Nguồn tin: Báo Tuyên Quang, 24/09/2009
Ngày cập nhật:
24/9/2009
Dáng người mảnh khảnh, nhanh nhẹn, hay cười, anh Đặng Văn Tuấn, thôn 8, xã Quý Quân (Yên Sơn) dẫn chúng tôi đi thăm mô hình trang trại của anh rộng 4 ha. Nhìn đàn vịt gần 1.000 con đang bơi tung tăng trên mặt hồ và đàn gà 400 con chúng tôi thực sự khâm phục ý chí vươn lên của người thanh niên mới 25 tuổi này.
Làm thuê để học nghề
Là anh cả trong gia đình có 3 anh em, ngay từ nhỏ Tuấn đã tỏ ra chững chạc trong suy nghĩ và việc làm. Ngày còn học THCS, thấy bố mẹ chăn nuôi mấy con gà, con vịt trong nhà, không có sự đầu tư nên chỉ đủ ăn, Tuấn đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ phát triển chăn nuôi với quy mô lớn. Mỗi khi đọc trên sách, báo thấy một mô hình kinh tế hiệu quả, Tuấn cảm thấy vô cùng thích thú và nghĩ nhất định có ngày mình cũng làm được. Suy nghĩ là vậy, nhưng khi tốt nghiệp THPT, cuộc sống khó khăn, Tuấn quyết định đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, anh hy vọng kiếm được một nghề để nuôi sống bản thân và có điều kiện giúp đỡ bố mẹ. Vì vậy, anh đã xuống Hà Nội để làm thuê, nhưng vì không có bằng cấp nên anh chỉ tìm được những việc lao động phổ thông, dù có cố gắng làm đến bao nhiêu thu nhập cũng chỉ đủ cho cuộc sống trước mắt. Lúc này, ý tưởng về một mô hình trang trại lại thôi thúc và anh đã quyết định xuống Hải Dương làm thuê cho người chú có cơ sở ấp trứng gia cầm với quy mô lớn để học hỏi kinh nghiệm.
Làm thuê là phụ, học nghề là chính, nên có gì không hiểu anh lại hỏi chú và được chú chỉ bảo cho từ những việc nhỏ nhất. Biết được ý tưởng và suy nghĩ của cháu, người chú đã chia sẻ với anh tất cả những kinh nghiệm của mình. Ông tâm sự: “Cháu muốn phát triển kinh tế thì phải đi học, phải có kiến thức, như chú cũng chỉ là bằng kinh nghiệm của bản thân nên trong quá trình làm có nhiều vấn đề mình không xử lý được”. Hiểu được điều chú chia sẻ, sau 2 tháng, anh Tuấn xin phép về quê để học nghề. Quà của người chú tặng cho anh là 200 quả trứng vịt đã ấp chỉ đợi đến ngày nở.
Mạnh dạn làm kinh tế
Việc đầu tiên anh làm khi về đến nhà là hoàn thành bộ hồ sơ xin học hệ trung cấp chăn nuôi thú y tại Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Tuyên Quang. Năm 2006, anh ra trường. Cũng năm đó anh xây dựng gia đình, người vợ là bạn đồng hành với anh trong hai năm học nghề tại trường. Chị đã chia sẻ với anh những ý tưởng và ước mơ, nay cùng anh thực hiện những ước mơ đó. Ra ở riêng, gia đình anh thuộc diện nghèo của thôn. Lúc đó, tài sản lớn nhất của anh chị ngoài mảnh đất, gian nhà gỗ củabố mẹ cho và đàn vịt được gây giống từ 200 trứng của người chú tặng. Anh đã vay thêm vốn để đầu tư phát triển chăn nuôi gia cầm.
Ban đầu, anh nuôi 200 con vịt đẻ trứng và nuôi 50 con gà thịt. Tuấn nói: “Lúc đó, có kiến thức, nhưng vợ chồng mình vẫn còn băn khoăn, bởi thực tế phía trước còn nhiều khó khăn”. Khu vườn rộng 3 ha, nhưng chỉ toàn cỏ. Anh cùng vợ làm cỏ, phát cây để trồng 4.000 cây keo và một số cây ăn quả. Xung quanh khu vực chăn nuôi, anh làm hệ thống rãnh thoát nước, bảo đảm vệ sinh môi trường và tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia cầm. Dần dần, đàn gia cầm của anh tăng lên, lúc nhiều nhất có trên 1.000 con vịt và 400 con gà. Bình quân mỗi ngày anh thu được từ 500 đến 600 quả trứng vịt, bán cho người tiêu dùng và thương nhân các xã lân cận như Phúc Ninh, Lực Hành, Xuân Vân. Mỗi năm anh nuôi 2 lứa gà, xuất bán được 800 con, thu được 1,5 tấn gà/năm. Tổng thu nhập của gia đình anh đạt trên 200 triệu đồng/năm. Năm 2008, gia đình anh đã thoát nghèo.
Anh nhớ, có lúc anh đã gặp thất bại. Năm 2007, cả đàn gà của anh bị dịch chết hết. Anh bảo: “Cứ gà chết lại mang đi chôn, sốt ruột mà mình không biết làm gì cả vì đã tiêm phòng rất cẩn thận rồi, nhưng dịch lan nhanh quá!”. Không nản chí, anh coi đây như một bài học kinh nghiệm để tiếp tục đầu tư vốn phát triển chăn nuôi. Anh luôn quan tâm đến việc lựa chọn con giống, bởi vì đây là tiền đề để đàn gia cầm phát triển tốt, tránh được nhiều dịch bệnh. Anh tự mình đi tham khảo các trại giống ở thị xã Tuyên Quang và chọn nơi nào có giống tốt đặt mua. Đầu năm 2008, anh đầu tư vốn chăn nuôi lợn nái. Anh nuôi 5 con lợn nái, bán được 10 lứa lợn con/năm. Ngoài ra, anh còn mở thêm dịch vụ bán thuốc thú y tại nhà, vừa phục vụ gia đình, vừa phục vụ bà con trong xã, tạo nguồn thu nhập thêm.
Không chỉ làm giàu cho mình
Thời gian này, anh đang bận rộn với công việc tu sửa lại chuồng trại chăn nuôi. Một tay anh tự đóng gạch để xây toàn bộ tường rào bao quanh khu vực chăn nuôi. Tiếp theo đó, anh sẽ xây hệ thống chuồng lợn kiên cố để đầu tư phát triển chăn nuôi đàn lợn thịt. Với anh, làm kinh tế là mình phải biết được cụ thể đang làm cái gì, thị trường ở đâu, lỗ hay lãi ra sao thì mới có hướng đầu tư tiếp...
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế gia đình, anh còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Anh là bí thư chi đoàn gương mẫu, luôn nhiệt tình, trách nhiệm tham gia các hoạt động đoàn của thôn, của xã. Anh sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ những đoàn viên khi có nhu cầu tìm hiểu kinh nghiệm làm ăn. Vừa qua, anh là một trong những đoàn viên ưu tú được đoàn xã lựa chọn, giới thiệu cho Đảng. Tại Liên hoan Thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh lần thứ II năm 2009, anh đã được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Thanh niên làm kinh tế giỏi”. Với anh, đây vừa là niềm vui, vừa là động lực giúp anh cố gắng phấn đấu hơn nữa, để không chỉ làm giàu cho mình, mà còn giúp đỡ, tạo việc làm cho nhiều thanh niên khác trong xã.
Huyền Linh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.