Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 23/02/2009
Ngày cập nhật:
23/2/2009
Sản phẩm làm ra không đủ bán, giá thành cao, nông dân có lãi lớn, đó chính là đặc điểm của mô hình sản xuất nông sản “sạch” theo tiêu chuẩn GlobalGAP (tiêu chuẩn toàn cầu về chất lượng, an toàn và truy nguyên được nguồn gốc).
Từ vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, lúa gạo Mỹ Thành (Tiền Giang) cho đến bưởi năm roi Mỹ Hòa (Vĩnh Long), xoài cát Hòa Lộc Nông trường Sông Hậu (TP Cần Thơ)..., giờ đây danh sách các mặt hàng nông sản sản xuất đạt chuẩn theo mô hình trên đang ngày một dài ra.
Hiện nhiều loại nông sản có thế mạnh của tỉnh Tiền Giang như sơri Gò Công, xoài cát Hòa Lộc, sầu riêng Ngũ Hiệp, chôm chôm và nhãn Tân Phong đang được tỉnh và Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam triển khai sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và GlobalGAP để đáp ứng các đơn đặt hàng của thị trường Mỹ và nhiều nước khác. Về thủy sản, đầu tháng 3-2009 vùng nuôi cá tra ở Hòa Hưng, huyện Cái Bè sẽ được Úc cấp chứng nhận SQF1000 với những tiêu chuẩn tương tự GlobalGAP ở nông sản.
Trái nhãn lên ngôi
Nhiều nông dân ở ĐBSCL còn nhớ những năm 2000, nhiều người ở các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long... đua nhau chặt bỏ vườn nhãn để trồng cây ăn trái khác do giá thấp và đầu ra khó. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ giữa năm 2008 khi Bộ Nông nghiệp Mỹ chính thức đánh tiếng muốn nhập khẩu nhãn và chôm chôm VN. Các chuyên gia của bộ này cũng đã đến tận vùng chuyên canh nhãn Tân Phong (huyện Cai Lậy, Tiền Giang) để khảo sát, xây dựng vùng nguyên liệu tiêu chuẩn GlobalGAP.
Nắm bắt cơ hội này, ông Nguyễn Xuân Huy - giám đốc DNTN Ngọc Ngân (huyện Cái Bè, Tiền Giang) - đã đầu tư trồng thử nghiệm 5ha nhãn tiêu Huế theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại huyện Long Hồ (Vĩnh Long). Đồng thời thông qua sự hỗ trợ của Tổ chức ECIB (European Chamber of International Business), DN Ngọc Ngân tiếp nhận thiết bị xử lý sau thu hoạch có thể bảo quản trái nhãn tươi tới 50 ngày.
“Đầu vào” được đầu tư tốt, ông Huy bắt đầu mở rộng mạng lưới tiếp thị nhãn tươi sang thị trường Trung Quốc, EU... Chỉ một thời gian ngắn sau đó, thương hiệu nhãn Ngọc Ngân của VN nhanh chóng được thị trường Trung Quốc chấp nhận và chào hàng thành công ở châu Âu. Chỉ riêng thị trường Trung Quốc, hiện mỗi ngày DN này xuất khoảng 4 container (tương đương 112 tấn) nhãn. Đặc biệt, ngày 17-2, Ngọc Ngân và Công ty TNHH xuất nhập khẩu Tinh Vệ Gia (Trung Quốc) đã ký hợp đồng xuất khẩu độc quyền nhãn Ngọc Ngân sang thị trường Bắc Kinh với tổng sản lượng 120.000 tấn trong năm 2009.
Còn tại thị trường châu Âu, ngày 21-2 ECIB cũng chính thức ký hợp đồng nhập khẩu nhãn Ngọc Ngân vào thị trường châu Âu, mỗi ngày một container 28 tấn để tiêu thụ tại Anh và Pháp.
