Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 12/05/2009
Ngày cập nhật:
13/5/2009
Chương trình hỗ trợ lãi suất cho nông dân vay vốn mua máy móc thiết bị vật tư nông nghiệp đã được triển khai. Tuy nhiên, ghi nhận tại nhiều nơi cho thấy nhiều loại máy móc nông nghiệp trên thị trường hiện đều có nguồn gốc từ nước ngoài, máy “made in VN” chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ.
Máy gặt đập liên hợp của cơ sở Tư Sang (Cái Bè, Tiền Giang) - một trong số ít các cơ sở sản xuất trong nước - Ảnh: V.Trường
Dạo qua nhiều đại lý, cửa hàng nông ngư cơ ở các tỉnh ĐBSCL thấy các động cơ nổ phần lớn là các nhãn hiệu của Nhật như Honda, Yamaha, Mitsubishi... đến vô số các nhãn hiệu Trung Quốc như Dailin, Chintong...
Hàng ngoại chiếm lĩnh
Nhiều đại lý cho biết lâu nay nông dân đồng bằng thường sử dụng động cơ nổ của Trung Quốc, người có tiền muốn mua hàng chất lượng thì sử dụng hàng Nhật hoặc Thái Lan hợp tác với các hãng Nhật sản xuất. Ngoài ra, nhiều nông dân sử dụng hàng đã qua sử dụng được nhập về từ Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan... “Hàng cũ đã sử dụng nhưng chất lượng thường còn tốt, nông dân rất chuộng vì bền mà giá rẻ hơn máy mới từ 60%” - chị Nguyễn Thanh Thúy tại một cửa hàng ở TP Long Xuyên (An Giang) cho hay.
Theo một số cán bộ khuyến nông, máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp trong nước sản xuất phần lớn chỉ có máy sạ hàng, máy suốt, máy gặt xếp dãy, bình xịt, môtơ bơm nước... Đặc biệt, máy gặt đập liên hợp được nhiều vùng nông thôn ĐBSCL sử dụng khá phổ biến hiện chỉ có một số ít doanh nghiệp trong nước sản xuất được, nên phần lớn máy bán trên thị trường hiện nay là hàng ngoại. Ông Nguyễn Văn Khang - giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang - thừa nhận máy gặt đập liên hợp sản xuất hiện còn ít nên sẽ rất khó đáp ứng nhu cầu của nông dân. Còn máy cấy lúa hiện mới chỉ ở dạng làm thử nghiệm, chưa sản xuất đại trà nên muốn mua cũng không có. Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Tiền Giang Kiều Mạnh Minh cho biết hiện đang triển khai cho nông dân vay vốn hỗ trợ lãi suất, nhưng cả ngân hàng và nông dân đều “rối” đối với khoản vay mua máy gặt đập liên hợp vì loại máy này do VN sản xuất không nhiều. “Nhu cầu mua máy gặt đập liên hợp rất lớn nhưng các cơ sở sản xuất không đáp ứng nổi. Nông dân nói với tôi là nếu bây giờ đặt hàng mua phải chờ vài tháng, thậm chí hơn một năm mới có” - ông Minh phân trần.
Đang chuẩn bị
Trong khi đó, theo ông Mai Đức Bạn - giám đốc chi nhánh TP.HCM của Tổng công ty Máy động lực, máy nông nghiệp (VEAM), đã liên hệ với hội nông dân các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre để giới thiệu các sản phẩm của công ty. Trong đó, bao gồm nhiều loại máy khác nhau như máy gặt đập liên hợp, máy cày, máy xới đất, máy bơm nước, máy gặt xếp dãy, máy cấy tám hàng... “Sau khi chúng tôi nhận lại được nhu cầu đăng ký các loại thiết bị cần mua của nông dân sẽ chuyển giao máy móc đến hội nông dân các tỉnh để bàn giao cho nông dân” - ông Bạn cho hay.
Về năng lực sản xuất, ông Bạn khẳng định các thành viên của VEAM hiện hoàn toàn có thể đáp ứng đủ nhu cầu đăng ký của nông dân. Riêng về chất lượng sản phẩm, ông Bạn cho rằng bản thân người nông dân hoàn toàn thẩm định được chất lượng máy sản xuất trong nước so với một số máy móc thiết bị cùng chủng loại từ các nước lân cận nên tin chắc sản phẩm trong nước có rất nhiều cơ hội để “ghi bàn” trong chương trình này.
Tương tự, ông Nguyễn Văn Vũ - tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Động cơ và máy nông nghiệp miền Nam (SVEAM) - khẳng định SVEAM với hai công ty được sáp nhập là Vikyno và Vinappro hoàn toàn đủ mạnh để tham gia các chương trình của Chính phủ đề ra. Theo ông Vũ, Vikyno và Vinappro có thể cung ứng cho thị trường nội địa các loại động cơ công suất dưới 30 mã lực, máy phát điện, máy xay xát, máy gặt xếp dãy, máy gặt đập liên hợp, máy xới, máy phun thuốc trừ sâu, hộp giảm tốc cho nuôi tôm, máy cắt cỏ... Với hơn 120 đại lý từ Bắc vào Nam, SVEAM không chỉ cung ứng sản phẩm hoàn chỉnh mà còn kiêm luôn cung ứng phụ tùng thay thế cho bà con nông dân có nhu cầu. Tuy nhiên, khi tiếp cận chương trình, ông Vũ cho rằng dù nhu cầu động cơ và máy nông nghiệp trong nước rất lớn, song mức độ cơ giới hóa trong nông nghiệp còn rất thấp. Bên cạnh đó, do chưa có hàng rào kỹ thuật nên số lượng máy có chất lượng kém tràn ngập VN.
Vì vậy, để chính sách kích cầu hiệu quả, SVEAM đề xuất cần quy hoạch và tính toán nhu cầu cần đầu tư cho cả nước tương đương với nguồn vốn Nhà nước dự kiến kích cầu. Sau đó cho đấu thầu với tất cả các nhà sản xuất trong nước có đủ tiêu chuẩn theo quy định (ví dụ hàm lượng sản xuất có giá trị khoảng 60%/máy và những chi tiết chính phải được sản xuất trong nước như thân máy, trục khuỷu, thanh truyền...). Nhà sản xuất trúng thầu có trách nhiệm liên lạc và làm việc với địa phương để đưa máy đến tay người dân theo đúng nhu cầu. Việc này sẽ tạo đầu ra cho doanh nghiệp và sẽ giúp doanh nghiệp có điều kiện đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ đảm bảo sản xuất đủ số lượng máy cho người dân trong thời gian quy định.
Doanh nghiệp sản xuất cần ưu đãi
Theo TS Lê Văn Bảnh - viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, với diện tích hiện tại thì các tỉnh ĐBSCL cần phải có 13.000-15.000 máy gặt đập liên hợp mới đáp ứng đủ nhu cầu thu hoạch lúa. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 3.000 máy đang hoạt động. Vì vậy, Chính phủ nên cho doanh nghiệp vay ưu đãi không lãi suất để họ đẩy mạnh sản xuất hoặc liên kết với nước ngoài sản xuất hàng loạt với chất lượng đồng đều, giá phải chăng cung cấp cho nông dân sẽ hiệu quả hơn.
T.V.N. - V.TR. - Đ.V.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.