• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Rào cản cho nông sản đi Mỹ

Nguồn tin:  Kinh tế SG, 19/5/2010
Ngày cập nhật: 21/5/2010

Con cá tra Việt Nam nếu bị đưa vào danh sách cá catfish của Mỹ thì sẽ chịu thêm nhiều rào cản khác còn lớn hơn cả việc bị áp thuế chống bán phá giá hiện nay ở thị trường Mỹ-Ảnh: Hồng Văn. (TBKTSG Online) – Bắp, đậu nành của Mỹ ùn ùn chảy vào Việt Nam mà chỉ riêng hạt đậu nành, trong năm ngoái Việt Nam đã nhập từ Mỹ hơn 60 triệu đô la Mỹ, các sản phẩm từ đậu nành (bột, bã…) gần 90 triệu đô la và phần nhiều trong số này lẫn lộn với đậu nành có biến đổi gen.

Theo quy định của Việt Nam, sản phẩm biến đổi gen khi vào thị trường phải dán nhãn, thực tế không một ai thực thi quy định này trong những năm qua. Trong khi đó, theo đạo luật Lacey của Mỹ, các sản phẩm đồ gỗ xuất vào thị trường Mỹ phải khai báo rõ nguồn gốc gỗ nguyên liệu khai thác, hay nói khác hơn, theo nhiều doanh nghiệp, thị trường Mỹ đã gắn vấn đề thương mại với bảo vệ môi trường.

Sắp qua cái thời xuất siêu nông sản

Xuất khẩu nông sản vào thị trường Mỹ là một thế mạnh của Việt Nam trong hơn chục năm qua nhưng điều đó dường như đã thay đổi khi thị trường nước này ngày càng có nhiều quy định, đòi hỏi nhà xuất khẩu phải vượt qua, nói nôm na là những rào cản của thị trường này ngày một tăng.

Từ chỗ Việt Nam gần như xuất siêu nông sản vào thị trường Mỹ nhờ lợi thế là quốc gia có thế mạnh trong nông nghiệp, nay khoảng cách đó thu hẹp dần và nông sản của Mỹ ngày một chảy sang Việt Nam nhiều hơn. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), 3 tháng đầu năm nay, lần đầu tiên Việt Nam nhập siêu nông sản từ Mỹ tới gần 78 triệu đô la trong khi 5 năm qua, Việt Nam luôn xuất siêu nông sản vào thị trường này.

Nhiều mặt hàng nông thủy sản có thế mạnh của Việt Nam khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ như gạo, tôm đang bị chững lại, thậm chí tụt giảm như tôm sú, mặt hàng chiếm 50% kim ngạch xuất khẩu thủy sản vào thị trường Mỹ thì trong 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch bị giảm 1%, còn gạo giảm tới 78%.

Những mặt hàng nông sản Việt Nam có tăng trưởng ở thị trường Mỹ thời gian gần đây lại là những loại hàng có kim ngạch nhỏ, không đáng kể như cá ngừ đại dương (kim ngạch cả năm chỉ 70 triệu đô la), chè (chỉ 5 triệu đô la mỗi năm).

Trong khi ở chiều ngược lại, do nhiều mặt hàng nông lâm thủy sản chế biến của Việt Nam phụ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, trong đó có thị trường Mỹ nên kim ngạch nhập khẩu từ Mỹ tăng mạnh, chẳng hạn gỗ nguyên liệu nhập khẩu trong quí 1 từ Mỹ tăng 135%, lúa mì tăng 280%, hạt đậu nành tăng 52%, các sản phẩm sữa tăng 183%...

Gần chục năm qua, kể từ khi có Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, gần như nông sản Việt Nam luôn ở thế xuất siêu với khoảng cách lớn so với nông sản của Mỹ vào Việt Nam. Nhưng 5 năm trở lại đây, điều đó đã thay đổi mạnh mẽ. Nếu như vào năm 2005, xuất khẩu nông sản vào Mỹ cao gấp 4 lần so với chiều nhập khẩu thì tới năm ngoái, xuất khẩu nông sản vào Mỹ đạt 1,44 tỉ đô la trong khi nhập khẩu từ Mỹ lên tới 1 tỉ đô la.

Vì vậy mà trong hội thảo dự báo triển vọng ngành hàng nông nghiệp năm 2010 tổ chức tuần trước tại TPHCM, có chuyên gia trong nước đã lên tiếng cảnh báo trong tương lại không xa, thậm chí có khi ngay trong năm nay, Việt Nam có thể trở thành quốc gia nhâp siêu nông sản từ Mỹ, điều mà gần chục năm trước không ai ngờ tới.

