Nguồn tin: Tổng hợp báo chí, 30/09/2009
Ngày cập nhật:
30/9/2009
Bão số 9 quét qua đất liền: Tàn phá nặng nề miền Trung, Tây Nguyên
Hà Nội Mới, 30/09/2009
Từ trưa ngày 29-9, bão số 9 với sức gió gần 150 km/h đã đổ bộ vào dải đất miền Trung với sức tàn phá khủng khiếp ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Cường độ của bão rất mạnh, kèm theo mưa to, gió lớn đã làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản.
Thống kê sơ bộ của Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, tính đến 23h ngày hôm qua, tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã có 32 người bị chết, 3 người mất tích, 40 người bị thương, hơn 10.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng, nhiều vị trí trên các quốc lộ bị sạt lở nặng nề, hàng chục vạn héc-ta lúa và hoa màu ngập chìm trong nước, hệ thống thông tin liên lạc nhiều nơi bị gián đoạn, tuyến đường điện 500kV (từ Đà Nẵng - Bình Định) bị sự cố, một số tuyến đê điều, hồ đập có nguy cơ bị vỡ, nhiều vùng đang bị cô lập…
Kon Tum thiệt hại nặng về người
Đến tối ngày 29-9 ghi nhận tại tỉnh này đã có 13 người chết, 2 người mất tích; trong đó riêng huyện Tu Mơ Rông có 10 người chết do bị sập nhà, bị lũ cuốn trôi và bị sạt lở núi vùi lấp. Huyện Đắk Glei đã tìm được thi thể của 4 công nhân bị núi sạt lở đè chết. Ngoài ra, tại huyện Đắk Glei có 2 người là hiệu trưởng và giáo viên Trường THCS Đắk Choong đang bị mất tích. Các địa phương trong tỉnh đã di chuyển 121 hộ gia đình ở các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Chiều qua, do nước sông Đắk Bla lên nhanh nên có hơn 20 người ở tổ 1, phường Lê Lợi, thành phố Kon Tum (phía nam sông Đắk Bla) phải ngồi trên nóc nhà kêu cứu nhưng phương tiện cứu hộ của địa phương khó tiếp cận được vì nước sông dâng cao và chảy xiết. Hầu hết hệ thống giao thông của tỉnh bị chia cắt hoàn toàn; 4 huyện bị cô lập; 8.000 người đang bị nước lũ bao vây; 60 người đang bị mắc kẹt đe dọa đến tính mạng; 6 huyện bị mất điện...; ước tính thiệt hại trong giao thông khoảng 50 tỷ đồng; thủy lợi khoảng 30 tỷ đồng...
Tại cuộc họp giao ban trực tuyến lúc 20h30 tối qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo tỉnh Kon Tum bằng mọi giá phải thông những tuyến đường quan trọng trong thời gian sớm nhất; kiên quyết ngăn chặn, không cho dân đi qua lại vùng nước chảy. Tỉnh cần tăng cường các biện pháp và thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ" để tiếp tục phòng chống bão số 9, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Nhiều du khách mắc kẹt tại Huế
Ngày 29-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống khắc phục hậu quả cơn bão số 9 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, yêu cầu tỉnh tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó, đặc biệt lưu ý việc bảo đảm an toàn cho nhân dân và nhanh chóng sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm; giám sát chặt chẽ không để dân rời khỏi nơi trú ẩn và đi lại trong lúc mưa bão. Quan tâm chăm lo đời sống nhân dân trong thời gian bão đổ bộ và sau bão bảo đảm an toàn về người và của; cung cấp đầy đủ lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết.
Thống kê sơ bộ của tỉnh Thừa Thiên Huế, đã có 3 người chết, 16 người bị thương; 123 nhà bị sập, 1.571 hư hỏng… Chiều qua, có gần 900 hành khách đang kẹt lại ở các ga Lăng Cô, Cầu Hai, Huế; trong đó riêng ga Huế có 365 hành khách và ga Lăng Cô có 400 hành khách...