Với những hợp đồng xuất khẩu có giá cả ổn định trên, DN Ngọc Ngân cam kết với lãnh đạo Sở NN&PTNT Tiền Giang sẽ ký hợp đồng thu mua nhãn của nông dân với giá sàn 8.000 đồng/kg (giá thị trường hiện tại là 6.000 đồng/kg). Đặc biệt, khi giá nhãn tăng thì DN cũng sẽ tăng theo, đảm bảo luôn cao hơn giá thị trường từ 1.500-2.000 đồng/kg.
Trước cơ hội vàng của trái nhãn, ngày 18-2 UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định đầu tư sản xuất 150ha nhãn đạt tiêu chuẩn GlobalGAP tại xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè để tạo vùng nguyên liệu cho DNTN Ngọc Ngân. DN này cũng chủ động đầu tư thêm 250ha nhãn theo tiêu chuẩn GlobalGAP tại cồn Đồng Phú, huyện Long Hồ (Vĩnh Long), đáp ứng nhu cầu 200 tấn nhãn/ngày để xuất khẩu.
Không lo đầu ra
Thật ra mô hình sản xuất nông sản “sạch” theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia đầu tư và bao tiêu sản phẩm của DN được một số địa phương triển khai rầm rộ từ năm 2008. Từ trái thanh long Bình Thuận đã được cấp “visa” vào thị trường Mỹ đến vú sữa lò rèn Vĩnh Kim (một đặc sản của tỉnh Tiền Giang) hiện không đủ cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu sang châu Âu, sau khi được cấp chứng nhận GlobalGAP cuối năm 2008.
Nắm bắt cơ hội này, từ giữa năm 2008 đến nay UBND tỉnh Tiền Giang đã quyết định đầu tư mạnh cho sản xuất nông sản “sạch” theo tiêu chuẩn quốc tế có liên kết với DN để đảm bảo đầu ra. Ông Nguyễn Văn Phòng, phó chủ tịch UBND tỉnh, nói đây là cách tốt nhất để giúp nông dân thoát khỏi cảnh không biết nông sản làm ra sẽ bán cho ai, không biết giá cả thế nào, không biết lãi hay lỗ. Và chỉ có làm theo cách này mới giúp nông sản VN vươn ra thị trường thế giới nhiều hơn, giá trị được nâng lên cao hơn. Theo TS Lê Hữu Hải - trưởng Phòng NN&PTNT huyện Cai Lậy, sản xuất nông sản “sạch” theo tiêu chuẩn GlobalGAP mang lại hàng loạt giá trị hữu hình lẫn vô hình cho nông dân. Đối với sản phẩm lúa gạo Mỹ Thành (vừa được cấp chứng nhận GlobalGAP vào tháng 2-2009), canh tác theo tiêu chuẩn này giảm được chi phí đầu tư nhiều do không sử dụng thuốc trừ sâu, bón phân hợp lý, gieo sạ ít giống..., giá luôn cao hơn thị trường 20%, nên lợi nhuận của nông dân đạt trung bình tới 30 triệu đồng/ha/năm.
Và điều quan trọng là khi sản xuất “sạch” thì môi trường nước, đất, không khí và sức khỏe người nông dân không bị gây hại bởi thuốc hóa học. Từ kết quả này, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Hữu Chí quyết định xuất ngân sách hỗ trợ 100% lãi suất cho nông dân hai xã Mỹ Thành Nam và Mỹ Thành Bắc vay sản xuất 500ha lúa theo tiêu chuẩn GlobalGAP ngay từ vụ hè thu tới. Sở NN&PTNT đồng thời triển khai thêm hai điểm sản xuất lúa GlobalGAP tại huyện Gò Công Tây (xã Bình Nhì hoặc Thạnh Nhựt) và Cái Bè (xã Hậu Mỹ Trinh) với mục tiêu từng bước nhân rộng mô hình sản xuất lúa gạo cao cấp xuất khẩu.
VÂN TRƯỜNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.