Nguồn tin: Tuổi Trẻ, 29/09/2009
Ngày cập nhật:
2/10/2009
Làm thế nào để nông dân có việc làm thường xuyên, đất đai không bỏ hoang phí và có thể làm giàu ngay trên chính mảnh đất của mình? Ngày 30-9, ban chỉ đạo nông nghiệp, nông thôn TP.HCM, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND huyện Bình Chánh và báo Tuổi Trẻ sẽ tổ chức hội thảo “Nông nghiệp đô thị - thực trạng và giải pháp”.
Không xoay xở làm giàu được từ nông nghiệp, hiện nhiều nông dân đô thị chỉ còn trông chờ vào việc bán đất, đổi đời...
Tại huyện Hóc Môn, Củ Chi (TP.HCM), rất nhiều khu đất nông nghiệp rộng mênh mông đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Nhiều chủ đất cho biết do công, chi phí đầu tư quá cao, trồng trọt thua lỗ nên họ đành bỏ đất hoang tìm việc khác để làm.
Làm nông không bằng bán đất
Ông N.V.T., một người dân ở xã Tân Nhật, huyện Bình Chánh, nói: “Bên xã Lê Minh Xuân bây giờ bán đất được nhiều tiền, có trồng trọt gì mà giàu được như bán đất. Nhà tôi có hơn 2 công đất, lâu nay có làm ăn được gì đâu”. Giống như ông T., nhiều bà con nông dân ở xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh cho biết họ thường thất nghiệp khoảng sáu tháng/năm. “Những lúc nông nhàn chỉ biết làm thuê, làm mướn, được đồng nào hay đồng nấy” - ông T. chia sẻ. Nhiều nông dân rơi vào tình trạng thất nghiệp sau khi bán đất, không xin được việc làm ổn định nên đời sống bấp bênh, khó khăn. Chị Nga - ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi - cho biết gia đình chị có 3 công đất, nay đã bán 2 công. “Hiện chỉ còn chưa đến 1 công để trồng rau, nên thu nhập tính bình quân mỗi tháng chưa đến 3 triệu đồng. “Ngoài trồng rau, chúng tôi cũng đang suy nghĩ để canh tác loại cây gì hay nuôi con gì để cải thiện thu nhập hiện nay” - chị Nga tâm sự.
Nhiều hộ nông dân khác ở các vùng ven TP.HCM cũng có chung tâm lý trên, hầu hết đều lo ngại khi đất đai, ruộng vườn thuộc diện quy hoạch họ sẽ không có việc làm ổn định, tiếp tục luẩn quẩn tìm việc làm... Ông Nguyễn Hồng Tân, cán bộ nông nghiệp xã Tân Phú Trung, thừa nhận có thực trạng nông dân bỏ hoang đất đai, thấp thỏm chờ quy hoạch hoặc muốn bán đất do thu nhập từ làm nông nghiệp chưa cao, bà con chưa thể làm giàu. Ngay cả với mô hình trồng rau khá thành công ở xã, một lao động cũng chỉ có thu nhập trung bình khoảng 1,5 triệu đồng/tháng (với số đất canh tác khoảng 250m2).
Trồng cây gì cũng thua!
Anh Trần Văn Miên - ngụ tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi - cho biết gia đình anh có tới 13 công đất. Một năm làm hai vụ hoa màu và một vụ lúa. “Riêng vụ trồng lúa, hầu như không lời được đồng nào. Liên tục mấy năm gần đây vụ nào cũng bị sâu bệnh, thất bát trong khi vật tư, công cán tăng giá liên tục” - anh Miên than thở. Những cơn mưa liên tục trong nửa đầu tháng 9-2009 khiến phần lớn diện tích lúa của gia đình anh đã bị ngập úng chết sạch, thiệt hại gần 5 triệu đồng. Hiện anh Miên đang thuê máy bừa làm lại đất để tiếp tục gieo hạt. Bởi nếu bỏ hoang đất trong một vụ thì sang vụ hoa màu, cỏ dại sẽ mọc um tùm, khi đó làm đất trồng rau còn cực gấp nhiều lần.
Mặc dù đang làm lại lần thứ hai nhưng anh Miên và nhiều nông dân khác ở đây vẫn tiếp tục lo lắng vụ này sẽ “không ăn thua” vì thời tiết không ủng hộ bà con! Nhiều nông dân cho biết mặc dù biết rõ trồng lúa “không lời được mấy đồng” nhưng “không trồng lúa thì biết trồng gì”. Tương tự cây lúa, nhiều hộ dân trồng mía ở xã Bình Lợi (huyện Bình Chánh) cũng cho biết liên tiếp nhiều năm nay cây mía không có giá trị kinh tế. Anh Nguyễn Văn Hùng (xã Bình Lợi) cho hay toàn bộ diện tích đất trồng mía của gia đình anh hiện hơn 1ha. Trung bình mỗi vụ thu hoạch được khoảng 70 tấn. Với giá thương lái thu mua tại ruộng hiện nay là 400.000 đồng/tấn, số tiền bán mía được khoảng 28 triệu đồng. Trong khi mức đầu tư khoảng 25 triệu đồng/ha.
Mất hơn 1.000ha mỗi năm
Theo Sở Tài nguyên - môi trường TP.HCM, năm 2008 đất nông lâm nghiệp của TP chỉ còn 121.313ha, giảm 9.407ha so với năm 2000, bình quân giảm 1.176ha/năm và bị xé lẻ bởi quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa.
Trong khi đó, theo Sở NN&PTNT TP.HCM, sản lượng nông nghiệp sản xuất của TP mới chỉ đáp ứng 20 - 30% nhu cầu thường ngày của người dân. Cụ thể, TP mới đáp ứng được 15 - 20% thực phẩm tươi sống động vật, 20 - 30% rau củ, 15% hoa cây cảnh, 15 - 20% thủy sản. Như vậy, có tới 70 - 80% các loại rau hoa quả và thực phẩm còn lại phải nhập từ bên ngoài.
Nhận định về thực trạng nông nghiệp đô thị tại TP.HCM, ông Trương Hoàng, phó ban chỉ đạo NN&PTNT TP.HCM, cho rằng sản xuất nông nghiệp phát triển kém bền vững, chưa phát huy hết khả năng tiềm năng và các nguồn lực. Phần lớn vẫn là sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chưa hình thành cùng sản xuất tập trung có khối lượng hàng hóa lớn. Đặc biệt, việc quy hoạch các vùng chuyên canh nông nghiệp làm chưa tốt nên đã không phát huy được lợi thế của vùng đô thị lớn hàng đầu của cả nước. Và kết quả là nhiều nơi nông dân vẫn loay hoay với câu hỏi trồng cây gì, nuôi con gì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế nhất?
Mô hình nông nghiệp đô thị
Theo ban chỉ đạo nông nghiệp nông thôn TP.HCM, bước đầu hình thành các mô hình nông nghiệp đô thị với những sản phẩm có giá trị cao như hoa lan, hoa kiểng, cá cảnh, rau an toàn, cá sấu... Diện tích gieo trồng rau các loại năm 2008 đạt 10.853ha, tăng 2,11%/năm, trong đó diện tích rau an toàn chiếm 98%. Tốc độ phát triển diện tích trồng cây hoa kiểng khoảng 10,14%/năm và năm 2008 đạt 1.440ha. Năm 2008, sản lượng cá cảnh của TP đạt 51 triệu con, tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2000 - 2008 là 22,59%/năm.
BẠCH HOÀN - TRẦN MẠNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.