Nguồn tin: Báo Đà Nẵng, 28/08/2010
Ngày cập nhật:
30/8/2010
Tại các vùng nông thôn, nguồn nhân lực đang là vấn đề đáng lo ngại vì thiếu về số lượng và yếu về chất lượng. Trong khi đó, có những kỹ sư nông nghiệp, sau khi được đào tạo bài bản lại quyết tâm trụ lại thành phố dù phải làm trái ngành. Gần đây, thành phố Đà Nẵng đã làm tốt công tác “chiêu hiền đãi sĩ” và đã đưa được các kỹ sư trẻ về với đồng ruộng và các hợp tác xã (HTX).
Theo ông Trần Viết Phương – Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) thành phố, hiện nay các HTX cũng có nhu cầu cần người vì vậy trong đợt đầu tiên, Sở có tuyển được 5 SV tốt nghiệp đúng chuyên ngành của Trường Đại học Nông lâm Huế và bố trí ngay công việc cho họ. Với những SV trẻ mới ra trường, kinh nghiệm chưa có nên Sở đã tạo điều kiện đưa các bạn về gặp gỡ với các chủ nhiệm HTX. Trước hết, là để tìm hiểu, làm quen với công việc mình sẽ làm, tránh cho các bạn tâm lý chán nản, bỏ ngang giữa chừng.
Thực tế cho thấy, tại 13 HTX trên địa bàn huyện Hòa Vang đều cần người có năng lực, trình độ chuyên môn về nông nghiệp trên mọi lĩnh vực như trồng trọt, chăn nuôi, khuyến nông. Nhưng phần đông, số SV mới ra trường không muốn về công tác tại địa bàn các HTX. Chính vì vậy mà tình trạng người vẫn thiếu mà SV không xin được việc cũng nhiều. Còn những người tha thiết muốn có việc làm thì lại không đúng chuyên ngành, nên Sở NN&PTNT thành phố không thể bố trí công việc cho họ được.
Đến với nơi việc rất cần người
5 SV trúng tuyển đợt này, đã được phân về 4 HTX trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang.
Hoàng Thị Trí, tốt nghiệp khoa khuyến nông Đại học Nông lâm Huế năm 2009, quê tận Thanh Chương, Nghệ An đã nộp hồ sơ tại Sở NN&PTNT thành phố từ tháng 9-2009. Trong quá trình chờ đợi kết quả, Trí đã đi làm công nhân tại khu công nghiệp Hòa Khánh. Nay, Trí là 1 trong 5 SV được bố trí việc làm trong đợt tuyển dụng vừa rồi.
Được phân về HTX Hòa Khương, cô gái trẻ bắt đầu gắn bó với ruộng đồng, để cùng bà con nông dân tháo gỡ những vướng mắc. Trong đề án quỹ tín dụng mà Trí đang tham gia xây dựng, cô rất hy vọng khi đề án này được duyệt và đi vào hoạt động, sẽ hỗ trợ kịp thời cho nông dân nhiều hơn trong công tác vay vốn sản xuất. Trên địa bàn xã, nhiều hộ nông dân có mô hình trồng nấm, bí đao, nuôi cá, ếch… nhưng nhiều người chưa nắm bắt được kỹ thuật, nên Trí đang ấp ủ dự định sẽ làm một đề án để giới thiệu với người dân về tiện ích của Internet, hướng dẫn cách sử dụng để họ có thể khai thác, trao đổi, tìm hiểu các thông tin về giống, kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Tuy nhiên cũng theo Trí “những điều đó mới chỉ hình thành và đang trong quá trình đề xuất, có làm được hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố”.
Trước sự nhiệt tình của Trí, ông Đặng Tứ, Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Chủ nhiệm HTX Hòa Khương tỏ vẻ hài lòng: “Tuy là HTX nhưng cũng rất cần người có trình độ kỹ thuật. Những SV mới ra trường sẽ giúp nhiều trong các lớp tập huấn nông thôn, tiếp cận gần dân để đưa khoa học về với đồng ruộng. Cái nhiệt tình của tuổi trẻ như Trí cũng rất được lòng dân. Thực lòng thì ai cũng muốn biết các kỹ thuật trong nuôi trồng để áp dụng vào sản xuất và đạt năng suất cao”.
Cũng như Trí, cô gái nhỏ nhắn đến từ thành phố Huế, Lê Thị Minh, tốt nghiệp chuyên ngành trồng trọt tỏ ra rất hào hứng với công việc mới của mình tại HTX Hòa Tiến 1. Công việc chính của Minh hiện nay là tìm hiểu các hoạt động của HTX, thường xuyên đi thăm đồng, cùng với người dân ra đồng chăm sóc cây trồng. Vì là nơi sản xuất lúa giống cho Công ty Giống Trung ương 1 và Công ty Cổ phần Nông lâm Quảng Nam, nên đây là công việc rất quan trọng. Để có một giống lúa tốt và chất lượng phải có sự chăm sóc thật kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng sản phẩm sau khi thu hoạch. Song song với việc này, Minh cũng đang tìm hiểu và mong muốn mang về Hòa Tiến 1 một nền sản xuất mới phù hợp với điều kiện tự nhiên, con người nơi đây trong những lúc nông nhàn.
Không giống như những người bạn của mình, trong thời gian chờ đợi nhận việc, Hồ Công Lượng (Đại Lộc, Quảng Nam) đã đi làm ở HTX nấm An Hải Đông. Có niềm đam mê thực sự với nông nghiệp, nên khi được phân về HTX Hòa Phong 2, anh đã không ngại bao vất vả khi gắn công việc với nhà nông. Trong những ngày khô hạn đầu tháng 6, Lượng đã cùng bà con tham gia xẻ mương chống hạn. Bây giờ, anh phụ trách mảng trồng trọt của HTX Hòa Phong 2. Đây là một trong những xã có diện tích trồng rau sạch khá lớn ở Đà Nẵng. Vì vậy, trong nay mai Lượng hy vọng sẽ khôi phục lại được làng rau sạch và đưa được quy trình làm nấm từ những kinh nghiệm mình có được để giúp người dân làm kinh tế.
Cùng nhận công tác đợt vừa rồi còn có Nguyễn Thị Vũ Cẩm (Duy Xuyên, Quảng Nam), Nguyễn Thị Hồng Vân (Hội An, Quảng Nam) đang được ban lãnh đạo HTX Hòa Quý 1 cử đi học công nghệ sản xuất nấm tại Trường Cao đẳng Lương thực. Trong tương lai không xa, hai cô kỹ sư trẻ sẽ đem về cho người dân Hòa Quý 1 một công nghệ làm nấm hiệu quả, bảo đảm các quy trình sản xuất đạt chất lượng cao.
Thuận lợi nhất đối với những kỹ sư trẻ này là cái cách mà họ trăn trở với đồng ruộng đang nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của bà con. Ông Nguyễn Văn Chức – phụ trách kỹ thuật của HTX Hòa Tiến 1 cho biết: “Hiện nay trên địa bàn Hòa Tiến 1, cán bộ quản lý cũng đã nhiều tuổi, rất mong muốn có lực lượng trẻ để kế cận. Chính vì vậy mà những kỹ sư trẻ chịu về làng công tác thì lãnh đạo xã cũng rất mong muốn họ sẽ gắn bó lâu dài với HTX và địa phương”.
Tuy mới chỉ là sự khởi đầu, nhưng với sức trẻ và lòng nhiệt tình của lớp trẻ, chúng ta có quyền hy vọng, họ sẽ góp phần vào sự đổi thay của đời sống nông thôn trong nay mai.
Thu Hà
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.