Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 28/08/2013
Ngày cập nhật:
29/8/2013
Sau 2 vụ nuôi tôm thẻ chân trắng, năm nay nhiều nông dân ở các xã Ninh Lộc, Ninh Phú… (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã lâm vào cảnh trắng tay vì tôm chết yểu. Thậm chí, tôm được các hộ thả nuôi tiếp lần thứ 3, thứ 4, sau khoảng 1 tháng nuôi lại lăn ra chết.
Tôm chết đỏ ao
Những ngày này, về các vùng đìa nuôi tôm thẻ chân trắng tại các địa phương như: Ninh Lộc, Ninh Phú..., đến đâu chúng tôi cũng nghe nông dân thở dài khi nói đến con tôm. Đã mấy năm nay, ông Võ Tiến cùng người nhà từ Diên Khánh đến vùng đìa thôn Tân Khê (xã Ninh Lộc) thuê 2 đìa có tổng diện tích 1ha để thả nuôi tôm thẻ chân trắng. Mấy vụ đầu còn có lãi ít, 3 vụ nuôi gần đây, ông Tiến không hiểu vì sao tôm cứ thả nuôi được khoảng 1 tháng là bắt đầu bỏ ăn, lờ đờ và chết dần. Ông Tiến buồn rầu kể: “3 vụ gần đây, gia đình tôi thả nuôi tổng cộng 150 vạn con giống, tôm cứ thả được 25 - 35 ngày là bắt đầu bỏ ăn, dạt vào quanh đìa, kiểm tra thì thấy tôm chết; tỷ lệ hao hụt lên đến 60% nên tính tổng cộng cả 3 vụ gia đình tôi lỗ hơn 100 triệu đồng, chủ yếu là tiền giống, thức ăn và nhân công. Nhưng gia đình tôi vẫn còn may mắn hơn nhiều hộ khác, ở vùng đìa này có hộ tôm chết không còn con nào, thua lỗ nặng nề hơn”. Để chứng minh những điều mình nói, ông Tiến dẫn chúng tôi ra đìa tôm và chỉ cho chúng tôi thấy tôm chết đỏ au trên những đám rong trong đìa. Theo ông Tiến, 25 vạn con tôm giống được ông thả nuôi trên đìa tôm này từ cuối tháng 6. Từ cuối tháng 7 tôm bắt đầu chết liên tục, đến nay chỉ còn lại khoảng 10%. Bây giờ gia đình ông mua cá dìa, cua thả vào nuôi chung mong vớt vát được chút ít để bù lỗ mấy vụ tôm thất bát vừa qua.
3 vụ nuôi gần đây nhất, tôm tại đìa của gia đình ông Võ Tiến liên tục chết do bị sốc thời tiết và dịch bệnh.
Tương tự như các vùng đìa nuôi tôm thẻ chân trắng ở xã Ninh Lộc, các vùng đìa ở thôn: Tiên Du 1, Hang Dơi, Hội Phú Nam (phường Ninh Phú) cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Tôm thẻ chân trắng được người dân thả nuôi cả 2 vụ đều chết đến 70 - 80%. Thậm chí có hộ thả nuôi đến lần thứ 3, thứ 4 tôm vẫn chết yểu sau 25 - 35 ngày thả nuôi. Ông Nguyễn Văn Bình ở thôn Hang Dơi chia sẻ: “Đầu tháng 7, sau khi cải tạo đìa, gia đình tôi đã thả nuôi tôm vụ 2, với 1 triệu con tôm giống trên 5 đìa. Tôm nuôi được 20 ngày thì bắt đầu chết, đến ngày thứ 30 thì chết hơn 70%, thấy vậy tôi quyết định xuất đìa thu tôm được vài tạ, bán giá chợ chỉ được 35.000 đồng/kg; tính ra lỗ đến 100 triệu đồng. Trước đó, vụ 1 do thời tiết bất thường và dịch bệnh, hơn 80 triệu đồng của gia đình tôi cũng bốc hơi theo tôm”. Trò chuyện với ông Bình chúng tôi được biết, mới đây ông đã vay mượn hơn 40 triệu đồng để thả nuôi tiếp hơn 30 vạn con tôm giống với mong muốn gỡ gạc 2 vụ nuôi thua lỗ trước. Tuy nhiên, tôm mới thả nuôi được 12 ngày lại bắt đầu có biểu hiện bị bệnh và chết lai rai nên gia đình ông không dám đầu tư nhiều cho thức ăn bởi lo tiếp tục lỗ. Ở xã Ninh Phú, hầu như gia đình nào cũng bị thiệt hại do tôm chết, những hộ có tỷ lệ tôm chết ít thì có thể hòa vốn hoặc có lãi ít, những hộ có tôm chết nhiều thì nắm chắc phần thua lỗ.
Theo thống kê của Hội Nông dân xã Ninh Lộc, năm 2013 nông dân trên địa bàn xã đã thả nuôi 470ha tôm thẻ chân trắng; trong đó có 264ha tôm bị thiệt hại, tỷ lệ tôm chết lên đến 62%; giá trị thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Trong khi đó, xã Ninh Phú thiệt hại nặng nề hơn. Ông Phạm Thanh Sinh - Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Phú cho biết: “Đến thời điểm này, nông dân địa phương đã thả nuôi khoảng 240ha tôm thẻ chân trắng, riêng vụ 1 có 140ha, vụ 2 gần 100ha. Cả 2 vụ nuôi tôm năm nay đều bị thiệt hại nặng với hơn 70% diện tích, tỷ lệ tôm chết khoảng 60 - 70%; ước giá trị thiệt hại hơn 2 tỷ đồng”.
