Nguồn tin: Tiền Giang, 29/05/2009
Ngày cập nhật:
1/6/2009
Ấp 3 của xã Tân Thanh (huyện Cái Bè) được gọi là cồn Quy nằm giữa rạch Cái Cối và sông Tiền. Dù ở giữa tứ bề sông nước nhưng chuyện làm kinh tế của ấp cù lao này thật đáng nể. Theo thống kê của Ban quản lý ấp, số hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ vườn cây ăn trái chiếm khoảng 90% tổng số hộ ở đây.
Một ngày đầu tháng 5, tôi trở lại ấp 3 của xã Tân Thanh trên chiếc trẹt (loại đò lớn có kết cấu giống chiếc phà, được đóng bằng cây) nối liền ấp này với đất liền. Nhìn từ xa, ấp 3 nổi lên như một con rùa màu xanh đang nằm với phía đầu cồn ngẩng cao nên người dân ở Cái Bè thường gọi ấp này là cồn Quy. Trên con đường dal chiều dài 2km, rộng 2,5 mét bao quanh diện tích ấp, những hàng xoài trĩu quả đu đưa dưới những tia nắng cuối ngày hiếm hoi, càng tạo thêm nét yên ả của làng quê triệu phú nằm giữa dòng sông Tiền đầy phù sa. Cách đây gần ba năm, tôi đã ngủ lại ở nhà anh Ba Chanh, trưởng ấp 3 và được nghe những triệu phú ở đây kể chuyện làm giàu bất chấp địa bàn của xã nằm đơn độc giữa bốn bề sông nước thấy mà ham! Còn nhớ, vào thời điểm năm 2005, số hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng từ vườn cây ăn trái của ấp 3 chiếm 60% - 70% trong tổng số 212 hộ dân; tỷ lệ nhà tường kiên cố chiếm 80%, 50% số hộ đã gắn điện thoại. "Đến nay thì tỷ lệ này đã vượt cao hơn rất nhiều!", anh Ba Chanh hồ hởi nói như khoe. Từng con số trong văn kiện Đại hội chi bộ Đảng ấp 3 như bằng chứng sinh động, đầy sức thuyết phục: Tỷ lệ số hộ có thu nhập trên 100 triệu đã lên đến 90% trên tổng số 226 hộ, thu nhập bình quân đầu người đã đạt 12 triệu đồng/người, tỷ lệ nhà tường kiên cố đã đạt 100%, tỷ lệ hộ có điện sử dụng đạt 99%...". Một nét lạ của ấp 3 vốn dĩ nằm trên cồn nổi giữa sông nhưng nhà nào cũng sắm từ 1-2 xe gắn máy để đi lại bên cạnh phương tiện chính là ghe, xuồng gắn máy!.
Ghé nhà bác Sáu Hiếm (70 tuổi), một trong những triệu phú đầu tiên của ấp 3 từ mô hình trồng nhãn, xoài cát thành công trên mảnh vườn 11 ha. Ở tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng lão nông này vẫn còn khỏe mạnh, đủ sức mời khách uống lai rai vài ly rượu trong bữa cơm chiều trong lúc kể chuyện làm ăn ở làng triệu phú này. Ông già của bác Sáu qua đây khẩn đất rất sớm vì vào thời Pháp thuộc, cồn này thuộc quyền quản lý của ông Biện Quy ở tỉnh về mướn người khai hoang. Khi lên 15 tuổi thì bác Sáu đã biết cuốc mô đắp bờ bao ở cồn Quy để ngăn nước sông tràn vào. Sau ngày miền Nam thống nhất đất nước, mảnh vườn ngày xưa mà cha con bác Sáu "đổ mồ hôi, sôi nước mắt" làm mướn đã được Nhà nước giao quyền sử dụng. Theo anh Ba Chanh, vào giai đoạn những năm 1985 - 1986, ấp 3 là tập đoàn trồng cây đậu nành nổi tiếng của huyện Cái Bè. Lúc này, lợi nhuận của cây đậu nành gấp 3 - 4 lần so với cây lúa nhưng đến năm 1990 trở đi, giá đậu nành rẻ trong khi phân, thuốc lại đắt nên bà con ở đây lên vườn trồng cây ăn trái, khởi đầu từ cây nhãn. Nằm giữa hai dòng nước, mùa lũ về, nước dâng lên ngập tràn gần hết ấp làm một số vườn cây chết nên chuyện đắp đê bao được đặt ra. Chuyện lạ ở ấp 3 này là toàn bộ ô đê bao kiên cố dài 2,5 km được sử dụng làm đường giao thông do các hộ dân tự nguyện đóng góp kinh phí để làm. Sau này, với phương châm "Nhà nước và nhân dân" cùng làm, hệ thống ô đê bao này đã được nâng cấp, đổ dal giúp cho nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa được thuận lợi hơn. Hiện nay, địa bàn ấp 3 đã hoàn thành 12 ô đê bao ngăn lũ với chiều dài trên 10 km để bảo vệ an toàn vườn cây ăn trái và tài sản của người dân.
