Nguồn tin: Vietnamnet, 10/08/2009
Ngày cập nhật:
11/8/2009
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thọ Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) sáng nay (10/8), nhằm đối phó với nguy cơ giá gạo có chiều hướng xuống thấp, trong khi vụ hè thu đang thu hoạch rộ tại ĐBSCL.
Vụ lúa hè thu tại ĐBSCL đang gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết và giá thu mua có chiều hướng giảm. Do vậy, VFA sẽ phân bổ cho 21 thành viên mua đợt 1 là 400.000 tấn với mức giá tối thiểu là 3.800 đồng/kg. Với mức giá này, lợi nhuận tối thiểu mà nông dân được hưởng sẽ duy trì ở mức 1.000 - 1.200 đồng/kg.
Giá gạo đang giảm mạnh
Ông Nguyễn Thọ Trí cho rằng, gạo Việt Nam đang xuất khẩu ở mức giá thấp nhất trên thị trường thế giới.
Dự kiến, vụ lúa này ĐBSCL sẽ thu hoạch khoảng 2 triệu tấn gạo, hiện đã thu được khoảng 50 - 60%. Do diễn biến bất thường của thời tiết, mưa lũ dâng cao khiến diện tích lúa bị ngập trong nước, thu hoạch xong không phơi được, mà lượng máy sấy lại không đáp ứng nhu cầu.
Một số do sấy gấp ở nhiệt độ cao nên khi đưa vào xay xát gạo bị gãy nhiều không thể xuất khẩu…
Ngoài ra, khiến giá gạo trong nước giảm, theo ông Trí, là do lúa gạo Campuchia chất lượng thấp đang ồ ạt tràn vào Việt Nam, lượng gạo qua biên giới đã cao hơn hẳn mức dự đoán của Hiệp hội.
Trước đó, VFA dự đoán, cả năm 2009 mới có khoảng 1 triệu tấn gạo Campuchia tràn qua biên giới, nhưng do việc nhiều doanh nghiệp chuyển hướng, thay vì bán cho Thái Lan đã chuyển hướng bán vào Việt Nam.
Do đó đến giữa tháng 6, lượng gạo Campuchia vào Việt Nam đã là 1 triệu tấn và ngày càng vào nhiều hơn. Ông Trí cho biết, thống kê riêng tại cửa khẩu Dinh Bà (Tân Hồng, Đồng Tháp), một ngày có tới 300 tấn lúa gạo được đưa từ biên giới Campuchia vào.
Hơn nữa, hiện nay có một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo đã chào bán gạo dưới mức giá sàn (400 USD/tấn với gạo 5% tấm), thậm chí doanh nghiệp chào bán với giá 380 USD/tấn.
Với mức giá này, nông dân sẽ không có lãi và sẽ khiến việc giao dịch các hợp đồng xuất khẩu tiếp theo gặp bất lợi.
Nhu cầu cao giá xuất khẩu vẫn thấp?
Theo phân tích của VFA, diễn biến của thị trường lúa gạo đang có lợi cho Việt Nam.
VFA cho rằng, nhu cầu gạo trên thị trường thế giới vẫn ở mức cao trong thời gian tới, bởi nhiều nước châu Phi đang trong tình trạng thiếu lương thực trầm trọng. Liên hiệp quốc đã lên tiếng kêu gọi viện trợ từ các nước.
Nếu tiến hành viện trợ, các nước chắc chắn sẽ chọn gạo của Việt Nam do giá rẻ.
Lý giải về tình trạng nhu cầu cao nhưng giá xuất khẩu của Việt Nam vẫn thấp nhất thế giới, ông Nguyễn Thọ Trí cho rằng, do lượng hợp đồng đã ký quá lớn.
Thêm vào đó, mặc dù châu Phi đang rất cần gạo, nhưng do khủng hoảng kinh tế thế giới nên các nước chưa thể tiến hành viện trợ cho châu Phi. Tuy nhiên, đây là chỉ vấn đề trước hay sau. Việc trước mắt theo ông Trí là bình ổn được giá gạo trong nước để nông dân có lời.
“Đối với các doanh nghiệp ký hợp đồng dưới mức giá sàn sẽ không được phép giao gạo, thậm chí bị rút giấy phép xuất khẩu gạo.” ông Trí khẳng định.
Theo hợp đồng đã ký thì Việt Nam sẽ phải giao khoảng 1,2 triệu tấn gạo trong thời gian tới.
Tổng lượng gạo tồn kho cả nước hiện vào khoảng 1.321.241 tấn, trong đó Tổng công ty lương thực miền Bắc là 567.812 tấn, và Tổng công ty lương thực miền Nam là 120.000 tấn, còn tại các doanh nghiệp khoảng 633.429 tấn.
Theo VFA, cho đến ngày 31.7, lượng hợp đồng xuất khẩu mà Việt Nam đã ký là 5,394 triệu tấn, và đến hết tháng 7 các doanh nghiệp xuất khẩu đã giao được 4,108 triệu tấn, trị giá FOB 1,684 tỉ USD (trị giá CIF là 1,903 tỉ USD).
Ca Hảo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.