Nguồn tin: An Giang, 02/02/2013
Ngày cập nhật:
16/2/2013
Hiện nay, nhiều hộ nuôi cá lồng bè ở đầu nguồn sông Hậu, sông Tiền đã tích cực và năng động tìm kiếm những mô hình nuôi cá nước ngọt sao cho có hiệu quả. Trong số đó có ông Võ Văn Thọ ở ấp 1, xã Khánh Bình, huyện An Phú - An Giang đã nuôi được 10 bè cá trên sông Bình Di, sát biên giới Campuchia. Sau khi được Hội Nông dân huyện An Phú giới thiệu về mô hình nuôi cá bè nơi đây, chúng tôi đã tìm đến và được ông Thọ cho biết: Từ lâu nay, con sông Bình Di, nơi giáp với xã Sâm-ba-buôl, huyện Cỏ Thum, tỉnh Kandal (Campuchia) là nơi có một làng bè nổi tiếng với hằng trăm hộ chuyên nuôi đủ các loại cá, từ cá tra, cá lăng nha, cá chình, cá bống tượng cho đến cá mè, cá heo, cá cóc… nhưng theo kinh nghiệm của riêng ông, cá chạch lấu là một loài cá vừa dễ nuôi vừa có giá trị kinh tế cao nên ông đã đầu tư nuôi 4 bè, mỗi bè 2.000 con.
Trung bình mỗi ký cá giống khoảng 10 con, với giá 45.000 đồng/kg, loại cá này thích hợp ở môi trường nước chảy, mật độ thả thưa thì cá mới mau lớn. Cách nuôi cũng đơn giản, đóng cái bè cho thật chắc nếu bè yếu cá sẽ dùi đi và phải cho vào bè ít chà bó để cá trú ẩn. Thức ăn cũng dễ tìm, chủ yếu là cá đồng hay cá biển tạp; nhưng cá chạch ưa nhất là cua, ốc, tép, cá linh xay nhuyễn hoặc băm ra từng lát.
Qua nhiều năm cần cù lao động, sống chết với nghề, kết quả đã mang đến cho ông nhiều điều bất ngờ, giúp ông vô cùng phấn khích. Từ nhiều năm nay, ông nhận thấy nguồn cá chạch lấu con khá dồi dào do bà con đánh bắt được đem đi bán, nhất là từ bên nước bạn Campuchia chở qua nên ông có ý định thu gom đem về nuôi để bán cá thương phẩm. Để có kết quả như ngày hôm nay, ông đã bỏ công tìm hiểu khá kỹ về đặc tính con chạch lấu và kỹ thuật chăm sóc như thế nào cho năng suất cao.
Thường ông thả con giống loại 200 – 300 gram/con vào tháng 5 – 6 âl và thu hoạch vào tháng 2 – 3 năm sau. Trong suốt quá trình chăm sóc, ông nhận thấy loại cá nầy dễ nuôi hơn cá chình, dễ cho ăn và mau lớn, tỷ lệ hao hụt thấp và ít gặp rủi ro về bệnh tật, chi phí lại thấp hơn so với các loại cá khác nhờ nguồn thức ăn dễ tìm, rẻ, nhất là mùa nước nổi. Thức ăn chính của cá chạch lấu là cá tép nước ngọt hoặc cá biển.
Sau 2 năm bỏ công chăm sóc, mỗi lứa ông đã kéo được hằng tấn cá thương phẩm (loại 700 – 800 gram/con) bán với giá 280.000 -300.000 đ/kg. Loài cá nầy thị trường tiêu thụ rất mạnh, nhất là các nhà hàng và quán ăn đặc sản. Cá chạch lấu ngon nhất là món nướng muối ớt, kho nghệ hoặc chiên tươi.
Thu hoạch xong, ông tiếp tục thả mới con giống trên nhiều lồng bè, mỗi bè một kích cỡ khác nhau. Nhờ vậy mà cá lớn đều và tỉ lệ hao hụt không đáng kể. Theo ước tính, với 10 lồng bè nuôi đủ các loại cá như hiện nay, ông có thể lời trên 700 triệu đồng/năm. Ngoài việc nuôi cá thương phẩm, ông còn nuôi thêm cá giống để cung cấp cho các chủ bè, cụ thể như cá heo có nguồn gốc từ Campuchia chở sang, ông ra công thu gom, chăm sóc trước khi giao cho khách hàng.
Trước mắt, mô hình nuôi cá chạch lấu nói riêng và cá nước ngọt nói chung trên sông Bình Di đang mở ra nhiều triển vọng và được coi là một trong các mô hình kinh tế thủy sản có hiệu quả của An Phú. Tuy nhiên để tránh tình trạng phát triển tự phát “mạnh ai nấy nuôi”, thiết nghĩ chính quyền địa phương và các ngành chức năng nên quy hoạch vùng nuôi hợp lý để bảo đảm môi trường sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Bà Trương Thị Hoa, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện An Phú – An Giang cho biết: Ven sông Bình Di của (thị trấn Long Bình) trước kia có hàng chục hộ nuôi cá tra, basa trong lồng bè nhưng do lỗ lã "cuốn chiếu" nên hầu hết họ đã chuyển sang nuôi cá: Chạch lấu, chình, bống tượng và cá lăng nha. Nhờ vậy người nuôi khấm khá lên góp phần nâng cao mức sống cho không ít hộ dân ở địa phương. Riêng nghề nuôi cá chạch lấu được xem là nghề mới mang lại triển vọng cho nhiều ngư dân ở đầu nguồn. Trong tương lai, nếu thị trường ổn định và lai tạo được con giống thì các hộ nơi đây sẽ tham gia nuôi nhiều hơn. Cái khó hiện nay là nguồn cá giống rất khan hiếm nên ngư dân phải đặt mua nhiều chỗ, với giá rất cao…
Theo thạc sĩ Phan Phương Loan, Bộ môn Thủy sản thuộc Khoa Nông nghiệp-Tài nguyên thiên nhiên Trường đại học An Giang cho biết, năm 2007, Bộ môn đã ương thành công giống cá chạch lấu và được tỉnh hỗ trợ kinh phí nghiên cứu đề tài khoa học "sản xuất giống nhân tạo cá chạch lấu". Vì vậy, nếu ngư dân nào có nhu cầu nuôi sẽ được cung cấp đầy đủ con giống và tận tình hướng dẫn kỹ thuật.
Lê Hoàng Vũ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.