Đâu là nguyên nhân?
Bất chấp dịch bệnh, người dân xã Ninh Phú vẫn cải tạo lại ao đìa để tiếp tục thả nuôi tôm thẻ chân trắng mong vớt vát lại ít vốn.
Lý giải về nguyên nhân của tình trạng này, ông Phạm Thanh Sinh cho rằng, diễn biến thời tiết thất thường thời gian qua chính là nguyên nhân chính khiến tôm bị giảm sức đề kháng; cùng với dịch bệnh lây lan đã khiến nhiều hộ nuôi tôm lâm vào cảnh điêu đứng. Tại địa phương, người nuôi vẫn chưa tuân thủ đúng các quy trình, lịch thời vụ mà ngành chức năng đã khuyến cáo, chất lượng tôm giống cũng không đảm bảo do người nuôi ham rẻ nên mua con giống trôi nổi. Khi đìa tôm bị bệnh, người nuôi không xử lý kỹ mà lại xả ra môi trường, nhà này xả ra nhà khác lấy vào nên dịch bệnh lây lan. Cùng chung quan điểm, ông Phan Quốc Thuận - Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Lộc cho hay: “Tôm thẻ chân trắng được nhiều người nuôi lựa chọn do thời gian nuôi ngắn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều gia đình vẫn nuôi một cách tự phát, dựa trên kinh nghiệm là chủ yếu chứ không theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và các nhà khoa học. Ngoài ra, ý thức giữ gìn môi trường chung của bà con còn rất thấp nên một khi bệnh xảy ra thì rất dễ bùng phát, lây lan nhanh khiến nhiều đìa tôm cùng chịu chung số phận”.
Theo ông Huỳnh Kim Khánh - Chi cục trưởng Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh, nguyên nhân chính khiến tôm thẻ chân trắng tại các vùng nuôi trên địa bàn tỉnh bị chết chủ yếu là do sốc thời tiết, ban ngày nắng nóng và mưa giông về chiều làm biến động các yếu tố môi trường nuôi khiến tôm chết và chậm lớn. Riêng vùng nuôi Ninh Phú ngoài sốc thời tiết, tôm còn bị nhiễm vi rút IHHNV (gây bệnh hoại tử cơ quan tạo máu và cơ quan lập biểu mô). Đây là bệnh có thể lan truyền từ thế hệ bố mẹ đến thế hệ con và có thể lây lan giữa các cá thể trong quần thể đàn tôm. Mặt khác, bệnh này còn làm chậm khả năng tăng trưởng của tôm và giảm tỷ lệ sống của tôm. Trong tháng 7, Chi cục đã lấy 20 mẫu tôm thẻ chân trắng tại 5 vùng nuôi gồm: Vạn Ninh, Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Lâm, Cam Ranh để tiến hành xét nghiệm các chỉ tiêu về bệnh thủy sản thì chỉ có 3 mẫu lấy tại vùng nuôi xã Ninh Phú (thị xã Ninh Hòa) là nhiễm bệnh IHHNV, còn các mẫu khác đều âm tính với các loại bệnh thường xảy ra trên tôm thẻ chân trắng. “Để phát triển nghề nuôi tôm thẻ chân trắng một cách bền vững, ngoài quy hoạch nuôi trồng thủy sản chung của tỉnh, của huyện, cần phải có quy hoạch chi tiết cho từng địa phương để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý cũng như phòng, chống dịch bệnh. Về phía người nuôi, cần tuân thủ quy trình cũng như khuyến cáo mà các cơ quan chuyên môn đưa ra; bên cạnh đó cần đầu tư chiều sâu, áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi tôm thương phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất, bởi trên thực tế 2 vụ nuôi năm nay, nhiều hộ nuôi tôm thương phẩm tại Nha Trang, Vạn Ninh khi đầu tư chiều sâu, áp dụng khoa học kỹ thuật thì hiệu quả rất cao”, ông Khánh nói.
Để nghề nuôi tôm thẻ chân trắng phát triển bền vững và mang lại hiệu quả cao đối với người nuôi, Chi cục Nuôi trồng thủy sản tỉnh khuyến cáo: Đối với tôm có kích cỡ nhỏ chưa thu hoạch được, khi phát hiện tôm chết cần vớt ngay khỏi ao, tiêu hủy, không để lây lan ra môi trường xung quanh; đối với tôm gần đạt kích cỡ thương phẩm, khi tôm bị bệnh cần thu hoạch ngay và cải tạo lại ao đìa; việc chuẩn bị ao đìa trước khi thả nuôi mới cần phải được thực hiện theo đúng quy trình: tẩy dọn, diệt tạp, phơi đáy, khử trùng nền đáy, duy trì mực nước trong ao nuôi hơn 1,2m; cần chọn mua con giống từ những cơ sở có uy tín, đảm bảo chất lượng, có chứng nhận kiểm dịch của cơ quan thú y; thường xuyên theo dõi các chỉ tiêu về môi trường trong ao nuôi để kịp thời xử lý khi có bất thường xảy ra... Đặc biệt, người nuôi cần tuân thủ đúng lịch thời vụ, tất cả các ao nuôi tôm thẻ chân trắng cần được thu hoạch xong, chậm nhất là trong tháng 10 tới để tránh những thiệt hại do mưa bão gây nên.
Bích La
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.