Nguồn tin: Báo Phú Yên, 06/07/2009
Ngày cập nhật:
7/7/2009
Từ hai bàn tay trắng, cựu chiến binh Phan Văn Tiện ở thôn Liên Trì 2, xã Bình Kiến (TP Tuy Hòa - Phú Yên) thoát nghèo từ việc kết hợp trồng mai và nuôi dông. Mô hình kinh tế của ông đang được nhiều người trong vùng học hỏi, áp dụng.
Năm 1981, ông Tiện xuất ngũ về quê, không việc làm, đời sống của gia đình khó khăn. Ông nghĩ, không có đất sản xuất thì khó cải thiện được cuộc sống nên quyết tâm khai hoang đất phát triển kinh tế. Ông Tiện cho biết: “Đất đai hồi đó không thiếu, nhưng ngặt một nỗi không có nước. Hai vợ chồng tôi tự đào giếng, làm ròng rọc để kéo nước tưới cây. Ban đầu chỉ trồng dưa, cà, sau mở rộng trồng nhiều loại hoa màu khác, quanh năm trong vườn đều có món đem ra chợ bán, trang trải sinh hoạt cho gia đình”.
Sau một thời gian dài cần mẫn lao động, mảnh vườn của ông Tiện mở rộng trên 1.000m2, phủ một màu xanh của mai. “Muốn có mai đẹp, ngoài các yếu tố “nước, phân, cần, giống”, người trồng mai còn phải có kinh nghiệm”. Hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng mai, đến nay vườn mai của ông không chỉ cung cấp cho thị trường trong tỉnh, mà còn được nhiều thương lái ở TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng biết đến và đặt mua với số lượng lớn. Riêng Tết Nguyên đán năm 2008, vườn mai của ông Tiện cho thu nhập khoảng 70 triệu đồng.
Ngoài cây mai, ông Tiện còn phát triển mô hình nuôi dông. “Mô hình nuôi dông là nhờ tôi xem chương trình “Bàn cách làm giàu” trên truyền hình. Thấy mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, thế là tôi ghi lại cách thức xây chuồng, kỹ thuật chăm sóc, chọn giống… Tôi đầu tư 100 triệu đồng để xây chuồng, vào Cam Ranh (Khánh Hòa) mua 200 kg giống về nuôi”- ông Tiện cho biết. Ông Tiện cho biết thêm, năm đầu tiên, bán 100 kg dông, với giá 170.000 đồng/kg, trừ chi phí, lãi gần 17 triệu đồng”. Theo ông, con dông chuyên sống ở vùng cát sạch, phù hợp với điều kiện tự nhiên ở Phú Yên, dễ nuôi, thức ăn chỉ là rau muống, cỏ thái nhỏ, trộn với cám gạo là đủ. Hiện nhiều nhà hàng đặt hàng mua dông thịt, nhưng không đủ đáp ứng nhu cầu.
Từ cây mai và con dông, gia đình ông Tiện thu về mỗi năm khoảng 100 triệu đồng. Ông Hồ An Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Tuy Hòa nhận xét: “Nếu so với những mô hình trồng mía, sắn, nuôi tôm… thì mô hình trồng mai và nuôi dông của ông Phan Văn Tiện cho thu nhập không bằng. Nhưng nếu xét về tổng thể thì đây là một mô hình mới, bảo đảm thu nhập ổn định, ít vốn, ít rủi ro, có hiệu quả kinh tế khá. Đây cũng là mô hình được Hội Cựu chiến binh thành phố chọn báo cáo trong hội nghị sản xuất giỏi Hội Cựu chiến binh tỉnh”.
THU HÀ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.