Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 15/01/2011
Ngày cập nhật:
17/1/2011
Vài năm trở lại đây, việc khai thác thủy sản của bà con ngư dân ở vùng ven biển và đầm phá mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bình quân, sau mỗi chuyến biển từ 15 - 17 ngày, trừ mọi chi phí cho lãi ròng từ 80 - 120 triệu đồng, số lượng tàu khai thác biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế những năm qua tăng đáng kể, từ 1.000 chiếc năm 2006 nay tăng lên 1.800 chiếc.
Đầy ắp niềm vui
Đến cảng cá Thuận An vào trung tuần tháng 1/2011, những ngày này thời tiết lạnh buốt nhưng chúng tôi đã chứng kiến tàu thuyền cập cảng với những khoang cá đầy ắp, niềm vui được lộ rõ trên khuôn mặt của các thuyền viên. Ngư dân Ngô Đức Toan, ở xã Phú Thuận (Phú Vang) bày tỏ: “Được Nhà nước tạo điều kiện cho vay vốn ưu đãi để đầu tư tàu thuyền, cải tiến trang thiết bị, vài năm trở lại đây, bà con tui đi biển rất thuận lợi, năng suất mang lại cũng cao gấp hai đến ba lần. Bình quân mỗi chuyến đi biển khoảng 15 ngày, thu khoảng 15 tấn cá các loại; trừ mọi chi phí cho lãi từ 100 - 120 triệu đồng”.
Chúng tôi gặp anh Phạm Văn Ngạch, chủ tàu đánh bắt xa bờ TTH-1627-TS, ở xã Phú Thuận, vừa cân cá, vừa khoe: “Năm 2008, tui đầu tư kinh phí nâng cao ngư lưới cụ để đánh bắt cả hai nghề, vây rút chì và rê cản, nhờ vậy, chuyến nào đi biển về cũng trúng đậm. Sau mỗi chuyến đi biển thu từ 10 - 13 tấn cá ngừ, thu, chim... trừ mọi chi phí lãi ròng khoảng 80 triệu đồng. Với kết quả này, gia đình tui tích cực đi biển có thu nhập đóng thêm 1 chiếc tàu xa bờ có công suất 150 CV cho các con làm ăn”.
Nếu trước đây bà con chủ yếu sử dụng nghề vây rút chì khai thác các loại hải sản, như cá nục, cá bánh lái, cá khoai... giá trị kinh tế thấp, nay nhờ có thêm nghề rê cản nên đánh bắt hải sản có giá trị kinh tế cao, như cá ngừ đại dương, cá cờ, cá thu... Đồng thời, ngư dân biết kết hợp để nâng chiều cao và chiều dài lưới vây rút chì, kết hợp với việc sử dụng ánh sáng nên hiệu quả đánh bắt cao hơn. Nhiều ngư dân còn chú trọng đầu tư trang thiết bị dò tìm và xác định luồng cá để thuận lợi trong việc đánh bắt. Một năm có 2 vụ khai thác biển, trong đó vụ 1 gọi là vụ nam từ tháng 2 đến tháng 8, đánh bắt bằng nghề vây rút chì; vụ 2 gọi là vụ Bắc từ tháng 8 đến tháng 2, đánh bắt bằng nghề rê cản.
Các tàu còn phát triển thêm một số nghề khai thác sản phẩm có giá trị kinh tế cao như rê mực nang, rê tôm, giã tôm, ghẹ chấm tập trung ở các xã Phú Diên, Vinh Thanh, thị trấn Thuận An. Nghề khai thác cá lạc ở xã Vinh Thanh nay phát triển thêm ở thị trấn Thuận An và Phú Hải. Năm 2010, Trung tâm Khuyến ngư tỉnh xây dựng mô hình thí điểm nghề lưới rê hỗn hợp ở hộ ông Ngô Đức Sử (Phú Thuận) để khai thác nghề cá đáy với kinh phí 224 triệu đồng; trong đó Trung tâm Khuyến ngư Quốc gia hỗ trợ 112 triệu đồng. Sau một tháng áp dụng mô hình này, gia đình ông Sử đánh bắt thủy sản đạt 50 tấn cá các loại, lãi ròng trên 100 triệu đồng.
