Nguồn tin: Báo Thừa Thiên Huế, 22/03/2012
Ngày cập nhật:
23/3/2012
Gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện nhiều trang trại, gia trại gia súc gia cầm, những mô hình mới về chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Đó là kết quả từ việc thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước đáp ứng trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
Phú Vang, một điển hình
Theo ông Đoàn Thao, Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phú Vang, trước đây, hầu hết người dân Phú Vang chủ yếu đưa các giống lợn truyền thống vào sản xuất chăn nuôi như móng cái, cooc-van... nên hiệu quả kinh tế thấp. Bây giờ về bất kỳ một địa phương nào ở huyện Phú Vang cũng có thể bắt gặp những mô hình chăn nuôi cho thu nhập trên trăm triệu đồng. Về xã Phú Mậu, chúng tôi đến thăm trang trại lợn “siêu nạc” của anh Trần Ngọc Mười có quy mô vài trăm con, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Xã Phú Lương có trang trại gà của ông Phùng Đức Thảo được đầu tư chăn nuôi có quy mô khá lớn, bình quân mỗi lứa trên 5.000 con gà công nghiệp cho thu nhập trên 250 triệu đồng. Trang trại lợn hướng nạc của bà Lệ ở xã Phú Thượng có quy mô 500 con, thu lãi bình quân mỗi năm trên 300 triệu đồng. Trên địa bàn huyện còn có nhiều mô hình thuỷ sản mới như nuôi cá dìa, cá chình, ba ba, tôm thẻ chân trắng… mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Công nghệ lọc tuyển lúa chất lượng cao tại Công ty cổ phần Giống cây trồng và vật nuôi tỉnh
Ngành nông nghiệp huyện cũng đưa giống lúa mới OM của Viện Nghiên cứu lúa gạo Cần Thơ và giống HT6, ĐB5 vào khảo nghiệm tại một số hợp tác xã: Phú Dương, Vinh Hà, Phú Thanh... Sau ba vụ khảo nghiệm, năng suất lúa đạt cao từ 60 tạ đến 65 tạ/ha, cao hơn các giống lúa truyền thống khoảng 5 - 10 tạ. Các giống lúa trên không chỉ cho năng suất và chất lượng sản phẩm cao mà còn chống chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh. Giống dưa hấu Thái Lan O.252 cũng được đưa vào trồng thử nghiệm ở một số địa phương, năng suất bình quân gần 40 tấn/ha...
Ông Đoàn Thao cho biết, những năm qua, ngành nông nghiệp huyện phối hợp với các địa phương tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đưa các loại giống mới vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Huyện đầu tư, hỗ trợ hàng chục tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, như điện, đường, thuỷ lợi, các thiết bị cơ giới; ngành nông nghiệp xây dựng nhiều mô hình thí điểm, đồng thời tổ chức trên 200 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất cho nông dân. Nhiều hộ đã đưa các giống mới vào sản xuất, từng bước thay thế giống truyền thống, mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình trang trại gia trại. Đến nay, trên địa bàn huyện có khoảng 365 trang trại, gia trại chăn nuôi có quy mô lớn, thu nhập bình quân từ 100 triệu đến 1 tỷ đồng. Mặc dù số trang trại, gia trại chưa nhiều, nhưng đã tạo tiền đề để huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
Cơ hội phát triển
Những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của tỉnh, ngành nông nghiệp đã triển khai thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, bước đầu mang lại kết quả khả quan. Nhiều giống lúa mới TH5, HT1, Iri 352, Ht6, OM..., giống xác nhận được các địa phương đưa vào gieo cấy, đạt tỷ lệ trên 90% diện tích. Trước đây, người dân chủ yếu trồng sắn “ba trăng”, nay đã thay bằng các loại giống mới, trong đó sắn KM94 cho năng suất bình quân 25 tấn/ha. Đến nay, diện tích sắn trên địa bàn tỉnh được nhân rộng bình quân mỗi năm 6.500 ha. Nhiều hộ nông dân không chỉ thoát được nghèo mà còn vươn lên làm giàu từ trồng sắn. Nhiều giống lạc mới như L14, lạc dù Tây Nguyên, ngô lai... cũng được đưa vào sản xuất thay thế giống truyền thống. Ở các huyện: Quảng Điền, Nam Đông, Hương Trà... đã hình thành nhiều mô hình chuyên canh bí đao, ớt, xà lách, mướp đắng, rau sạch, chuối… cho thu nhập trên 100 triệu đồng/ha.
Ông Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh cho biết: “Chăn nuôi gia súc gia cầm là lợi thế lớn trong sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Tuy nhiên, những năm qua, chúng ta phải nhập khoảng 40% sản phẩm để cung ứng nhu cầu tiêu thụ. Trước yêu cầu phát triển sản xuất và tiêu thụ, ngành nông nghiệp đã từng bước chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, đưa giống mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. Vừa qua, ngành nông nghiệp đã sản xuất thành công giống lợn “siêu nạc” và đang tiếp tục triển khai nhân giống để đưa vào sản xuất; phối hợp với các địa phương lai tạo thành công giống bò lai-sind và đang từng bước lai-sind hoá đàn bò trên địa bàn. Ngành nông nghiệp tập trung vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại, gia trại an toàn dịch bệnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có hàng ngàn gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành nông nghiệp tỉnh đang tiếp tục triển khai chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi nhằm phát triển số lượng, chất lượng sản phẩm đáp ứng trước yêu cầu xây dựng nông thôn mới.
Đến cuối năm 2011, toàn tỉnh có khoảng 1.655 trang trại, gia trại. Trong đó, chỉ khoảng 20 trang trại đảm bảo tiêu chí mới, với tổng giá trị sản xuất khoảng 43,2 tỷ đồng; bình quân mỗi trang trại đạt khoảng 2,16 tỷ đồng. Số còn lại là gia trại; diện tích bình quân mỗi gia trại rộng 9 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 170 triệu đồng, trong đó vốn vay khoảng 30%. Bình quân mỗi gia trại cho thu nhập từ 50 triệu đồng đến khoảng 700 triệu đồng.
Hải Triều
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.