Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 10/05/2011
Ngày cập nhật:
11/5/2011
Từ những chiếc xe đạp hỏng, ông Lương Minh Đồng (thôn Ngọc Thạch, xã Đại Hồng, Đại Lộc - Quảng Nam) đã chế tạo thành chiếc cày đa năng, hỗ trợ đắc lực cho nông dân vùng bãi bồi ven Vu Gia.
Người dân thôn Ngọc Thạch đã quá quen với “ông Đồng chế tạo cày xe đạp”, và nhà nào có nhiều xe đạp hư thì đấy là nhà của ông Lương Minh Đồng. Từ những phế liệu này, ông đã sáng chế thành những chiếc cày hữu dụng.
Cày đất với chiếc cày đa năng.
Ông Đồng kể, chuyện “sáng chế” ra chiếc cày này rất ngẫu nhiên: “Trong một lần ngồi nhìn những đứa trẻ chơi với nhau, thấy chúng nó cầm chiếc ghi đông xe đạp chơi đùa, cái phuộc xe cày xuống mặt đất tạo thành những vệt theo ý đồ của chúng, tôi nảy sinh ý tưởng về một chiếc cày bằng xe đạp”. Nghĩ là làm, ông hì hục nghiên cứu, bắt tay vào chế tạo chiếc cày với phần trước là bánh xe đạp, phía dưới là lưỡi cày.
Đại Hồng nằm bên sông Vu Gia, đất nông nghiệp ở đây hầu hết là đất bồi nên chiếc cày này trở nên rất hữu dụng. “Chiếc bánh xe ở phía trước sẽ làm giảm sức đẩy của người, ghi đông sẽ giúp người cày có thể cày theo ý muốn. Giờ đây không cần tới sức kéo của trâu nữa, chỉ cần một người là có thể làm được cả mẫu đất trong một mùa vụ” - ông Đồng cho biết.
Ông Lương Minh Đồng với chiếc cày đa năng của mình.
Ban đầu chiếc cày chỉ đơn thuần là để cày đất, nhưng sau đó ông tiếp tục nghiên cứu để có thể thêm nhiều chức năng. Từ “nguyên liệu” chủ yếu là những phế phẩm được tận dụng lại như ghi đông, khung xe đạp, miếng tôn, lưỡi cưa hỏng, đến nay, chiếc cày đã được ông Đồng cải tiến thành 3 chức năng: cày đất, xới cỏ và vun đất. Ông Nguyễn Văn Cừ, một nông dân cùng xã cho biết: “Trước đây, chúng tôi phải phụ thuộc vào sức kéo của trâu, bò nên việc dàn hàng cho đúng cự ly rất khó khăn. Thêm vào đó, khi cày cần có ít nhất là 4 người đi phía sau để gieo hạt, vun luống, lấp đất thành hàng. Nhưng bây giờ, khi có chiếc cày này thì chỉ cần có 2 người là có thể làm được. Muốn dày, thưa hay sâu cạn nông dân có thể điều chỉnh tùy theo ý của mình cho phù hợp với kỹ thuật. Có thể nói, chiếc cày này đã giảm được 50% sức lao động của nông dân”.
Theo ông Phan Văn Chín, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đại Hồng, chiếc cày của ông Đồng đang là dụng cụ sản xuất nông nghiệp phổ biến của nông dân địa phương và địa bàn lân cận. Xã Đại Hồng có 430 ha đất nông nghiệp thì có đến 95% trong số đó là đất màu, đất bồi vốn chỉ trồng những cây thuộc họ đậu và bắp. Chính vì vậy, chiếc cày xe đạp này trở nên rất hữu ích cho bà con nông dân trong những năm vừa qua. “Toàn xã có trên 2.600 hộ thì mỗi hộ đều có ít nhất 1 chiếc cày đa năng này. Chiếc cày không những giúp giảm bớt sức lao động mà còn làm cho nông dân chủ động hơn trong việc đảm bảo gieo hạt đúng quy trình kỹ thuật và lịch thời vụ. Nông dân muốn cày dày hay thưa đều được, lại không còn phải phụ thuộc vào sức kéo của trâu. Hơn nữa trước kia cày trâu thì phải chờ cày cho nhà này rồi mới cày cho nhà kia nên không đảm bảo được lịch thời vụ...”.
Hiện chiếc cày “đa năng” của ông Đồng được bán rộng rãi với giá 180 nghìn đồng/chiếc. Nếu giữ cẩn thận thì chiếc cày có thể sử dụng đến 5 - 6 năm. “Tôi gốc nông dân, nên khi thấy sản phẩm của mình có thể giúp bà con bớt vất vả trong sản xuất là vui lắm rồi. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng nghiên cứu thêm một số chức năng thiết thực trên chiếc cày để giúp nâng cao hiệu quả việc đồng áng của bà con nông dân” - ông Đồng tâm sự.
ÁNH DƯƠNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.