Nguồn tin: Báo Cà Mau, 04/05/2009
Ngày cập nhật:
5/5/2009
Khi đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nông dân không thể tiếp tục làm ăn nhỏ lẻ, manh mún theo kiểu cũ. Bài viết của Kỹ sư Nguyễn Văn Thước gợi mở những góc nhìn theo hướng tích cực, giúp người nông dân thành công hơn trên mảnh đất mình đang cày, cấy.
Nắm bắt thông tin
Trước khi quyết định làm việc gì đó, nhất là sản xuất, cần phải nắm bắt thật nhiều thông tin, phải nhờ tư vấn từ nhiều phía. Thế nhưng quan trọng hơn, chính bản thân mỗi người phải tập dần khả năng tiếp cận, nắm bắt, phân tích tình hình thị trường ở nhiều góc độ để có quyết định tự chủ một cách đúng đắn.
Thực tế cho thấy, giá cả hàng nông sản bao giờ cũng có tính chu kỳ: do khi có giá cao, nhiều người cùng nuôi trồng nên đến kỳ thu hoạch nếu thị trường bó hẹp sẽ bị rớt giá, và ngược lại. Do đó, tùy tình hình xu thế thị trường mà người nông dân cần phải áp dụng chiến thuật "làm kinh tế né".
Có nghĩa là nếu quá nhiều người lao vào cây, con nào đó đang có giá, ta nên thận trọng. Chọn cây, con nào có tiềm năng thị trường, ít người nuôi trồng thì ta tổ chức sản xuất thứ ấy.
Thậm chí có thể làm quy mô lớn hơn để chớp lấy những thời cơ khan hiếm hàng do không có người sản xuất. Tuy nhiên, cũng cần nắm bắt thông tin, đề phòng cũng có nhiều người né như mình, không khéo lại cùng "đụng hàng"!
Bình tĩnh trong mọi tình huống
Khi đầu tư sản xuất các sản phẩm nông nghiệp cũng mang tính chất cạnh tranh với đầy đủ các yếu tố của việc kinh doanh trên thương trường. Vì thế, khi thắng lợi như được mùa, được giá, sản phẩm có nhu cầu thị trường… ta không được chủ quan, "ăn mòn" theo cây, con đó.
Vì sẽ có người khác thấy "làm ăn được" cùng nhảy vào nuôi, trồng cây, con như thế. Do đó phải nắm thông tin thật vững để hoặc chuyển hướng cho kịp thời!
Khi gặp sự cố hoặc thất bại phải bình tĩnh rà soát lại thông tin, phân tích tìm nguyên nhân, nhận định xu hướng phát triển. Nếu thật sự loại sản phẩm không còn khả năng tăng sức hút, phải mạnh dạn chuyển hướng nhanh chóng trước khi quá muộn.
Còn nếu khó khăn thử thách đó chỉ là tạm thời phải tìm cách khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế bằng công nghệ, bằng tiết kiệm chi phí, bằng các lợi thế về đất nước, mùa vụ, thời tiết khí hậu, giống mới…
Đầu tư chiều sâu để tạo sản phẩm chủ lực mang tính chiến lược
Khi đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, nông dân không thể tiếp tục làm ăn nhỏ lẻ manh mún theo kiểu cũ. Khó khăn lớn nhất hiện nay xuất phát từ tư tưởng làm ăn nhỏ lẻ theo kiểu cũ.
Nó làm cho nông dân bị hạn chế nhiều mặt về kiến thức. Từ đó dẫn đến sự kém nhạy bén, phản ứng với nền kinh tế thị trường chậm chạp và mang tính thụ động. Do vậy thiếu quyết đoán dễ dẫn đến thua lỗ.
Để đứng vững được trong tình hình mới cần phải có sự đầu tư chiều sâu cho nông dân từ việc cung cấp thông tin, cho đi tham quan học tập tận nơi có những kỹ thuật tiên tiến, những thành tựu ưu việt, có những sản phảm cao cấp…
Song song đó cần có chính sách hỗ trợ nông dân vốn, kỹ thuật, thiết bị máy móc… để giúp họ thu hoạch và sơ chế bảo quản hay chế biến sau thu hoạch để có được giá trị gia tăng thay vì phải bán thô như từ trước giờ rất dễ bị cảnh được mùa rớt giá.
Nông dân ta cần phải nhanh chóng từ bỏ suy nghĩ kiểu cũ là "bán cái ta có", mà phải nhận thức tích cực hơn là "làm ra để bán được những cái mà người ta cần".
Con đường bảo đảm cho nông dân làm ăn lớn thành công và phát triển bền vững chính là hợp tác tiến lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa trên cơ sở tự nguyện cùng nhau tổ chức lại sản xuất theo những mô hình phù hợp để tiến tới hình thành các mối liên kết "nhiều nhà" bền chặt và đi vào thực chất hơn./.
NGUYỄN VĂN THƯỚC
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.