Nguồn tin: Hà Nội Mới, 11/02/2009
Ngày cập nhật:
12/2/2009
Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam, trong tháng 1 đã xuất khẩu được 310.000 tấn gạo, đạt giá trị 122 triệu USD. Đây là tháng xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất trong lịch sử từ năm 1989 đến nay…
Thị trường lúa gạo đầy lạc quan
Năm 2009 được đánh giá là tâm điểm của khủng hoảng kinh tế, song đối với nông nghiệp Việt Nam, về giá trị xuất khẩu có thể giảm so với năm 2008, nhưng về lượng xuất khẩu gần như vẫn đảm bảo. Hiện các mặt hàng nông lâm thủy sản: lúa gạo, cà phê, rau quả… theo đánh giá của các Hiệp hội, các tổng công ty, nhìn chung đều có triển vọng trong những tháng tới. Chỉ riêng cao su, theo dự báo sẽ gặp khá nhiều khó khăn do giá thế giới sẽ tiếp tục giảm trong năm 2009, nhu cầu tiêu thụ cũng giảm đáng kể.
Thị trường xuất khẩu lúa gạo hơn 1 tháng đầu năm và dự báo cả năm 2009 sẽ có những diễn biến lạc quan. Theo ông Trương Thanh Phong, Chủ tịch Hiệp hội lương thực Việt Nam, trong tháng 1 đã xuất khẩu được 310.000 tấn gạo, đạt giá trị 122 triệu USD. Đây là tháng xuất khẩu gạo đạt mức cao nhất trong lịch sử từ năm 1989 đến nay. Bên cạnh đó, 10 ngày đầu của tháng tháng 2 cũng đã xuất được 74.000 tấn. Dự kiến, trong tháng 2 sẽ giao thêm 550-600.000 tấn. Như vậy, 2 tháng đầu năm 2009 có thể xuất được 900.000 tấn gạo (2 tháng của năm 2008 chỉ đạt chưa đầy 300.000 tấn). Tính đến thời điểm này, hợp đồng đã ký được 3,1 triệu tấn (cho 6 tháng đầu năm). “Chúng ta hoàn toàn có thể ký lên đến 3,5 triệu tấn, song khả năng giao hàng, năng lực bốc xếp tại cảng của chúng ta không thể thực hiện được. Mặt khác, nếu ký thêm hợp đồng nữa sẽ khiến thị trường gạo trong nước có thể bị sốt giá”, ông Trương Thanh Phong cho biết. Đồng thời, giá thu mua lúa hiện nay tại đồng từ 3.600-3.800 đồng/kg, lúa khô khoảng 4.500 đồng/kg, lúa thơm 8.000 đồng/kg, người nông dân đảm bảo có lãi khá cao.
6 tháng cuối năm 2009 theo đánh giá có thể có những biến động phức tạp hơn đối với thị trường lúa gạo, bởi, tình hình thời tiết 6 tháng cuối năm sẽ phức tạp hơn; Austraylia đang bị cháy rừng rất nặng nề, ảnh hưởng tới cây trồng; Trung Quốc lại hạn hán nặng gây thiệt hại lớn đến nông sản, đặc biệt là lúa mì. Đồng thời, cũng cần đề phòng nếu Ấn Độ cho xuất khẩu gạo trở lại bình thường thì giá có thể khó khăn đối với gạo Việt Nam; Trung Quốc nếu mất mùa nặng, phải nhập khẩu nhiều sẽ thúc đẩy giá thế giới tăng...
Tuy nhiên, ông Trương Thanh Phong nhận định: “Dù năm nay là tâm của khủng hoảng kinh tế nhưng nhu cầu lương thực không bị ảnh hưởng. Nhu cầu gạo trên thị trường thế giới 6 tháng cuối năm vẫn rất khả quan cho Việt Nam. Do, một số nước sau khủng hoảng thừa của 6 tháng cuối năm 2008 đã giảm bớt diện tích gieo trồng. Bên cạnh đó, một số chương trình sản xuất Ethanol đã vận hành trở lại”.
Giảm thuế suất và giá thành…
Đây là những kiến nghị được các doanh nghiệp, hiệp hội đưa ra nhằm thúc đẩy và nâng cao vị thế của nông lâm thủy sản Việt Nam. Theo ông Đinh Vạn Tiến- Trưởng Ban Quản lý xuất nhập khẩu (Tập đoàn Cao su Việt Nam), hiện nay giá xuất khẩu cao su đang tăng lên từ 1.400-1.500 USD/tấn, song dự báo, giá cao su trong những tháng sắp tới có thể giảm xuống mức 1.000-1.100 USD/tấn. “Nếu giá cao su xuống dưới mức 1.000USD/tấn, nên triển khai thu mua cao su dự trữ với lượng từ 100-200.000 tấn. Để hạn chế tình trạng phá bỏ vườn cao su và đảm bảo an sinh xã hội”, ông Tiến cho biết.
Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho rằng, cần phải cân nhắc thật kỹ việc mua cao su cũng như các nông lâm sản khác để dự trữ vì “chúng ta đã từng phải rút ra bài học từ việc làm này”. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết: “Nếu mua dự trữ cao su để chờ giá lên thì phải chắc chắn dự báo được là giá cao su sẽ lên, ngược lại sẽ lại chịu hậu quả nặng nề”.
Liên quan đến giải pháp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu lúa gạo, nhiều doanh nghiệp cho rằng, nhà nước cần tạo điều kiện và hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mở các kho ngoại quan tại nước ngoài thay vì thực hiện xúc tiến thương mại theo cách truyền thống. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho rằng, Nhà nước không đứng ra thành lập mà doanh nghiệp phải tự lo, Nhà nước chỉ hỗ trợ về thủ tục. Thêm nữa, khi mở các kho ngoại quan, doanh nghiệp cần phải thận trọng, nghiên cứu kỹ trong bối cảnh thị trường xuất khẩu liên tục có biến động như hiện nay để tránh rủi ro có thể xảy ra.
Đối với thủy sản, ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội thủy sản Việt Nam cho rằng, cần chú ý hơn nữa năng lực cạnh tranh và giảm giá thức ăn chăn nuôi. “Nếu các Doanh nghiệp chế biến TACN không giảm, chúng tôi sẽ mua nguyên liệu thô trên thế giới để gia công và tự sản xuất. Như vậy mới tạo được sức ép bắt buộc họ phải giảm giá. Song, cũng cần kiểm soát chặt chẽ bởi, giảm giá thường đi với giảm chất lượng”, ông Dũng khẳng định. Bên cạnh đó, ông Dũng đề nghị giảm thuế, miễn thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng thủy sản, đặc biệt là nhóm khai thác ở biển...
Trước những dự báo mà các doanh nghiệp, chuyên gia đưa ra, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, hoạt động xuất khẩu nông sản trong năm 2009 vẫn còn có nhiều tín hiệu khả quan, tiếp tục duy trì sản lượng lúa gạo, cà phê, rau quả… gắn liền với việc nâng cao chất lượng, hạ giá thành... Đồng thời, Bộ sẽ kiến nghị Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu nông lâm sản thông qua lãi suất vay vốn tín dụng, giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu, đặc biệt là xây dựng các kho dự trữ nông sản.
Đức Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.