Không ngừng đầu tư tàu mới
Ông Trần Vẹn, chủ tàu đánh bắt xa bờ ở xã Lộc Trì (Phú Lộc) cho biết: “Trước đây, gia đình tui có 2 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, công suất chỉ 90 CV nên không dám bám biển dài ngày, đánh bắt không mang lại hiệu quả. Cuối năm 2008, gia đình tui đầu tư thay máy mới có công suất 150 CV, với giá 170 triệu đồng. Từ khi mua máy mới đến nay, thời gian bám biển dài ngày, đánh bắt mang lại hiệu quả cao. Mỗi chuyến đi biển 20 ngày, đánh bắt từ 15 đến 20 tấn cá các loại, bán được 300 triệu đồng. Trừ chi phí nhiên liệu, công cho 8 thuyền viên, lãi ròng 100 triệu đồng. Làm ăn có hiệu quả, nên năm 2010, gia đình tui đóng mới 1 chiếc tàu có công suất 250 CV, có giá trị 1 tỷ đồng để bám biển dài ngày...”.
Tương tự, gia đình ông Ngô Đức Toan, ở Phú Thuận (Phú Vang), Nguyễn Thoại ở Lộc Trì (Phú Lộc) cũng đầu tư sắm mới tàu đánh bắt xa bờ để bám biển dài ngày, khai thác thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cao và mong muốn góp sức mình vào việc bảo vệ vùng biển của Tổ quốc.
Các tàu thuyền còn liên kết để tiêu thụ sản phẩm, hiện trên địa bàn tỉnh có khoảng 100 chiếc tàu khai thác thủy sản kết hợp thu mua hải sản trên biển, tập trung ở các địa phương, như thị trấn Thuận An, Phú Thuận (Phú Vang); Lộc Trì, thị trấn Lăng Cô, thị trấn Phú Lộc (Phú Lộc). Ông Nguyễn Thoại, nghiệp đoàn trưởng Nghiệp đoàn Khai thác và Dịch vụ vận chuyển tàu biển Đông Hải (Lộc Trì) cho biết: “Toàn xã có 40 chiếc tàu đánh bắt xa bờ, công suất từ 74 đến 200 CV. Giúp nhau đánh bắt hiệu quả, thời gian qua, bà con ngư dân đã thành lập Nghiệp đoàn Khai thác và Dịch vụ vận chuyển tàu biển Đông Hải. Sau thời gian khai thác 10 - 15 ngày, các tàu thuyền luân phiên mỗi ngày có một chiếc tàu chở sản phẩm vào bờ tiêu thụ, đồng thời, đưa nhiên liệu và thực phẩm ra biển phục vụ cho các tàu còn lại đang hoạt động trên biển. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, nghiệp đoàn đã khai thác hơn 300 tấn thủy sản và dịch vụ vận chuyển 1.200 tấn thủy sản các loại; sản phẩm cung cấp cho thị trường luôn bảo đảm được chất lượng, bán với giá cao, tiết kiệm được nhiên liệu, tăng thời gian bám biển... Ngoài sản phẩm được chia, thu nhập bình quân của người lao động được tăng thêm từ 1 - 1,5 triệu đồng/người/tháng”.
Ông Hoàng Ngọc Việt, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, “Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho ngư dân trên biển, với tầm nhìn xa về chiến lược biển của Chính phủ, từ nguồn ngân sách của địa phương, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh vừa cấp 6 bộ ICom, 84 máy trực canh cho bà con ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở ven biển và đầm phá. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất với UBND tỉnh để tiếp tục hỗ trợ bà con ngư dân máy trực canh và ICom, nhằm tạo điều kiện giúp bà con yên tâm bám biển”.
Thanh Thuận
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.