Quảng Nam chuẩn bị ứng phó với lũ quét, sạt lở núi
Mưa bão đã khiến các huyện miền núi Nông Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang... nhiều nơi bị sạt lở núi và cô lập hoàn toàn. Thống kê ban đầu, tỉnh có 3 người chết ở huyện Núi Thành và Duy Xuyên. Trước khi bão đổ bộ vào, tỉnh đã sơ tán hơn 43.000 người dân ở các vùng nguy hiểm ven biển có nguy cơ sóng biển dâng cao uy hiếp tính mạng; hơn 3.600 chiếc tàu, thuyền các loại (trong đó có 130 chiếc đánh bắt xa bờ) đã vào nơi trú ẩn an toàn. Sau khi tâm bão số 9 đã đổ bộ vào đất liền khu vực Quảng Nam và Quảng Ngãi, hiện tình hình vẫn diễn biến rất phức tạp. Nhiều con đường, khu dân cư bị chia cắt, cô lập. Cùng với nhiều huyện đồng bằng, các huyện miền núi Nông Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang cũng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 9. Chính quyền và người dân các huyện miền núi vừa tập trung khắc phục hậu quả bão, vừa tiếp tục chuẩn bị đối phó với lũ quét và tình trạng sạt lở núi.
Hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã điện thăm hỏi, động viên cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh dồn sức cho công tác đối phó, thường xuyên giữ liên lạc với trung ương để phối hợp hiệu quả.
Quảng Ngãi: Nhiều tuyến đường bị ách tắc
Thống kê ban đầu đã có 3 người chết, 14 người bị thương; 67 nhà bị sập; 5.000 nhà bị hư hỏng; hơn 500ha lúa bị thiệt hại... Tại huyện miền núi Sơn Tây, tất cả các tuyến đường đều bị ách tắc không đi lại được; 22 ngôi nhà bị sập và tốc mái; hệ thống điện bị cúp hoàn toàn. Tại cảng Dung Quất, tàu Long Hải có trọng tải 1.500 tấn đang neo đậu tại cảng bị chìm... UBND tỉnh đã chỉ đạo các huyện ven biển Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và Lý Sơn sơ tán 550 hộ dân với 2.750 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Quảng Bình chuẩn bị tốt về y tế
Sở Y tế đã cử đoàn cán bộ kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 9 ở 7/7 huyện, TP. Hiện tại, tất cả các trường học đã cho học sinh nghỉ học trong hai ngày 29 và 30-9. Ngoài ra, ngành y tế đã chuẩn bị đủ cơ số thuốc điều trị cho bệnh nhân trong vòng 5 đến 7 ngày khi có bão đổ bộ vào. Tại các huyện, trung tâm y tế dự phòng huyện đã thành lập đội cấp cứu lưu động sẵn sàng ứng phó khi cần thiết; các bệnh viện xây dựng phương án điều trị bệnh nhân.
Thiệt hại nặng về hoa màu tại Đắc Lắc
Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 9, nhưng do mưa lớn trong những ngày qua, toàn tỉnh đã có hơn 1.800ha lúa, 980ha mía, gần 500ha ngô bị ngập, ngã đổ; đặc biệt hơn 7.000 cây cao su ở hai huyện Krông Năng và Krông Búc bị gãy đổ. Hơn 6.700m kênh mương ở huyện Lắk bị xói lở nặng, bồi lấp. Toàn tỉnh có gần 800 nhà dân, 11 phòng học bị tốc mái, đã có 3 người bị thương. Mưa kéo dài nước sông nơi thượng nguồn chảy về nhiều, Hồ thủy điện Buôn tua Srah đã xả lũ với lưu lượng 300m3 nước/giây và Hồ thủy điện Buôn kuốp xả lũ 390m3 nước/giây.
Bình Định: 7 người chết và mất tích
Gió bão làm tốc mái, hư hỏng hơn 2.000 ngôi nhà, 8.300ha lúa mùa đang làm đòng bị đổ ngã, 110ha hồ nuôi tôm, cá bị ngập, sạt lở, 42 tàu thuyền của bà con ngư dân bị bão đánh chìm; 800 tấn lúa giống dự trữ phục vụ sản xuất đông xuân bị ướt, hư hỏng.
Hiện nay, tỉnh Bình Định tập trung khắc phục hậu quả do bão số 9 gây ra, chỉ đạo các địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho sản xuất đông xuân 2009 - 2010.
