Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 11/05/2009
Ngày cập nhật:
11/5/2009
Phải mất chừng 30 phút vượt qua con dốc dựng đứng, dài hơn 4 km thuộc dãy núi Thung Nhượng, chúng tôi mới đến được trang trại của anh Đinh Văn Sang và 6 hộ gia đình khác trong thôn Lụa, xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa).
Nhìn trang trại rộng hơn 70 ha, nằm giữa lưng chừng núi, với bạt ngàn màu xanh của keo, luồng, cây ăn quả và nhiều loài vật nuôi có giá trị kinh tế, chúng tôi vô cùng thán phục bởi ý chí táo bạo trong cách nghĩ, cách làm của các hộ dân nơi đây.
Trao đổi với chúng tôi, anh Đinh Văn Sang cho biết: Từ năm 1999, khi huyện có chủ trương khoán, thầu đất đai, gia đình anh đã mạnh dạn nhận thầu 50 ha đất để phát triển kinh tế trang trại. Sau khi nhận đất, anh đã vận động 6 hộ dân khác trong thôn cùng tham gia, chia khoảnh, lập mô hình trang trại kinh tế tổng hợp. Cũng giống như nhiều mô hình trang trại kinh tế khác, trang trại của anh Sang và 6 hộ dân đã kết hợp chăn nuôi với trồng cây lâm nghiệp lâu năm. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”, trước tiên, bảy hộ dân đã đầu tư chăn nuôi hơn 100 con bò, 50 con dê, gần 1.000 con gà và 3,5 ha với 5 ao thả cá. Có khoản thu ổn định mỗi năm vài chục triệu đồng, các hộ bắt tay vào việc đầu tư các loại cây trồng có giá trị kinh tế như: keo, luồng, lát hoa và nhiều loại cây ăn quả ngắn ngày khác. Đến nay, trang trại có 25 ha keo, 15 ha luồng... đã đến thời kỳ cho thu hoạch. Không dừng lại ở đó, vừa qua, anh Sang và các gia đình còn đầu tư xây dựng 7 ngôi nhà sàn; xây dựng hệ thống nước sinh hoạt nhằm phục vụ cho kế hoạch phát triển loại hình du lịch sinh thái, trị giá 90 triệu đồng.
Với tiềm năng đất đai, nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền huyện Cẩm Thủy đã có nhiều cơ chế hỗ trợ, khuyến khích người dân phát triển kinh tế trang trại trên diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp được giao, vì vậy, không chỉ riêng trang trại của gia đình anh Sang và 6 hộ dân xã Cẩm Sơn có hiệu quả kinh tế lớn. Theo thống kê của phòng nông nghiệp huyện Cẩm Thủy, hiện trên địa bàn huyện còn có nhiều trang trại đạt giá trị thu nhập hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu đồng khác. Điển hình như gia đình ông Phạm Văn Oát (xã Cẩm Thạch) có 10 ha đất lâm nghiệp, 3,3 ha mía, 1 ha cây ăn quả và nuôi gia súc, gia cầm, có thu nhập 80 triệu đồng/năm. Trang trại của ông Nguyễn Quốc Hưng (xã Cẩm Tâm) với diện tích 27,5 ha trồng cây lâm nghiệp, cây ăn quả và mía, thu nhập hàng chục triệu đồng/người/năm.
Phong trào cải tạo đồi rừng thành trang trại, vườn kinh tế có thu nhập cao đang được người dân Cẩm Thủy hưởng ứng mạnh mẽ. Theo báo cáo của phòng nông nghiệp, đến năm 2008, toàn huyện đã có 143 trang trại, chủ yếu là trang trại lâm nghiệp tổng hợp. Bình quân thu nhập của mỗi trang trại đạt 93,04 triệu đồng/năm. Hiện nay, số trang trại có thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng/năm là 62 trang trại, số trang trại có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên có 39 trang trại. Một số xã có nhiều trang trại lớn là: Cẩm Bình 20 trang trại, Cẩm Quý 19 trang trại, Cẩm Thành 13 trang trại,...
Phát triển trang trại đã và đang góp phần khơi dậy tiềm năng kinh tế trên địa bàn huyện Cẩm Thủy, nhất là tiềm năng về đất rừng rộng lớn, với hơn 25.504 ha. Bên cạnh đó, còn giải quyết việc làm tại chỗ cho khoảng 2.000 lao động. Tuy nhiên, theo thực tế quan sát, kinh tế trang trại ở Cẩm Thủy hiện vẫn còn manh mún; chính sách hỗ trợ cho phát triển trang trại chưa thật sự thiết thực; nguồn vốn đầu tư để người dân phát triển trang trại chủ yếu vẫn là vốn tự có trong các hộ gia đình. Ngoài ra, việc trang bị kiến thức của các chủ trang trại vẫn chưa có hệ thống, còn mang tính hình thức. Do vậy, bên cạnh việc thiếu kiến thức khoa học, các chủ trang trại còn thiếu sự nhạy bén trong kinh tế thị trường, dẫn đến nhiều trang trại chưa có định hướng sản xuất cụ thể. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, lưu thông các sản phẩm hàng hóa từ trang trại còn gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ thiếu tính ổn định và bền vững.
Để kinh tế trang trại ở Cẩm Thủy phát triển mạnh và sâu rộng hơn nữa, tương xứng với tiềm năng của địa phương, rất cần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế từ nhiều phía.
Trần Thanh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.