Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 21/01/2010
Ngày cập nhật:
22/1/2010
Những cơn mưa đột ngột xuất hiện trong hai ngày qua (từ tối ngày 18-1-2010) đã khiến cho hàng trăm hộ diêm dân trong tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rơi vào cảnh trắng tay, khi toàn bộ muối chuẩn bị thu hoạch tan thành nước.
TRẮNG TAY SAU MƯA
Sáng 20-1, tại một số đồng muối như: phường 12, xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu); xã An Ngãi, (huyện Long Điền)… toàn bộ ruộng muối chỉ còn là nước. Tuy đang vào vụ sản xuất chính nhưng trên đồng muối chỉ lác đác dăm ba diêm dân. Ông Huỳnh Văn Thuyết, Chủ nhiệm HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối Chợ Bến (huyện Long Điền) cho biết: “Trời mưa bất thường kéo dài suốt 2 ngày qua đã làm toàn bộ ruộng muối của diêm dân xã An Ngãi gần như mất trắng. Đến bây giờ đi tới đâu cũng nghe diêm dân than”. Theo số liệu thống kê ban đầu của Hội Nông dân xã An Ngãi, toàn xã có 80 hộ diêm dân bị thiệt hại với tổng số lượng muối ước khoảng 1.600 tấn; với giá bán bình quân hiện nay 1 triệu đồng/tấn, tổng thiệt hại vào khoảng 1,6 tỷ đồng. “Đau nhất là những hộ chỉ còn 1 ngày nữa là lên khuôn thì gặp mưa, thiệt hại 50 - 60 triệu đồng/hộ” - ông Thuyết cho biết.
Nhìn ruộng muối ngập tràn nước, bà Nguyễn Thị The, (ở phường 12, TP.Vũng Tàu) xót xa nói: “3 ngày trước, nhìn ruộng muối chỉ còn 5 - 7 ngày nữa kết tinh, tui hy vọng vụ này sẽ “thắng” lớn, gia đình sẽ đón tết thật vui vẻ. Nào ngờ trận mưa mấy ngày qua đã làm tiêu tan gần 40 tấn muối đang nằm dưới ruộng, thiệt hại hơn 40 triệu đồng, chưa kể tiền đầu tư chi phí sản xuất”. Ông Nguyễn Tiến Đàng (phường 12, TP.Vũng Tàu) cũng có hơn 1,1ha đất làm muối, cũng đang chuẩn bị thu hoạch trong vài ngày tới thì gặp mưa: “Đang mùa khô, bỗng dưng mưa quá bất ngờ, diêm dân trở tay không kịp. Sáng 19-1, ra ruộng thấy toàn nước, tôi đứng chết lặng” - ông Đàng than thở. Bà con diêm dân cho biết thêm, sáng 19-1, quá sốt ruột bà con diêm dân huy động nhân công ồ ạt xuống ruộng cào, vớt muối với hy vọng “vớt vát” lại được đôi chút, nhưng sau đó mưa tiếp tục mạnh nên đành nhìn hàng chục triệu đồng cuốn theo mưa mà chỉ biết kêu trời. Chỉ tay vào những bì muối đang nằm chỏng chơ trên bờ ruộng, ông Nguyễn Văn Sáu (ở xã An Ngãi, huyện Long Điền) cho biết, gần 40 tấn muối nhưng may mà còn “vớt” lại được chừng 2 tấn, “có còn hơn không” - ông Sáu bày tỏ.
Không chỉ trắng tay, nhiều diêm dân có nguy cơ lâm cảnh nợ nần. Bà Phạm Thị Ba, (thôn 7, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) bị nước mưa rửa trôi 3ha muối, vừa khóc, vừa kể: “2 tuần trước thương lái vào đặt cọc tiền trước, vì cần tiền sắm Tết nên tui lỡ nhận tiền của người ta. Bây giờ tiền thì đã tiêu hết, muối cũng đã “tiêu”, không biết lấy muối đâu để trả nợ?” - bà Ba than thở.
DIÊM DÂN SẼ GẶP KHÓ
Những diêm dân sống lâu năm bằng nghề muối cho biết, những dấu hiệu đầu năm 2010 như: mưa, áp thấp, ít nắng… là những dấu hiệu dự báo nghề muối năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn. Mọi năm, vào thời điểm này muối đổ trắng đồng, người cào, người gánh muối... làm không hết việc. Còn năm nay đang vào chính vụ nhưng ông trời “trở chứng”, diêm dân chỉ còn biết khóc ròng. Ông Huỳnh Văn Thuyết cho hay: “Nghề làm muối phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Trời nắng thì được mùa, nhưng chỉ cần một cơn mưa giông là mọi thứ đều trở thành mây khói. Cứ sau mỗi cơn mưa diêm dân phải đầu tư cải tạo lại ruộng muối, đầm đi đầm lại nền ruộng, đắp lại bờ, rồi tháo nước chờ từ 4 - 5 ngày liên tục có nắng gay gắt thì muối mới kết tinh được. Thời tiết cứ mưa nắng bất thường như thế này thì vụ muối năm nay chắc sẽ mất mùa”.
Theo dự đoán của những doanh nghiệp sản xuất muối trong tỉnh, do mưa lớn bất thường, sản xuất muối đình trệ nên phải đến 20 ngày nữa nếu trời nắng tốt, các cánh đồng muối mới bắt đầu trở lại sản xuất được. Tuy nhiên, theo Trung tâm Khí tượng thủy văn dự báo, năm 2010, thời tiết diễn biến bất thường, diêm dân sẽ gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.
Vụ muối này, toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có khoảng 1.000 ha muối, ước sản lượng khoảng 22.000 tấn. Theo thống kê chưa đầy đủ, do ảnh hưởng của cơn mưa hai ngày qua, bà con diêm dân thiệt hại khoảng 10.000 tấn muối.
Thanh Nga
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.