Quảng Trị quyết liệt với phương châm 4 tại chỗ
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải khi đi kiểm tra công tác phòng chống bão số 9 tại tỉnh Quảng Trị, các ngành chức năng và địa phương đã nhanh chóng di dời 5.746 hộ gia đình với hơn 19.000 người dân đến nơi an toàn. Trong đó huyện Hải Lăng, có nhiều xã ở vùng biển và vùng trũng thường bị ngập, đã di dời 1.659 hộ gia đình với tổng cộng 6.106 người; huyện Triệu Phong di dời 1.231 hộ với 3.674 người; huyện Gio Linh 747 hộ với 2.805 người... Tỉnh đã tổ chức 5 đoàn về các địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện các giải pháp phòng chống bão số 9 với phương châm "4 tại chỗ". Theo thống kê thiệt hại ban đầu, tỉnh Quảng Trị có 1 nhà bị sập, 228 nhà tốc mái; 1.400ha lúa bị ngập sâu trong nước...
TP Đà Nẵng: Chủ động nhưng vẫn có thiệt hại về người
Đến 20h ngày 29-9, Đà Nẵng có 3 người chết, 1 người mất tích, 10 người bị thương; 33 nhà bị sập, 1.719 nhà bị tốc mái; hơn 5.000ha diện tích lúa, hoa màu ngập sâu trong nước. Trước đó, TP Đà Nẵng đã sơ tán toàn bộ 33.000 người đến nơi an toàn. Trong đó có một số quận, huyện sơ tán nhiều như Liên Chiểu trên 10.000 người; Hòa Vang gần 9.000 người... TP cũng chỉ đạo kiên quyết đưa các hộ dân sống ở những khu nhà thiếu kiên cố đến những nhà trong khu vực được đổ mái bằng bê tông để tránh bão.
Vận tải hàng không và đường sắt bị ảnh hưởng nặng
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), Hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết, hai hãng này phải hủy hơn 100 chuyến bay tới khu vực miền Trung. Dự kiến, từ 7h ngày 30-9, các chuyến bay tới khu vực này sẽ được khôi phục như thường lệ.
Trưởng ban Kinh doanh vận tải (Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam) Nguyễn Hữu Tuyên cho biết, tính đến ngày 29-9, đã có gần 3 nghìn hành khách bị kẹt lại tại các tỉnh miền Trung. Mưa lớn đã làm tắc nghẽn nhiều trục đường, khiến giao thông đường sắt đình trệ. Đoạn đường sắt tại khu gian Kim Liên - Thanh Khê (Đà Nẵng) bị sạt. Từ tối 28-9, các chuyến tàu đã không thể đi qua TP Đà Nẵng. Trong ngày 29-9, tổng công ty đã hủy 4 chuyến tàu Thống Nhất tuyến Bắc - Nam.
Miền Bắc có thể phải cắt điện vào giờ cao điểm
Trên địa bàn các tỉnh miền Trung, bão số 9 đã gây sự cố nhiều đường dây 220kV, 110kV (đường dây 220kV Hòa Khánh - Huế, 220kV Quy Nhơn - Pleiku, 110kV Đà Nẵng - Hòa Khánh, Đà Nẵng - Liên Trì - quận 3, Dốc Sỏi - Quảng Ngãi...), nhiều trạm biến áp và đường dây trung, hạ thế làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện tại nhiều khu vực trên địa bàn các tỉnh từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Phú Yên. Một trong hai sự cố đứt mạch đường dây 500kV (cung cấp 25% sản lượng điện cho miền Bắc) đã được khắc phục. Tuy nhiên, khu vực miền Bắc phải hạn chế công suất ở mức 400 - 500MW trong giờ cao điểm cho đến khi khôi phục vận hành hoàn toàn hệ thống 500kV liên kết.
Theo EVN, do diễn biến phức tạp của bão số 9, việc cung ứng điện cho các địa phương sẽ bị ảnh hưởng.