Rào cản

Tiến sĩ Trịnh Minh Anh từng là thành viên của đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), nay là Phó chánh văn phòng Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, cho biết nông sản trong nước hiện nay vào thị trường Mỹ gặp phải khá nhiều quy định, rào cản theo hướng bất lợi cho một quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Gần hai năm trước trái thanh long Việt Nam đã được xuất sang Mỹ mà trước đó phải trải qua một quá trình lâu dài cho việc kiểm tra, giám sát theo các tiêu chuẩn ngặt nghèo của Mỹ thì tới nay, Việt Nam tiếp tục đề nghị phía Mỹ thúc đẩy quá trình cấp phép nhập khẩu rau quả tươi khác như vải, nhãn, chôm chôm nhưng dường như vẫn chỉ mới có thanh long.

Ông Anh cho hay, phía Việt Nam đã đề nghị Mỹ hỗ trợ cập nhật thông tin hướng dẫn thực thi đạo luật Lacey trong xuất khẩu đồ gỗ và theo nhiều doanh nghiệp, với đạo luật này, người Mỹ đã gắn thương mại hàng hóa với môi trường, một rào cản phi quan thuế mới trong giao thương hàng hóa. Trong khi đó, Mỹ lại là quốc gia xuất khẩu gỗ cứng nguyên liệu lớn trên giới và tại Việt Nam, năm ngoái nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Mỹ hơn 100 triệu đô la Mỹ, tăng hơn gấp 2 lần so với 5 năm trước.

“Với đạo luật này, khác nào người Mỹ bảo các doanh nghiệp chúng tôi nên nhập khẩu gỗ nguyên liệu có nguồn gốc từ Mỹ, vốn rõ ràng và có các chứng chỉ minh bạch”, một doanh nghiệp đổ gỗ cho hay. Còn ông Anh thì cho biết Việt Nam đang chuẩn bị khả năng Mỹ kiện bán phá giá sản phẩm đồ gỗ gắn với vấn đề thương mại môi trường.

Trong khi đó, quy định về dán nhãn thực phẩm biến đổi gen của Việt Nam đã có từ lâu nhưng gần như không một cơ quan quản lý hàng nhập khẩu thực hiện, mà phần lớn thực phẩm biến đổi gen nhập vào Việt Nam lại xuất phát từ Mỹ. Do vậy nên ông Anh nói hai nước đang đối thoại trong việc xây dựng văn bản pháp luật thực thi quy định “dán nhãn thực phẩm biến đổi gen”.

Việt Nam và Mỹ hiện đều là thành viên của WTO và mới đây, Chính phủ đã khiếu nại Mỹ vi phạm trong việc áp dụng phương pháp “zeroing” (quy về bằng không) khi tính toán biên độ phá giá làm cơ sở chấm dứt vụ kiện chống bán phá giá tôm mà hiện nay Mỹ đang áp thuế với con tôm sú đông lạnh của Việt Nam.

Con cá tra hiện đang bị áp thuế chống bán phá giá ở thị trường Mỹ, hiện nay còn có nguy cơ khác, mệt mỏi hơn cho doanh nghiệp xuất khẩu cá tra trong nước. Theo đạo luật nông nghiệp Mỹ 2008 (Farm Bill 2008)) thì Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ định nghĩa lại con cá da trơn- catfish và nếu con cá tra của Việt Nam nằm trong danh sách catfish thì sẽ bị phía Mỹ kiểm tra chặt về vệ sinh an toàn thực phẩm toàn diện, từ khâu nuôi trồng, chế biến cho tới phân phối.

“Nếu Mỹ định nghĩa cá tra của Việt Nam nằm trong catfish thì hiện tại, con cá tra của Việt Nam khó lòng đáp ứng được các quy định của Farm Bill 2008 của Mỹ”, ông Anh cho hay. Điều nghịch lý là vào đầu những năm 2000, chính Mỹ đã bắt buộc các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra của Việt Nam vào thị trường Mỹ không dùng từ catfish để khỏi lẫn lộn với con cá da trơn của các nông trại Mỹ.

Các sản phẩm từ sữa nhập từ Mỹ đang “làm mưa làm gió” trên thị trường Việt Nam với các đợt tăng giá triền miên. Gần đây, Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đang tìm cách kiểm soát chặt việc tăng giá sữa ngoại nhập khẩu thì có thông tin từ Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, rằng các công ty đa quốc gia về sữa của Mỹ đang vận động Chính phủ nước này tạo sức ép với Việt Nam trong việc kiểm soát giá sữa.

“Chừng nào Mỹ dành cho Việt Nam quy chế hưởng Hệ thống thuế quan phổ cập (GSP) và công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường thì khi đó, xuất khẩu nông sản vào Mỹ mới thuận lợi”, ông Anh nói.

Hồng Văn

Các tin mới:

21/5/2010
21/5/2010
21/5/2010
21/5/2010
21/5/2010
21/5/2010
21/5/2010
21/5/2010
21/5/2010

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang