Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 02/11/2009
Ngày cập nhật:
2/11/2009
Chưa năm nào người nuôi tôm ở Quảng Ngãi lại chịu cảnh “thất bát” nhiều như năm nay. Những đồng tôm họ cố gắng gầy dựng bằng bao mồ hôi, công sức và tiền bạc, giờ đây bão lũ đã lấy đi tất cả. Chuyện khôi phục lại nghề nuôi tôm hiện giờ đối với họ còn khó hơn “lên trời”, khi nợ ngân hàng và tiền mua thức ăn cho tôm chất chồng như núi…
Hồ nuôi tôm ở Nghĩa Hòa tang hoang sau bão số 9.
* “Trắng tay” với tôm chân trắng!
Trở lại vùng nuôi tôm xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa) sau 1 tháng cơn bão số 9 càn qua, chúng tôi chứng kiến cảnh xác xơ, hoang tàn vẫn còn hiển hiện đây đó trên những cánh đồng tôm. Có 4 vùng nuôi tôm chính ở đây là Mỹ Điền, Quan Thánh, Gò Ốc và Phú Nghĩa đều bị thiệt hại nặng sau bão lũ. Nhiều hộ nuôi tôm mất trắng giờ ngồi thẩn thờ nhìn dòng sông Vực Hồng cuồn cuộn chảy mà tiếc của.
Ông Trần Văn Duyệt, một hộ nuôi tôm có thâm niên hơn 10 năm ở đây cho biết, bản thân ông từng chứng kiến nhiều vụ tôm “kẻ khóc, người cười”. Người “phất” lên cũng nhiều mà người nuôi bị thua lỗ cũng không ít. “Nhưng mấy năm trước tôm có xảy ra dịch bệnh thì trên đồng cũng còn vài hộ nuôi trúng. Nên người thất thu có thể mượn người nuôi tôm có lãi để đầu tư lại. Còn vụ tôm này thì ai cũng trắng tay thì biết mượn ở đâu” - ông Duyệt nói.
Tại vùng nuôi tôm xã Nghĩa Hòa, chúng tôi gặp ông Trần Tấn Biền, được ông cho hay: Gia đình ông có 5.000m2 hồ tôm. Những năm gần đây tôm nuôi thường xuyên xảy ra dịch bệnh nên thua lỗ nặng. Đến nay ông đã nợ ngân hàng, người thân lên đến cả trăm triệu đồng.
Vụ này tôm không bị dịch bệnh lớn nhanh, những tưởng sẽ bội thu. Ông Biền nhẩm tính, thu hoạch lên sẽ kiếm được 200 triệu đồng, trừ chi phí cũng lãi được 50 triệu đồng. Thế nhưng, bão đến quá bất ngờ, dòng nước lũ cuồn cuộn dâng cao ngập bờ, nên tôm nuôi trong hồ theo dòng nước bơi đi, thậm chí máy sục khí, chòi canh, gió cũng quật ngã chõng chơ trên đồng. Tiền của đầu tư cho tôm coi như đổ sông, đổ biển hết…
Hộ ông Biền chỉ là một trong hàng chục hộ nuôi tôm ở đây bị “trắng tay” với con tôm chân trắng sau bão số 9. Được biết, khai sinh ra chuyện nuôi tôm đầu tiên ở Nghĩa Hòa là HTXNN Đông Hoà, với diện tích khoảng 6ha, vào khoảng những năm 1990 trở về trước. Sau đó HTX này chuyển toàn bộ diện tích này lại cho bà con xã viên nuôi.
Qua một vài vụ nuôi đạït hiệu quả, nhiều hộ dân tiếp tục mở rộng diện tích nuôi. Đặc biệt là từ khi chuyển đối tượng nuôi từ tôm sú, sang tôm chân trắng thì nghề nuôi tôm ở đây phát triển mạnh mẽ. Đến nay, toàn xã có 82 ha diện tích nuôi tôm. Trong đợt bão vừa qua đã cuốn trôi hết khoảng hơn 200tấn tôm/40 ha sắp đến ngày thu hoạch, ước thiệt hại hơn 3 tỷ đồng. Ông Huỳnh Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hoà cho biết, theo thông lệ hàng năm đến ngày 15/8 (AL) là bà con thu hoạch tôm, nhưng bão đến trước vài ngày đã “hốt” đi hết.
* Gian nan nghề nuôi tôm vùng triều!
Rời Nghĩa Hòa, chúng tôi ngược ra thăm vùng nuôi tôm Đồng Đá Bia (Bình Chánh - Bình Sơn). Trong đợt lũ vừa qua, nước từ vùng Nước Mặn (Bình Nguyên) chảy xuống và Châu Tử, Mỹ Huệ (Bình Dương) chảy qua, gặp lúc triều cường dâng cao đã san bằng mặt hồ tôm ở khu vực nuôi tôm (vùng triều) Đồng Đá Bia, khiến hàng chục hộ nuôi tôm rơi vào cảnh lao đao.
Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ nhiệm Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Bình Chánh cho biết, khu vực nuôi tôm Đồng Đá Bia có tổng diện tích gần 25 ha, đến nay hầu như không còn hồ trống. Chưa năm nào vùng Đồng Đá Bia được mùa như năm nay. Nhưng vừa rồi cơn bão số 9 gây lụt lớn, khiến cho tôm nuôi theo nước lũ trôi ra sông, ra biển hết. Hậu quả nữa là đê vỡ, cống hư, hồ bị xói lở, tài sản trôi, nguồn hỗ trợ từ các cơ quan chức năng thì không có. Đến nay ai cũng ngán ngẫm chuyện nuôi tôm vùng triều nơi đây.
Hồ nuôi tôm lót bạt trên cát ở huyện Mộ Đức cũng bị thiệt hại nặng, do bão lũ làm hư hại hệ thống sục khí…
Sau cơn bão số 9, ra Đồng Đá Bia chứng kiến cảnh hoang tàn, đổ nát nơi đây ai cũng hãi hùng. Hơn hai mươi kho trại của dân nuôi tôm nay chỉ còn đúng 4 cái. Chị Út Huệ vừa mất hai tấn tôm, vừa sập nhà, trôi xe máy, ti vi, cùng nhiều đồ gia dụng. Ngoài ra còn có nhiều hộ dân khác cũng chung cảnh ngộ, trôi không biết bao nhiêu tấn tôm hơn hai tháng tuổi. Và để khôi phục lại mỗi hộ phải mất hàng chục triệu đồng chứ không phải ít...”.
Diện tích mỗi hồ nuôi tôm ở Đồng Đá Bia bình quân là 3.000m2, thả nuôi được khoảng ba mươi vạn giống tôm thẻ chân trắng, nếu thuận buồm xuôi gió sau ba tháng nuôi thu lãi khoảng 30 triệu đồng. Có con tôm dân Bình Chánh nhiều người bỏ nghề câu mực nuôi tôm đổi đời. Thế nhưng, nghề nuôi tôm vùng triều như… “đánh bạc với trời”.
Cơn bão số 9 vừa rồi có nhiều người tiếc của ráng trụ lại với hồ tôm, đến khi lũ đến chạy không kịp phải theo đường dây điện leo lên bám vào trính trại chờ nước rút. Có người nửa đêm phải bỏ mặc trại mạc, xe cộ, đồ đạc lại cho nước lũ cuốn trôi, tháo thân chạy về nhà, đến giờ nhắc lại vẫn còn thất sắc.
* Ngành chức năng giúp được gì?
Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, cứ vào khoảng giữa tháng 9 hàng năm, ngành Nông nghiệp đã triển khai các biện pháp phòng ngừa thiệt hại nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão. Trong đó chỉ đạo cụ thể đối với các hộ NTTS, phòng nông lâm thủy sản các huyện, trung tâm khuyến nông - khuyến ngư, chi cục thú y thực hiện nhiệm vụ phân công để tránh thiệt hại khi có bão lũ xảy ra.
Đặc biệt, với người nuôi cần theo dõi diễn biến thời tiết lũ trên các sông, kiểm tra tôm, cá nếu đạt kích cỡ thương phẩm phải thu hoạch ngay. Thế nhưng… văn bản chỉ đạo thì có, còn việc chấp hành chẳng mấy ai nghe, đến khi bão lũ đến thì trở tay không kịp.
