Nguồn tin: Lao Động, 30/07/2007
Ngày cập nhật:
30/7/2007
Hạn hán nặng ở Con Cuông (Nghệ An).
Các giếng nước đều trơ đáy, bà con phải vào núi lấy nước sinh hoạt.
Bình Định: Hơn 100 hồ chứa nước khô kiệt hoàn toàn.
Nắng hạn kéo dài tại Nghệ An thời gian qua không những gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt và sức khoẻ của người dân, mà đang có nguy cơ "đốt cháy" 13.000ha lúa của tỉnh. Theo báo cáo của Sở NNPTNT thì có đến 14/18 huyện trong tỉnh phải chịu ảnh hưởng nặng của hạn hán. Mực nước trên các sông, suối xuống thấp chưa từng thấy. Trên sông Cả, tại Nam Đàn, mực nước đo được chỉ đạt 0,75m; hai hệ thống thuỷ lợi lớn là thuỷ nông Bắc và thuỷ nông Nam đều không đạt lưu lượng nước theo thiết kế.
Cũng theo báo cáo này thì đến nay chỉ còn khoảng 40% số máy bơm còn hoạt động, số còn lại đành phải "trơ gan cùng hạn hán". Nghiêm trọng nhất là các hồ đập chứa nước phần lớn đã cạn kiệt ở mực nước chết, chỉ còn một số ít có nước nhưng cũng chỉ đạt 20% dung tích thiết kế. Ông Nguyễn Thọ Cảnh - Giám đốc Sở NNPTNT đã phải thốt lên sau chuyến thị sát các huyện: Nếu cứ tình hình này thì phải đến 20.000ha lúa hè thu của tỉnh chúng tôi có nguy cơ bị "cháy".
Ở huyện Yên Thành - nơi được coi là vựa lúa của Nghệ An, có hệ thống sông nông giang khá tốt, nhưng cũng đang nằm trong tình trạng báo động. Theo ông Nguyễn Sỹ Hưng - Phó Chủ tịch huyện - thì có gần 500ha trồng lúa hè thu trong tổng số gần 1.500ha phải bỏ hoang. Nguyên nhân là do các hồ, đập chứa nước đã khô cạn. Ông Hưng cho hay: Đến lòng hồ còn khô nẻ thì nói gì chân ruộng.
Nước sinh hoạt nhân dân cũng là vấn đề... đau đầu. Tại các xã như Liên Thành, Sơn Thành... hầu hết giếng nước đều cạn khô, nhiều gia đình phải đi xin, hoặc mua nước sinh hoạt. Chị Nguyễn Thị Tuyết ở xã Sơn Thành phải điện xin cho chồng là bộ đội được nghỉ phép về để đào giếng mới, nhưng xem ra vẫn không khắc phục được. Còn ở Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu, "hiệp hội" lái xe công nông đã nhanh chân hàn thùng tôn để chở nước sạch đi bán.
Anh Lê Hồng Sơn - một chủ xe công nông - cho biết: Năm nay, việc bán nước sạch đã cho gia đình một khoản thu nhập khá lớn. Mỗi xe công nông chở được 3m3/chuyến, với giá 20.000 đồng/xe đối với các xã gần như Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị... Nếu chở đến Quỳnh Phương và các xã khác phải từ 30.000 - 40.000 đồng/xe.
Huyện Nghi Lộc là đơn vị có diên tích bị hạn lớn nhất trong cả tỉnh - 1.900ha. Trong đó có 4.000ha đang nằm trong diện hạn nặng và 700ha có nguy cơ mất trắng. Ông Trần Quốc Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện - cho biết: Hiện nay nhiều chân ruộng đã bị nứt nẻ, nhiều nơi chỉ cần một mồi lửa là có thể cháy cả đám. Các xã như Nghi Kiều, Nghi Văn, Nghi Lâm vốn đã rất khó khăn nay lại càng khó khăn hơn, gần như các giếng nước đã trơ đáy, bà con phải vào núi để lấy nước sinh hoạt...
Các huyện khác có diện tích bị hán lớn như Đô Lương 680ha, Tân Kỳ 607ha, Quỳ Hợp 521ha... hiện vẫn chưa có giải pháp nào hữu hiệu để chống hạn ngoài việc nạo vét kênh mương và...chờ trời. Với các huyện có hệ thống kênh nông giang đi qua thì đã thành lập "hội đồng liên kênh" để phân phối nước theo lịch bơm luân phiên, đảm bảo tiết kiệm nước tưới. Theo nhận định của ông giám đốc sở, thì nắng hạn đang diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu giảm. Và, nguy cơ trắng tay của bà con nông dân là hiện hữu. "Sở đã có tờ trình xin kinh phí chống hạn khẩn cấp với số tiền gần 9 tỉ đồng mới mong cứu vãn được tình hình" - ông Cảnh cho hay.
Việt Thắng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.