Nguồn tin: SGGP, 23/12/2006
Ngày cập nhật:
24/12/2006
Nhiều ngày nay, những nông dân trồng mía ở Phụng Hiệp (Hậu Giang) mất ăn mất ngủ vì tình trạng mía quá lứa, trổ cờ, rồi chết dần chết mòn mà không bán được. Nhiều hộ nóng lòng chạy đi khắp nơi tìm thương lái kêu bán mía, nhưng ai cũng lắc đầu, trong khi tiền vật tư, công lao động, nợ ngân hàng… bao vây không đường gỡ?
Mía quá lứa, chết dần
Giá mía ở Phụng Hiệp chỉ còn 180đ - 200đ/kg nhưng không ai mua.
Hiện nay, mía nguyên liệu ở Phụng Hiệp tuột giá còn 200đ-220đ/kg; có nơi dân kêu bán chỉ 180đ/kg nhưng ai cũng lắc đầu. Dọc các xã Hòa Mỹ, Hòa An, Phương Bình, Tân Phước Hưng… chúng tôi chứng kiến nhiều nông dân đứng ngồi không yên vì mía quá ngày thu hoạch từ lâu nhưng không bán được.
Anh Hoàng Hữu Tuấn, ở xã Hòa An tỏ ra uể oải khi ruộng mía chết dần chết mòn nhưng kêu bán chẳng ai mua: “Chưa bao giờ mía ế ẩm như năm nay, giá đầu vụ từ 380đ-400đ/kg, rồi cứ sụt liên tục còn 200đ-220đ/kg, vậy mà bán chẳng được. Tình hình này biết lấy đâu ra tiền trả nợ”.
Xã Hòa An, hiện còn trên 138ha mía quá ngày thu hoạch mà chưa bán được, trong số này có cả những diện tích được Nhà máy đường Vị Thanh bao tiêu nhưng vẫn… chết đứng. Trong khi đó, ở xã Hòa Mỹ tình hình cũng hết sức tệ hại. Ông Phạm Trung Nhất, phó Chủ tịch UBND xã Hòa Mỹ bức xúc: “Hầu hết diện tích mía hiện nay đã trổ cờ, và chết lần chết mòn từ dưới gốc lên ngọn do bị ngập nước trước đây, giờ bị nắng nóng nên mía không chịu nổi. Trước tình hình này, chúng tôi đã báo cáo và kiến nghị nhiều nơi, nhưng đến giờ này chẳng hề chuyển biến”.
Theo Sở NN-PTNT Hậu Giang, toàn tỉnh có 15.600ha mía, đến nay còn khoảng 7.400ha chưa thu hoạch, tập trung ở huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, thị xã Vị Thanh… Khó nhất là trên 2.000ha mía ở Phụng Hiệp đã quá lứa, trổ cờ, một số chết lần mòn từ gốc lên 2-4 tấc, làm chữ đường trong mía bị giảm trầm trọng. Hiện tại, những khu vực nằm cạnh sông lớn tàu thuyền lưu thông thuận lợi còn có thương lái đến mua, riêng những nơi xa, sông rạch nhỏ… không ai chịu mua, dù giá mía sụt chưa từng có.
Ngoài vùng mía Hậu Giang, các địa phương khác như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng… nông dân đang sốt vó vì mía cứ rớt giá và khó tiêu thụ.
Đâu là nguyên nhân?
Trao đổi với phóng viên Báo SGGP 12giờ, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết: “Hàng năm ở vùng mía sớm Phụng Hiệp - Vị Thanh thu hút rất đông thương lái về mua mía cung cấp cho các nhà máy đường ở ĐBSCL, có năm xảy ra tình trạng sốt giá mía không đủ bán. Năm nay ngược lại, không ai mua bởi các nơi đã có vùng nguyên liệu. Từ đó dẫn đến chuyện mía bị dư thừa”.
Trước thực trạng mía trổ cờ và chết dần không ai mua, nhiều hộ nóng lòng tự thuê ghe đốn mía mang ra nhà máy. Tuy nhiên, vẫn phải “chầu chực” từ 5-7 ngày, thậm chí 10 ngày, có khi chưa bán được, làm cho mía bị giảm từ 4-5 chữ đường/kg do để quá lâu. Chữ đường giảm, giá bán mía cũng giảm theo, nông dân chịu thiệt trăm bề.
Giá công đốn mía tăng vọt
Hiện nay, nông dân các huyện Phụng Hiệp, Vị Thanh, Long Mỹ (Hậu Giang); Mỹ Tú, Cù Lao Dung (Sóc Trăng); Bến Tre; Trà Vinh…đang vào vụ thu hoạch mía. Do nhiều nơi thu họach rộ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân công đốn mía trầm trọng. Giá đốn 1 công mía tăng vọt lên từ 600.000đ- 700.000đ/công, nhưng thuê người rất khó khăn.
Điều nghịch lý là giá nhân công đốn mía tăng cao thì giá mía ở ĐBSCL liên tục giảm mạnh. Nhiều hộ trồng mía nợ ngân hàng, công lao động, vật tư vì… không tiền trả.
Ông Lê Thế Tự, Phó phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp tính toán: “Hồi đầu vụ giá mía giống tăng cao, cộng với nhân công, chi phí xăng dầu, phân thuốc đều tăng, đẩy giá thành lên khoảng 220đ-250đ/kg mía. Trong khi giá mía hiện tại chỉ 200đ-220đ/kg, ai bán sớm còn gỡ gạc được chút ít, còn bán trễ hoặc chưa bán được thì lỗ trắng tay”.
Theo ông Nguyễn Văn Đồng, biện pháp chữa cháy cấp bách lúc này là đề nghị 2 nhà máy đường Vị Thanh và Phụng Hiệp phối hợp với chính quyền địa phương những nơi có diện tích mía quá lứa, trổ cờ… cấp giấy “ưu tiên” mua mía giúp dân. Những diện tích còn lại từ từ giải quyết sau.
Lại thêm một năm mía rớt giá và chết trên đồng, mặc dù đầu vụ Hiệp hội Mía đường Việt Nam đã cảnh báo các địa phương không nên mở rộng diện tích ào ạt, nhưng người dân vẫn bất chấp để rồi chịu cảnh ngậm đắng nuốt cay. Đến bao giờ ngành mía đường tìm được tiếng nói chung giữa sản xuất và tiêu thụ, đây vẫn là bài toán chưa có lời giải...
HUỲNH PHƯỚC LỢI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.