Đê bao hoàn chỉnh, vườn cây ăn trái phát triển giúp cuộc sống người dân ấp 3 đổi đời, số hộ dân có thu nhập trên trăm triệu đồng từ vườn cây ăn trái của ấp 3 ngày càng tăng thêm, trong đó phải kể đến những triệu phú hàng đầu như: Sáu Hiếm, Ba Tiếp, Sáu Cồn, Hai Bé, Hai Đạt, Tư Long... Thế mạnh của ấp là kinh tế vườn, nên khi nói đến kỹ thuật trồng cây ăn trái là hầu hết người dân ở đây đều có thể nói rành rọt và bài bản như những kỹ sư nông nghiệp thực thụ!. Kinh nghiệm làm ăn của các nhà vườn ở ấp 3 này có thể so với độ tuổi vườn xoài cổ thụ hơn 20 năm đang bao bọc quanh con đê của ấp. Ngoài ra, sự tự học hỏi và tiếp nhận khoa học kỹ thuật từ các lớp tập huấn của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm khuyến nông huyện về xử lý ra hoa trái vụ, sản xuất trái cây theo quy trình GAP... đã giúp các hộ làm vườn đạt hiệu quả cao. Sản lượng trái cây năm nay tăng đến 33% so với năm 2005 với sản lượng đạt 13 tấn/ha. Đơn cử như hộ ông Nguyễn Văn Bé với 1,7 ha trồng xoài, nhãn và táo, trung bình một năm ông thu về trên 200 triệu đồng; hộ ông Lâm Văn Thành với 1 ha xoài cát Hòa Lộc và xoài ghép mỗi năm thu về 150-160 triệu đồng; hộ anh Phan Văn Dũng có 9 công vườn trồng xoài cát đã 15 tuổi, trung bình mang về cho anh mỗi năm trên 100 triệu đồng, chưa kể số chanh, nhãn mà anh trồng xen vào vườn xoài để đa dạng hóa vườn cây ăn trái, chỉ riêng 5 công đất trồng xen chanh đã mang về cho anh khoảng 50 triệu đồng/năm...
Câu chuyện làm ăn của những triệu phú giữa sông Tiền không chỉ dừng lại ở cách sản xuất sản phẩm trái cây đẹp đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, giá cả nông sản, giá phân thuốc... mà họ còn đề cập đến một HTX nông nghiệp mang nét đặc trưng của ấp 3 trong tương lai. Vì theo bà con ở đây, nếu có một đầu mối là HTX nông nghiệp thì chuyện mua vật tư nông nghiệp cho đến tiêu thụ trái cây sẽ gặp thuận lợi nhiều hơn. Anh Phan Văn Hiệm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Thanh, đồng thời cũng là một trong những triệu phú trồng xoài, ao ước: "Bà con nhà vườn ở đây rất mong có một HTX trái cây của ấp để liên kết trong sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm số lượng lớn, chất lượng đồng nhất, đồng thời xúc tiến thương mại, liên hệ tìm đầu ra để tiêu thụ trái cây." Ngoài ra, một vài hộ dân còn nhắc đến ý tưởng làm du lịch sinh thái trên những vườn cây ăn trái của mình theo kiểu "home-stay" như Công ty Du lịch tỉnh Vĩnh Long đang khai thác. Đây cũng là điều mà ông Trần Văn Chí, Bí thư Đảng ủy xã Tân Thanh tâm đắc trong lúc "trà dư tửu hậu" khi nói về hướng phát triển ấp 3: Trong tương lai, cồn Quy sẽ là điểm lý tưởng để quy hoạch phát triển du lịch sinh thái gắn với vườn cây ăn trái và ngành du lịch tỉnh và huyện đã có khảo sát. Lãnh đạo xã cũng đã khảo sát, thăm dò người dân trong ấp về hướng phát triển du lịch ở đây và nhận được sự đồng tình cao. Do đó, nếu như dự án phát triển Khu du lịch cồn Quy sớm được triển khai thực hiện thì bộ mặt của ấp 3 nói riêng và xã Tân Thanh sẽ ngày càng khởi sắc hơn!
Nguyễn Phùng Long
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.