Nguồn tin: TT, 03/12/2007
Ngày cập nhật:
6/12/2007
Các nhà sản xuất cũng đang lao đao vì giá tăng. Trong đó, khốn khó nhất là người chăn nuôi. Một khi nhà sản xuất vẫn chưa thể thoát ra khỏi vòng xoáy của giá thì "nạn nhân" tiếp theo của nó chính là người tiêu dùng.
Liên tục trong hơn tháng nay hầu hết các loại nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản đều tăng trên 30%, đã đẩy giá thành nuôi cá tra công nghiệp lên bằng với giá cá thịt 13.000-13.500 đồng/kg. Giá các loại thức ăn thủy sản tăng đồng loạt, tăng liên tục đến chóng mặt, chủ trang trại và người nuôi ở khu vực ĐBSCL đứng trước nguy cơ thua lỗ...
Giá tăng, người nuôi cá phải chật vật mới có đủ thức ăn cho đàn cá - Ảnh: Đ.Vịnh
Thở dài với giá
Vừa nhận 500 bao thức ăn, cầm tờ hóa đơn, bà Lê Thị Thu (Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp), giãy nảy: "Trời đất, lại tăng giá nữa rồi!". Từ đầu năm tới nay loại thức ăn hiệu Con Cò mà gia đình bà bấy lâu sử dụng nuôi cá cứ liên tục nhảy giá. "Mới đây thôi, khoảng hai tháng trước đã tăng 200 đồng/kg, chỉ trong mười ngày qua lại tăng hai lần, mỗi lần 200 đồng/kg. Vị chi mỗi bao 40kg tăng 24.000 đồng!" - bà thở dài. Hai ao cá tra của bà sử dụng ít nhất 3 tấn thức ăn viên/ngày. Như vậy mỗi ngày bà tốn thêm 1,8 triệu đồng!
Ở An Giang, Cần Thơ người nuôi cá cũng than rầm trời bởi giá các loại thức ăn thủy sản đều tăng đồng loạt. Không chỉ sản phẩm của những công ty có tên tuổi, uy tín lâu nay mà các loại thức ăn của những công ty... thường thường bậc trung cũng hùa theo nhích giá lên.
Giá nguyên liệu dùng chế biến loại thức ăn tự chế cũng leo thang. Cám 4.200 đồng/kg; bột cá biển 7.800 đồng/kg, tăng 800-1.000 đồng/kg so với tháng trước; riêng bã đậu nành từ 5.400 đồng nay đã 7.500 đồng/kg. Ông Nguyễn Quang Minh, một hộ nuôi cá ở Vĩnh Thạnh Trung, Châu Phú, An Giang, bỏ nửa tỉ đồng đầu tư dàn thiết bị tự làm thức ăn viên cho cá. Gần đây giá bột khoai mì, cá biển, đậu nành đều tăng lại khan hiếm nên hằng ngày ông chỉ làm đủ cho cá ăn... cầm chừng. "Càng cho ăn... càng lỗ!" - ông nói.
Đa số người nuôi cá đều vay ngân hàng. Chi phí nuôi phát sinh do giá thức ăn tăng khiến khoản tiền vay sớm cạn. Bà con phải chạy vay nóng thêm bên ngoài. Chị Nguyễn Thị Tiền, Thới Thuận, Thốt Nốt, Cần Thơ, cho biết với giá thức ăn như hiện nay, cái ao dự kiến cho sản lượng 100 tấn cá tra của mình cần phải đổ thêm 120 triệu đồng.
Các đại lý bán thức ăn thủy sản cũng than trời. Do giá tăng nên nhiều hộ nuôi quay qua sử dụng thức ăn tự chế, khiến lượng hàng bán ra của các đại lý cũng giảm đi. "Giá thức ăn cao như hiện nay cầm chắc thua lỗ. Khuynh hướng chung của người nuôi là cố hạn chế thua lỗ chừng nào hay chừng đó. Họ thường chuyển qua sử dụng những thức ăn có giá rẻ hơn nhằm giảm giá thành" - một đại lý của Green Feed ở Thốt Nốt, Cần Thơ cho biết.
Tìm nguyên liệu thay thế
Nguy cơ thua lỗ rình rập
Theo tính toán của người chăn nuôi, với giá thức ăn chăn nuôi, con giống và nhiều chi phí khác như nhân công, điện nước... đều tăng mạnh, giá thành chăn nuôi heo hiện bị đẩy lên tới 27.000-28.000 đồng/kg heo hơi, tăng 5.000-6.000 đồng/kg so với trước đây. Một số người chăn nuôi cho rằng nếu so với mức giá bán lên tới 35.000 đồng/kg heo hơi hiện nay, người chăn nuôi heo sẽ có một mức lãi khá cao. Tuy nhiên, ông Bình cho rằng người nuôi heo vẫn đang đối diện với rất nhiều loại dịch bệnh. "Chỉ cần xuất hiện thông tin về dịch lở mồm long móng hay heo tai xanh chẳng hạn, người chăn nuôi heo như tụi tui chẳng những bị lỗ nặng do giá heo rớt mạnh mà nhiều người còn trắng tay nếu chẳng may đàn heo bị hủy..." - ông Bình lo lắng nói.
