Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 12/05/2011
Ngày cập nhật:
13/5/2011
Dịch bệnh trên thủy sản liên tục hoành hành, gây thiệt hại lớn cho người nuôi trong những năm qua. Ngành thú y chịu trách nhiệm chính trong việc phòng chống dịch bệnh trên thủy sản, nhưng đến giờ, lại gần như vẫn đang… đứng ngoài.
THÚ Y XA LẠ NGƯỜI NUÔI
Từ chuyện ở Mỹ Thanh
Chưa năm nào, dịch bệnh trên tôm sú đang gây thiệt hại lớn cho người nuôi tôm Sóc Trăng như năm nay. Khi nghe các nhà khoa học Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2 (gọi tắt là Viện 2), công bố tôm chết chủ yếu do bệnh teo gan, tụy, người nuôi tôm Sóc Trăng lại càng thêm lo lắng, vì trước đây, họ chỉ quen đối phó với các căn bệnh đốm trắng, đầu vàng…
Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh, than vãn: “Từ khi bùng nổ dịch bệnh trên tôm trong vụ này, anh em hội viên cứ tìm tôi mà hỏi rằng tôm đã chết trên 90% rồi, nhà khoa học Việt Nam đang ở đâu? Gần chỗ chúng tôi nhất là ĐH Cần Thơ, nhưng Trường này thuộc Bộ Giáo dục, công việc chính là đào tạo chứ không phải nghiên cứu phục vụ sản xuất. Chúng tôi đành lại phải cầu cứu Viện 2. Phải công nhận các nhà khoa học ở Viện 2 rất nhiệt tình với nông dân, với con tôm sú. Họ xuống lẫy mẫu để xét nghiệm liền. Nhưng đi lấy mẫu, làm xét nghiệm ở mức độ bình thường, thầy Hảo (TS Nguyễn Văn Hảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 2) có thể chịu đựng được. Còn triển khai trên quy mô rộng thì hình như Viện 2 không có khoản kinh phí cho công việc này”.
Dịch bệnh liên miên nhưng nông dân không thấy bóng dáng cán bộ thú y thủy sản
Theo ông Nhiệm, từ nhiều năm nay, mỗi khi xảy ra dịch bệnh trên tôm sú, người nuôi tôm Sóc Trăng vẫn chỉ biết cầu cứu các nhà khoa học. Trong khi đó, dù là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong phòng chống dịch bệnh, nhưng ngành thú y gần như chưa giúp được gì cho người nuôi tôm Sóc Trăng. Trong đợt dịch bệnh này cũng vậy. Đến giờ vẫn chưa thấy ngành thú y làm công tác tuyên truyền, phổ biến cho người nuôi tôm những thông tin về dịch bệnh cũng như các giải pháp phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.
Nói về bệnh teo gan đang hoành hành trên các ao tôm ở Sóc Trăng, ông Nhiệm không dấu nổi bức xúc: “Đây không phải lần đầu tiên tôm ở chỗ chúng tôi chết chủ yếu bởi căn bệnh này. Tháng 7 năm ngoái, khi tôm bị bệnh chết hàng loạt, Hiệp hội đã phải kêu cứu các nơi. Bên ngành Thú y có tới xem xét, nhưng chỉ qua loa. Bên Viện 2 xuống lấy hàng chục mẫu về xét nghiệm. Kết quả cho thấy căn bệnh chủ yếu là teo gan. Nhưng đáng tiếc là do hạn chế về kinh phí nên mọi việc chỉ dừng ở đó, mà không có hành động đến nơi đến chốn để tìm cho ra nguyên nhân gây bệnh, phương án phòng trị… Thành ra, bệnh teo gan từ đó dây dưa đến bây giờ và bùng phát thành đại dịch”.
Công bố dịch mới nhảy vào
Ông Dương Ngọc Hùng, khuyến nông viên ở xã Tân Chánh (Cần Đước, Long An), đồng thời cũng là một người nuôi tôm, cho biết, dù dịch bệnh trên tôm sú, tôm thẻ vẫn thường xuyên xảy ra ở xã này, nhưng công tác phòng chống dịch bệnh trên tôm vẫn chưa thấy ngành thú y tham gia vào mà gần như vẫn do Trung tâm Khuyến ngư vùng hạ đảm nhận. Theo đó, trước khi vào vụ nuôi, Trung tâm lại tổ chức thông tin, tập huấn cho nông dân về tình hình môi trường, cách phòng chống dịch bệnh… Khi dịch bệnh xảy ra, Trung tâm cũng xuống xem xét, hướng dẫn cho nông dân những giải pháp khắc phục. “Thế còn thú y?”, tôi hỏi. Ông Hùng bảo: “Bên thú y cũng xuống xem xét, nhưng chỉ thế thôi. Khi nào công bố dịch, cần phải dập dịch thì họ mới làm. Bao nhiêu năm nuôi tôm, mỗi khi cần giải quyết những vấn đề liên quan đến dịch bệnh, chúng tôi chỉ tìm tới chỗ khuyến ngư thôi”.