Mặt khác, trong thời gian qua người nuôi tôm đã bất chấp lịch thời vụ khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản dẫn đến thiệt hại trong đợt bão lũ vừa qua, vì nếu nuôi đúng lịch khuyến cáo (tôm trên cát nuôi 2 vụ/năm, tôm vùng triều chỉ nên nuôi 1 vụ/năm và xen canh các đối tượng ngắn ngày khác) thì sẽ không bị tổn thất như vừa rồi. Đa phần số diện tích tôm chân trắng bị thiệt hại thuộc vùng triều, chủ yếu ở hai hai huyện Tư Nghĩa, Bình Sơn. Sau khi nuôi đạt vụ đầu, họ “thừa thắng thả lại”, nhưng gần đến ngày thu hoạch thì… mất trắng.
Một điều khó đối với người nuôi tôm nữa là hiện nay, trong “danh mục” hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với ngành nông nghiệp chưa thấy “đả động” đến việc hỗ trợ cho nghề nuôi tôm! Nhưng cũng xin lưu ý rằng, nếu sau này có cơ chế hỗ trợ thiệt hại nuôi tôm thì cũng chỉ hỗ trợ cho các đối tượng tuân thủ đúng lịch thời vụ. Nên người nuôi tôm trong tỉnh cần hết sức cẩn trọng, cân nhắc trước khi quyết định thả nuôi tôm, để tránh thiệt hại.
Người dân Tịnh Kỳ (Sơn Tịnh) cải tạo ao hồ chuẩn bị thả nuôi vụ tôm mới.
* Theo thống kê, bão số 9 đã làm mất trắng 253 ha nuôi tôm; gần 33 ha cá nước ngọt; 1,5 ha và 5 lồng, bè nuôi cá nước lợ; sạt lở 32,500m3 đất; 45 máy bơm nước bị sóng đánh hư hỏng. Ước thiệt hại 31,75 tỷ đồng, trong đó nặng nhất là các huyện: Bình Sơn - mất trắng 47ha tôm, 6ha cá nước ngọt, vỡ bờ 30.000m3, thiệt hại 11,5 tỷ đồng; Sơn Tịnh (64ha tôm, 4ha cua, 2,5 ha cá nước lợ, nước ngọt, 5 lồng, bè cá nước lợ, thiệt hại 9 tỷ đồng); Tư Nghĩa (85ha tôm, 3 ha cá nước ngọt, thiệt hại 4,25 tỷ đồng) và hai huyện Mộ Đức, Đức Phổ mỗi huyện thiệt hại 3,5 tỷ đồng. (Số liệu của Phòng nuôi trồng thủy sản (Sở NN&PTNT Quảng Ngãi).
* Ông Võ Văn Kỷ - Trưởng phòng nuôi trồng thủy sản (Sở NN&PTNT Quảng Ngãi): Để ổn định lại sản xuất và giúp việc nuôi tôm đạt hiệu quả trong thời gian tới, chúng tôi khuyến cáo bà con nuôi tôm nên cải tạo kỹ ao hồ và để trống một thời gian trước khi thả nuôi vụ I/năm 2010. Do bà con bất chấp thời gian khuyến cáo lịch thời vụ, nên mới dẫn đến thiệt hại nặng trong đợt bão lũ vừa qua. Yêu cầu đặt ra hiện nay, trước tiên phải thực hiện nghiêm túc lịch thời vụ khuyến cáo của ngành nông nghiệp. Nuôi 2 vụ/năm ăn chắc đối với vùng nuôi có lót bạt trên cát (bắt đầu cuối tháng giêng đến khoảng tháng 7, 8 âm lịch kết thúc vụ) và 1 vụ/năm đối với vùng triều, nhất là những vùng hay bị ô nhiễm (thời gian còn trống có thể xen một số loại đối tượng ngắn ngày khác), để trên cơ sở đó bà con chủ động về thời gian, con giống và đảm bảo yếu tố về khí hậu thời tiết, tránh bị thiệt hại do mưa bão.
Phạm Danh
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.