. Mặt hàng này đang trở nên quen thuộc với người tiêu dùng Ai Cập từ xa xỉ tới bình dân. Chợ cá Giza là một khu chợ bán buôn, bán lẻ lớn nhất Cairo với hàng trăm gian hàng đủ các loại cá (cá nước ngọt, cá biển, cá đông lạnh). Tuy nhiên, có một điều thật đặc biệt mà ít người biết đến, đó là chỉ có duy nhất một sản phẩm cá đông lạnh được bầy bán là cá basa nhập từ Việt Nam. Tại khu chợ này có một kho đông lạnh cá basa và tôm nõn nhập từ Việt Nam. Điều này chứng tỏ cá basa đã có chỗ đứng trên thì trường Ai Cập và có thể cạnh tranh với các nước khác trên thế giới để có mặt ở thị trường giàu tiềm năng và khó cạnh tranh này.
Nói về mặt hàng cá basa Việt Nam, anh Ahmed Hamed Ahmed - chủ một cửa hàng bán cá ở chợ Giza nói: “Người tiêu dùng Ai Cập rất thích các basa Việt Nam bởi giá rẻ, chất lượng, ngon và dễ chế biến. Mặt hàng này bán rất chạy. Mỗi ngày tôi bán từ 20 đến 30 kg cá basa. Một tháng tôi có thể bán tới 800kg. Tôi tin có thể bán nhiều hơn nữa vì ngày càng có nhiều người biết đến mặt hàng này. Mặt hàng cá basa củ Việt Nam hiện được bán ở khắp nơi, Gida, Cairo, các tỉnh phía bắc, phía nam hay các khu chợ, siêu thị“.
Một thị trường mới và tiềm năng đang được mở ra. Đây là tin vui cho các doanh nghiệp, người nuôi cá, tôm của Việt Nam. Tuy nhiên, để duy trì và phát triển thị trường mới này, cũng như tránh thiệt hại kinh tế cho các doanh nghiệp xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Ai Cập đề nghị các doanh nghiệp cùng với việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ tài liệu chứng nhận vệ sinh an toàn của hàng hóa, đặc biệt chú y về chất lượng, phẩm cấp hàng xuất khẩu cũng như các biện pháp kỹ thuật. Tránh tình trạng hàng xuất không đủ trọng lượng, chất lượng khác với hợp đồng ký kết, phá hợp đồng (không chuyển hàng khi giá tăng), nhãn mác ghi không đúng quy cách dẫn đến việc lô hàng có thể bị từ chối thông quan hoặc bị phạt nặng.
Ngoài ra, Ai Cập là một nước rất chú ý đến vấn đề bán phá giá. Tuy nhiên, với mặt hàng thuỷ sản, chính phủ Ai Cập khuyến khích nhập. Do đó, mặt hàng này có thuế xuất bằng không. Đây là một thuận lợi cho các nhà xuất khẩu hải sản Việt Nam.
Năm 2008, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam vào Ai Cập được dự đoán có thể đạt 45 triệu USD và tiếp tục tăng trong thời gian tới./.
Ngọc Thạch
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.