Ông Chín Khôi, là chủ 2 ha tôm ở ấp 5, xã Thạnh Phước (Bình Đại, Bến Tre). Cũng như hầu hết các hộ nuôi tôm ở Thạnh Phước, toàn bộ các ao tôm của ông Chín Khôi vừa bị mất trắng bởi dịch bệnh, thiệt hại ước trên 100 triệu đồng. Ông Khôi cho biết trước đây, dịch bệnh trên tôm cũng đã từng xảy ra ở Thạnh Phước, nhưng chưa bao giờ nặng như năm nay. Hiện tại, huyện Bình Đại đã phải ra một lệnh tạm thời cấm thả nuôi mới trên địa bàn, có hiệu lực kể từ đầu tháng 5. Điều đáng lo nhất là nếu như trước đây, tôm ở Thạnh Phước thường chết do đốm trắng, thì năm nay lại do một loại bệnh mới là vi bào tử. Chính vì thế, sau khi có kết quả xét nghiệm, phần lớn các hộ nuôi tôm Thạnh Phước đã liên hệ với bên ngành thủy sản để xin thuốc hủy cả ao tôm, đó là loại thuốc chuyên diệt các loài giáp xác. Tôi hỏi: “Xin thuốc sao không hỏi bên thú y?”.
Ông Khôi nói: “Người nuôi tôm chúng tôi chỉ biết tới bên thủy sản thôi, vì chỉ có bên thủy sản mới xuống tập huấn, hướng dẫn cho chúng tôi cách phòng trị dịch bệnh. Rồi khi có dịch bệnh, chúng tôi báo lên thì họ cho người xuống lấy mẫu về xét nghiệm. Thú y chưa bao giờ làm những việc này nên chúng tôi không tới”.
Ông Đặng Văn Dũng, một hộ nuôi tôm lớn cũng ở xã Thạnh Phước (Bình Đại, Bến Tre), không dấu nổi bức xúc: “Càng nuôi tôm, tôi mới càng biết thêm rằng con tôm có nhiều bệnh nguy hiểm, đâu chỉ có đốm trắng, đầu vàng vậy mà những căn bệnh mới như bệnh vi bào tử đang hoành hành ở đây, chẳng có cơ quan nào cảnh báo trước cho chúng tôi biết, cũng chẳng có ai tập huấn cho nông dân cách phòng tránh căn bệnh này. Tôi vừa xem tivi, thấy nói ở bên Sóc Trăng, tôm chết chủ yếu vì một căn bệnh mới khác là teo gan. Chẳng biết nay mai con tôm ở nước ta còn xuất hiện thêm căn bệnh nào nữa? Không được cảnh báo, tập huấn cách phòng tránh những căn bệnh ấy, loại thuốc nào đặc trị…, người nuôi tôm chẳng khác gì đang đánh bạc với trời?”.
Ông Nguyễn Văn Nhiệm, Chủ tịch Hiệp hội tôm Mỹ Thanh, cho rằng, đầu tư cho công tác phòng chống dịch bệnh trên con tôm ở nước ta rõ ràng là không tương xứng với giá trị mà nó mang lại. Ông Nhiệm nói: “Mỗi năm, con tôm đem về 2 tỷ USD từ xuất khẩu. Trong đó, chi phí sản xuất chỉ vào khoảng 50 - 60%, tức là con tôm mang về nhiều USD hơn hẳn so với sản phẩm dệt may vì có tới 90% nguyên liệu ngành dệt may là nhập từ nước ngoài. Nhưng đến giờ, các Bộ ngành và chính quyền các địa phương chưa có những chính sách thỏa đáng đối với con tôm, nhất là trong khâu phòng chống dịch bệnh. Theo tôi, cần có chính sách dự phòng sẵn một khoản kinh phí để khi xảy ra dịch bệnh, các Viện, Trường có thể sẵn sàng vào cuộc giúp nông dân phòng trị dịch bệnh kịp thời”.
THANH SƠN
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.