Một số công ty cho biết phần lớn nguyên liệu đầu vào được nhập khẩu từ nước ngoài, gần đây giá tăng trung bình 30-35% so với hồi đầu năm. Bên cạnh đó giá xăng dầu thế giới tăng khiến chi phí vận chuyển cao hơn nên giá thành nguyên liệu đầu vào tại nhà máy bị đội lên, do vậy giá thành sản phẩm phải cao hơn.
Nhiều nông dân cũng thay dần đậu nành bằng nguồn phụ phẩm của cá tra nhưng giá đầu cá tra cũng tăng gần gấp đôi từ 1.800 lên trên 3.500 đồng/kg, tất cả "món" nguyên liệu tự chế thức ăn cho cá như tấm, cám, thuốc dinh dưỡng, men tiêu hóa đều tăng, và tăng mãi không xuống.
Một số đơn vị có sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước cho rằng lượng cá biển vốn dùng làm ra bột cá đang khan hiếm và tăng giá do mấy tháng nay mưa bão liên tục làm nguồn cung thiếu hụt. Về đậu nành, trước đây còn bổ sung từ Campuchia, nay bên đó chưa tới mùa vụ.
Trong khi đó thị trường Trung Quốc, Đài Loan đang ăn mạnh mỡ cá tra, ba sa với giá cao làm giá bán phụ phẩm từ các nhà máy chế biến thủy sản, vốn sử dụng để sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhảy giá. Nguyên liệu trong nước tăng tất yếu kéo giá thành sản phẩm tăng.
Thiếu nguyên liệu thức ăn, ông Sáu Hữu đang nuôi 8.000 tấn cá tra ở Thới Bình (Thốt Nốt, Cần Thơ) phải lên tận biên giới Campuchia hoặc liên hệ với các cảng biển trong nước để tìm nguồn nguyên liệu. Một giám đốc công ty sản xuất thức ăn thủy sản cho hay các nhà máy đều tìm nguồn thay thế nguyên liệu đang khan hiếm nhưng vẫn đảm bảo cam kết đủ độ đạm khi cung ứng.
15 lần tăng giá
Người nuôi gà, heo ở miền Đông Nam bộ cũng đang phải đánh vật với bài toán chi phí đội giá thành. Cuối tháng qua, lần thứ 15 kể từ đầu năm, giá thức ăn cho gà, heo lại tăng, lần này thêm 4.000-6.000 đồng/bao 25kg.
Chưa hết, người nuôi gà lại choáng váng khi giá gà giống cũng tăng 1.000-1.200 đồng/con giống một ngày tuổi loại nuôi thương phẩm, lên 14.200-15.200 đồng/con. "Chưa bao giờ giá con giống lại tăng như hiện nay, gấp ba lần so với mức bình thường của năm trước" - ông Pháp, chủ một trang trại chăn nuôi gà tại Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết.
Theo ông Pháp, vào các thời điểm khan hiếm con giống sau những đợt dịch cúm của các năm trước, giá con giống cao nhất cũng chỉ khoảng 9.000-10.000 đồng/con, nhưng thường chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn rồi trở lại mức bình thường. Còn hiện nay, giá con giống cứ tăng mỗi ngày dù chẳng có dịch cúm.
Tương tự, giá heo giống hiện cũng đã vọt lên mức không tưởng, hơn 60.000 đồng/kg, tăng gần gấp đôi so với trước đây. Ông Bình - một người chăn nuôi tại Biên Hòa - cho biết một con heo giống mua vào đạt trọng lượng khoảng 20 kg/con, tính ra chỉ riêng tiền con giống đã lên tới 1,2 triệu đồng.
"Vào những năm trước, chi phí cho con giống chỉ dao động ở mức 600.000-700.000 đồng/con, mức cao nhất vào thời điểm xảy ra sốt con giống cũng chỉ vào khoảng 800.000 đồng/con, nhưng người chăn nuôi cũng đã lao đao. Với mức giá con giống như hiện nay, nguy cơ thua lỗ và mất vốn rất lớn..." - ông Bình nói.
QUANG VINH - ĐỨC VỊNH - ĐÌNH PHÚC
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.