Nguồn tin: VNN, 16/10/2008
Ngày cập nhật:
17/10/2008
Dư luận tại TP Cần Thơ đang bức xúc về việc 2 nhà máy chế biến thủy sản của Công ty TNHH Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương (thuộc Tập đoàn Nam Việt), đặt tại khu CN-TTCN Thốt Nốt thuộc ấp Thới Thạnh, xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ đã xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu, làm rạch Rạp bị ô nhiễm nghiêm trọng.
Xem thường sức khỏe người dân
Khi chúng tôi vừa đến ấp Thới Thạnh, bà con đã chuẩn bị sẵn ghe xuồng để đưa chúng tôi dọc theo rạch Rạp nhằm tận mắt chứng kiến cảnh Công ty TNHH Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Miệng xả nước thải chảy mạnh nhất nằm ở phần bãi bồi sông Hậu, do khu vực này có nhiều cỏ nên doanh nghiệp tranh thủ quây lưới để vừa ngăn bớt mỡ cá đổ ra sông, vừa ngụy trang như người dân địa phương đăng cá. Anh Võ Tấn Kiệt, người chèo xuồng chỉ cho chúng tôi xác mấy con cá Lau kiếng nằm phơi bụng, anh Kiệt, nói: “Loại này còn chịu hổng nổi huống hồ người dân rạch Rạp, cả nhà tôi ai cũng bị ghẻ ngứa, đau mắt đỏ”.
Rạch Rạp (dài hơn 1.500 mét) nằm song song với khu CN-TTCN Thốt Nốt, dẫn nước từ vàm sông Hậu đổ về cống rạch Rạp (nằm trên Quốc lộ 91). Do các nhà máy ở vị trí thượng nguồn sông Hậu, còn rạch Rạp là con rạch cuối cùng, lại ở hạ nguồn, nên hễ nhà máy xả nước thải thì đều đổ dồn vào rạch Rạp. Lòng rạch bị nước thải ứ đọng lâu ngày trở màu đen xì và tanh tưởi như nước cống.
Ông Châu Văn Thuấn, Trưởng ban nhân dân ấp Thới Thạnh, bức xúc: “Từ năm 2006 đến nay, người dân nơi đây phải ra sông Hậu chở nước về nấu ăn, dần dần nước trong rạch Rạp rửa tay cũng bị ngứa. Người dân đã nhiều lần kéo lên Công ty Đại Tây Dương và An Độ Dương phản ứng, nhà máy ngưng xả nước thải chừng 10 ngày, sau đó lại xả tiếp mức độ hôi thối còn dữ dội hơn. Vào ngày 29/9/2008, các nhà máy của 2 công ty này vừa xả nước thải ra sông Hậu, vừa xả ra đường cống lộ 91 B. Nước thải tràn qua các con rạch bên kia lộ, người dân ấp Thới Bình A, Thới Hòa tắm cũng bị ngứa. Người dân kéo đến công ty đông như biểu tình, bảo vệ không cho vào. Sau đó, nhân viên của công ty ra bỏ hóa chất xuống các chỗ có nước thải. Tuy bớt được mùi hôi, nhưng đàn vịt xiêm 13 con của anh Nguyễn Văn Phép là cán bộ phụ trách giao thông, xây dựng, địa chính của xã Thới Thuận lăn ra chết. Anh Phép sợ vịt nhiễm H5N1 đã đem đến Thú y kiểm tra, nhân viên thú y cho biết vịt bị ngộ độc hóa chất. Việc này, chính quyền xã đã lập biên bản có đại diện các đoàn thể ký tên để báo cáo với lãnh đạo huyện”.
Ông Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND xã Thới Thuận, cho biết: Quanh rạch Rạp có 570 hộ, trong đó, có 64 hộ cận nghèo, nhà nào có người bị viêm xoang hoặc ghẻ ngứa xem như phải chịu trận, vì bà con không có sổ BHYT. Chính quyền xã đành bó tay vì xã có đến 75 hộ nghèo.
Xây thêm nhà máy
Chúng tôi phản ánh sự việc này với chủ doanh nghiệp, tiếp chúng tôi ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Giám đốc Đầu tư phát triển của Tập đoàn Nam Việt. Ông Tuấn nói: “Vấn đề này, có thể do sự cố kỹ thuật, tôi sẽ báo cáo Tổng giám đốc có ý kiến xử lý”.
Trên thực tế, Công ty TNHH Đại Tây Dương chỉ sau một năm đi vào hoạt động (cuối năm 2006), đã bị Sở Tài nguyên - Môi trường TP Cần Thơ xử phạt hành chính 20 triệu đồng vì xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu. Đến tháng 1/2008, đơn vị này tiếp tục bị Sở Tài nguyên-Môi trường thành phố phạt hành chính 9 triệu đồng vì không thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, nguồn nước thải bị ô nhiễm vượt tiêu chuẩn. Tháng 7/2008, liền ranh với Công ty TNHH Đại Tây Dương, Tập đoàn Nam Việt lại xây dựng thêm Công ty TNHH Ấn Độ Dương, mỗi nhà máy có quy mô sản xuất trên 700 tấn cá ba sa/ngày, thải ra môi trường khoảng 7.500 m3 nước thải, nhưng nhà máy chỉ có 1 bể xử lý nước thải công suất 3.500 m3/ngày đêm.
Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức đoàn kiểm tra, làm rõ. Ngày 7/10/2008, bà Trần Thị Kim Một, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã ký văn bản số 27/BC-HĐND -TT gửi Tập đoàn Nam Việt yêu cầu doanh nghiệp phải nhanh chóng xây dựng hệ thống xử lý nước thải, không được xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Hậu. Trường hợp doanh nghiệp cố tình vi phạm, hủy hoại môi trường, lãnh đạo TP Cần Thơ kiên quyết xử lý theo pháp luật.
Mỡ cá đóng từng mảng dọc theo bãi bồi sông Hậu - Ảnh: Ngọc Phúc
Thế nhưng, vào ngày hôm sau (ngày 8/10/2008), lãnh đạo Tập đoàn Nam Việt đã có buổi làm việc với ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố. Ông Dzoãn Tới, Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Việt đã đề nghị lãnh đạo thành phố tiếp tục cho Tập đoàn được thuê 44 ha đất tại khu CN-TTCN Thốt Nốt với giá ưu đãi để doanh nghiệp xây thêm hai nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu công suất 20.000 tấn/năm. Nhưng không hề đề cập đến việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải.
Bức tử rạch Rạp
Theo ông Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ, sở dĩ có tình trạng này vì Tập đoàn Nam Việt là đơn vị có công đặt nền móng cho khu CN-TTCN Thốt Nốt. Lúc đó (năm 2003), khu công nghiệp chỉ có 19,7 ha và hạ tầng gần như chưa có gì. Ông Tới đã thuê toàn bộ diện tích, đồng thời, ứng 11 tỉ đồng để tỉnh Cần Thơ (cũ) tiếp tục chi trả tiền giải phóng mặt bằng mở rộng khu công nghiệp.
Hiện nay, TP Cần Thơ đang tính phương án đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung tại khu CN-TTCN Thốt Nốt, chi phí đầu tư khoảng 40 tỉ đồng, 70% từ tiền cho thuê đất. Dự kiến hoạt động vào năm 2010. Một đường ống dẫn nước sạch của Trạm cấp nước xã Thới Thuận đã được kéo đến ấp Thới Thạnh để phục vụ nhu cầu nước sạch cho bà con rạch Rạp. Các hộ nghèo, hộ chính sách được lắp đồng hồ nước miễn phí, hộ cận nghèo được chi trả chi phí lắp đồng hồ nước 500.000 đồng trong 3 lần, UBND huyện Thốt Nốt đã thỏa thuận với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn TP Cần Thơ (đơn vị thực hiện dự án cấp nước sạch) như vậy.
Dự án này, có tổng kinh phí 295,7 triệu đồng, thực hiện theo kiểu Nhà nước và doanh nghiệp cùng làm, trong đó Công ty TNHH Đại Tây Dương đóng góp 150 triệu đồng và Công ty cổ phần Thủy sản Nha Trang, nằm trong khu CN-TTCN Thốt Nốt, vừa đi vào hoạt động đóng góp 50 triệu đồng.
Ngẫm lại, khi chưa có khu công nghiệp, người dân ở rạch Rạp xài nước sông Hậu đổ vào, nước trong vắt. Giờ đây, ngoài việc tốn tiền vô đồng hồ nước, mỗi tháng, người dân còn phải góp 180 đồng tiền phí bảo vệ môi trường/m3 nước sạch, nhưng vẫn luôn phải sống chung với ô nhiễm môi trường vì rạch Rạp đã bị Tập đoàn Nam Việt bức tử.
Việc nguồn nước rạch Rạp đổi màu đen và có nhiều người dân địa phương bị bệnh viêm xoang, bệnh đường ruột, bệnh ngoài da, thạc sĩ Nguyễn Hoàng Việt, Phó Trưởng khoa Môi trường (Đại học Cần Thơ), nói: “Nước bị đổi màu đen tức lượng coliform (loại vi sinh vật cho biết vật mang nó bị ô nhiễm phân người, xác động vật) vượt quá mức cho phép, gây bệnh đường ruột và bệnh ngoài da. Không khí ở gần khu công nghiệp làm người dân bị đau đầu, nếu kiểm tra lượng sulfua hydro (H2S) gia tăng vượt quá mức cho phép là rất nguy hại. Vì khí H2S làm kiềm hãm hệ thần kinh não bộ, đặc biệt đối với trẻ em, sẽ bị giảm thiểu khả năng phát triển trí tuệ”.
Ngọc Phúc
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin chế biến, xuất nhập khẩu thủy hải sản khác:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.