Bảo đảm thông tin liên lạc
Ngày 29-9, Bộ Thông tin và Truyền thông ra công điện khẩn yêu cầu VNPT sẵn sàng các phương án bảo đảm thông tin phục vụ đoàn công tác của Chính phủ, Ban chỉ đạo tiền phương tại TP Đà Nẵng nhằm ứng phó kịp thời với cơn bão số 9… Các tỉnh, thành phố chủ động liên hệ với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão địa phương bảo đảm thông tin và đáp ứng kịp thời yêu cầu thông tin phục vụ chỉ đạo của các cấp. Riêng VNPT Hà Nội bảo đảm tốt các đường TSL, các thuê bao của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão TƯ, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ…
Xơ xác vùng quê Quảng Ngãi
Thanh Niên, 30/09/2009
Từ rạng sáng 29.9 cho đến chiều tối, mưa bão với sức gió cực mạnh đã quần nát khiến nhiều vùng quê nghèo của Quảng Ngãi trở nên xơ xác. Đây là cơn bão có sức gió mạnh nhất, tàn phá khốc liệt nhất ở Quảng Ngãi trong vòng 20 năm qua. Ngay cả ô tô khi đang lưu thông trên đường cũng bị bão hất tung. Hai huyện nằm trong tâm bão bị thiệt hại nặng nề nhất là Lý Sơn và Bình Sơn.
Trao đổi với PV Thanh Niên qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Lê - Phó ban chỉ huy PCLB và TKCN huyện đảo Lý Sơn, cho biết: “Bão số 9 chuyển hướng bất ngờ, có sức gió quá mạnh nên làm cả huyện không kịp trở tay. Hơn 85% nhà cửa của người dân trên đảo và nhiều trụ sở cơ quan bị tốc mái hết trọi. Người dân chỉ còn kịp lo chạy trốn bão nên lương thực đều ướt hết chẳng còn gì để mà ăn nữa rồi. Còn tàu cá thì 30 chiếc bị chìm dần mà ngư dân chỉ biết đứng nhìn”. Tại huyện Bình Sơn, khi bão chưa vào đất liền nhưng với sức gió mạnh lên cấp 11 - 12 làm hàng chục ngàn người dân vùng ven biển sợ hãi chạy bão tán loạn bỏ lại sau lưng nhà cửa, tài sản. Thân nhân của họ ở xa muốn biết tình hình đã hết sức lo lắng vì không thể nào liên lạc được. Ở TP Quảng Ngãi cây cối ngã đổ hàng loạt, các tuyến đường đều ngập sâu trong nước.
Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCLB và TKCN Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 3 người chết; 3 người mất tích; 14 người bị thương. Gió giật mạnh đã làm 67 ngôi nhà bị sập đổ hoàn toàn, hơn 5.500 ngôi nhà và hàng loạt trụ sở cơ quan, nhà văn hóa, trường học, bệnh viện, chợ bị tốc mái, hư hại nặng. Mặc dù đã được neo đậu tại các cửa biển nhưng nước triều dâng cao 4 - 5 mét đã làm 45 tàu đánh cá và 1 tàu vận tải trọng tải 1.500 tấn đang neo đậu tại cảng Dung Quất bị chìm. Nhiều tuyến đường giao thông lên các huyện miền núi bị sạt lở nghiêm trọng, cây ngã đổ gây ách tắc. Cả Quảng Ngãi mất điện hoàn toàn suốt cả ngày hôm qua. Theo thống kê sơ bộ, bão số 9 đã làm cho tỉnh Quảng Ngãi thiệt hại lên đến 200 tỉ đồng.
Ngay trong sáng 29.9, các lực lượng cứu hộ đã bất chấp hiểm nguy, gió bão, mưa dữ dội để di dời hàng ngàn người dân ở các vùng sạt lở núi và ven biển đến nơi an toàn. Chiều cùng ngày, tỉnh đã điều phương tiện vận chuyển 5.000 gói mì tôm để tiếp tế cho 3.000 người dân và công nhân tại Khu kinh tế Dung Quất. Đến tối mưa to khiến mực nước các sông trong tỉnh đều vượt mức báo động 3 từ 1,7m - 2,4m (gần bằng đỉnh lũ lịch sử năm 1999) nhấn chìm hàng trăm hộ dân vùng thấp trũng. Tỉnh Quảng Ngãi đã khẩn cấp điều động ca-nô của các lực lượng vũ trang tổ chức di dời dân đến nơi an toàn.
Hiển Cừ
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.