Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 21/03/2012
Ngày cập nhật:
22/3/2012
Để hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và ổn định thị trường nông – lâm – thủy sản, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa nông sản trong bối cảnh hội nhập, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 80/2002/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích tiêu thụ hàng hóa nông sản thông qua hợp đồng.
Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Ngân hàng Nhà nước, Hội Nông dân Việt Nam... đã tổ chức ký Chương trình liên kết 4 “nhà” trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ (Nhà nước – doanh nghiệp - nhà khoa học - nông dân). Tuy nhiên, đến nay vẫn còn rất ít doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với nông - ngư dân, số ít doanh nghiệp có ký hợp đồng nhưng không bền vững. Mối liên kết giữa nông – ngư dân và doanh nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản còn lỏng lẻo. Bà con nông dân thì chưa gạt bỏ được tư tưởng ham lợi trước mắt để tính đến lợi ích lâu dài, còn doanh nghiệp thì chạy theo lợi nhuận, không quan tâm đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu ổn định. Đến nay, Nhà nước vẫn chưa có giải pháp phù hợp để ràng buộc hai bên. Thời gian gần đây, nhiều mặt hàng nông sản rớt giá, một lần nữa vấn đề xây dựng mối quan hệ trong sản xuất và tiêu thụ nông sản được đặt ra. Sau đây là góc nhìn của những người trong cuộc về vấn đề này.
Quyết định 80/2002/QĐ-TTg được Thủ tướng Chính phủ ban hành vào ngày 24-6-2002 với nội dung: Khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế ký kết hợp đồng tiêu thụ nông sản hàng hóa với người sản xuất (hợp tác xã, hộ nông dân, trang trại, đại diện hộ nông dân) nhằm gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ nông sản hàng hóa để phát triển sản xuất ổn định, bền vững.
Theo đó, mục tiêu đặt ra đến năm 2005 có ít nhất 30% và đến năm 2010 có hơn 50% sản lượng nông sản hàng hóa được tiêu thụ thông qua hợp đồng.
ÔNG LÊ VĂN CƠ, GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BR-VT: THU MUA QUA THƯƠNG LÁI, KHÓ KIỂM SOÁT NGUỒN GỐC, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM:
Trước đây, đã có một số doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, ứng trước vốn cho nông dân. Thế nhưng, khi giá hạt điều tăng lên, nông dân lại âm thầm phá bỏ hợp đồng, bán nguyên liệu cho các nhà máy hoặc thương lái ở bên ngoài khi được họ trả giá cao hơn. Doanh nghiệp không thu hồi được sản phẩm, thất thoát vốn và ảnh hưởng nặng nề đến sản xuất.
Do vậy, hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản không ký hợp đồng thu mua với nông dân, chỉ tiêu thụ nông sản thông qua thương lái. Điều này lại dẫn đến việc doanh nghiệp khó kiểm soát chất lượng sản phẩm cũng như truy xuất nguồn gốc, còn nông dân thì bị ép giá, thậm chí thương lái có thể lũng đoạn thị trường.
ÔNG LÊ VĂN LỢI, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT: CẦN CÓ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP LIÊN KẾT VỚI NÔNG DÂN:
Mục tiêu chính của doanh nghiệp là lợi nhuận, đã kinh doanh là phải có lời, không có chuyện doanh nghiệp dám hy sinh lợi nhuận để đứng ra gánh vác việc bình ổn giá cho nông dân và nhận rủi ro về mình. Bởi vậy, Nhà nước cần thiết lập cơ chế, chính sách hỗ trợ vốn, thuế cho doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, đồng thời ràng buộc nông dân phải bán sản phẩm cho doanh nghiệp. Có như vậy thì mới xây dựng được mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân; giữa sản xuất và tiêu thụ nông sản.
ÔNG NGUYỄN VĂN THỐNG, CHỦ TỊCH HỘI NÔNG DÂN TỈNH: HỢP ĐỒNG BAO TIÊU SẢN PHẨM PHẢI THÔNG QUA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG:
Lâu nay, một số doanh nghiệp ký hợp đồng thu mua nông sản trực tiếp với nông dân, không qua chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Với cách làm này, các doanh nghiệp chỉ chọn những vùng có điều kiện sản xuất tốt, phù hợp với nhu cầu của mình và chỉ ký hợp đồng sản xuất đủ sản lượng mình cần. Địa phương không thể nhân rộng và phát triển thành vùng nguyên liệu tập trung. Trước đây, đã xảy ra tình trạng doanh nghiệp ký hợp đồng trồng bí xanh với nông dân, đến mùa thu hoạch thì bỏ mặc, không thu mua sản phẩm do không tìm được thị trường tiêu thụ. Trong những trường hợp như vậy, nông dân phải chịu thiệt. Do vậy, khi ký hợp đồng trồng nguyên liệu cho doanh nghiệp, bà con nông dân nên thông qua chính quyền địa phương, hoặc các tổ chức đoàn thể như hội nông dân, hội nghề nghiệp để đề phòng tình trạng “bể kèo”, phải chịu thiệt hại.
ÔNG TRẦN VĂN DŨNG, GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN BÀ RỊA - VŨNG TÀU (BASEAFOOD): KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN VAI TRÒ CỦA ĐẦU MỐI TRUNG GIAN:
Các doanh nghiệp chế biến hải sản rất khó có thể ký hợp đồng thu mua nguyên liệu trực tiếp với ngư dân, mà phải thông qua đầu mối trung gian là các nậu vựa. Bởi, tàu cá không thể cùng một lúc đáp ứng được nhiều chủng loại hải sản theo hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp. Trong quá trình làm ăn, các nậu vựa cũng phải xây dựng mối quan hệ lâu dài với chủ tàu cá bằng cách cho ứng trước tiền phí tổn để ra khơi. Vì vậy, để hỗ trợ ngư dân, doanh nghiệp chế biến phải thanh toán nhanh cho nậu vựa và tìm hợp đồng có đơn giá cao, đa dạng hóa sản phẩm mua hết nguyên liệu cho ngư dân, kể cả các loại sản phẩm cấp thấp.
BÀ DƯƠNG THỊ THANH TRÚC, CHỦ NHÀ MÁY XAY XÁT TƯ TRÚC, XÃ HÒA LONG, TX. BÀ RỊA: CHỈ ỨNG VỐN CHO NÔNG DÂN TRONG VÙNG:
Hàng năm, vào đầu các vụ lúa, nhà máy tôi đều ứng trước đầu vào (vốn, thuốc, phân bón...) cho bà con nông dân trong vùng như: Các xã Hòa Long, Long Phước, HTX Quyết Thắng..., lãi suất được tính theo ngân hàng. Đến mùa thu hoạch, nhà máy sẽ bao tiêu toàn bộ sản phẩm của các hộ này. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ hợp đồng với những hộ sản xuất quen biết, có uy tín./.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.