Nguồn tin: Hà Nội Mới, 14/05/2012
Ngày cập nhật:
15/5/2012
Sau gần một năm triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) tại 20 tỉnh, thành ở cả ba miền, đến nay tiến độ thực hiện còn chậm.
Ban chỉ đạo (BCĐ) BHNN trung ương yêu cầu, các địa phương khi triển khai BHNN cần báo cáo vướng mắc để tìm biện pháp tháo gỡ, đồng thời phải linh hoạt điều chỉnh để chương trình triển khai đúng tiến độ.
Theo BCĐ BHNN trung ương, đến thời điểm này, đã có 4/7 tỉnh triển khai bảo hiểm trên cây lúa là Đồng Tháp, Nghệ An, Thái Bình và An Giang. Tỉnh Nghệ An thu hút được khoảng 23.000 hộ dân tham gia, mức thu phí bảo hiểm ước đạt 8 tỷ đồng. Đối với vật nuôi, đã có hai tỉnh là Vĩnh Phúc và Đồng Nai có hợp đồng bảo hiểm với nông dân, riêng Vĩnh Phúc mức thu phí bảo hiểm đạt 1 tỷ đồng. Lĩnh vực thủy sản, có hai tỉnh Sóc Trăng và Bạc Liêu triển khai, trong đó Sóc Trăng đã thu phí được 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong tổng số 23.000 hộ đã có hợp đồng BHNN vẫn chủ yếu là các hộ nghèo và cận nghèo thuộc diện được hỗ trợ. Diện đối tượng khác tham gia BHNN mới đạt 200 hộ. Ông Nguyễn Quang Phi, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt cho biết, một số tỉnh triển khai BHNN đã xuất hiện rủi ro, công ty đang làm thủ tục bảo hiểm hỗ trợ cho người tham gia. Người dân bước đầu có niềm tin vào chương trình, tuy nhiên tiến độ thực hiện tại các địa phương còn chậm.
Thực tế, trong quá trình triển khai, nhiều địa phương cho rằng có những bất cập, không phù hợp với thực tiễn cần sửa đổi như phí bảo hiểm cao, điều kiện tham gia bảo hiểm tuân thủ quá nhiều tiêu chí. Ông Nguyễn Quang Phi cho biết, BCĐ BHNN trung ương đã điều chỉnh lại một số điểm. Đơn cử như trước đây, quy định mức phí bảo hiểm đối với chăn nuôi lợn là 5%/năm, đến nay đã quyết định giảm còn 2,5%/năm và áp dụng theo chu kỳ chăn nuôi. Với mức phí này, trước đây người chăn nuôi lợn phải đóng 100.000 - 130.000 đồng/con/năm, nay chỉ còn 40.000 đồng/con/năm, trong đó hộ cận nghèo chỉ khoảng 10.000 - 13.000 đồng/con/năm. Đặc biệt, trước đây, quy định quy mô bảo hiểm đối với lợn số lượng phải là 30% tổng đàn vật nuôi, nay quy định áp dụng quy mô 1 - 2 con lợn/hộ. Ngoài ra, còn bổ sung thêm một số loại dịch bệnh được áp dụng bảo hiểm như tả, sưng phù đầu, tụ huyết trùng…
Đối với Hà Nội, BHNN được triển khai trên đàn lợn và bò sữa. BCĐ BHNN Hà Nội đã chọn hai huyện là Ba Vì với bảo hiểm bò sữa và Chương Mỹ bảo hiểm trên đàn lợn. Theo lộ trình, đối với bò sữa sẽ triển khai thí điểm tại ba xã Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng. Thời gian thực hiện thí điểm tại ba xã từ tháng 4 đến hết tháng 6-2012. Tháng 8-2012 sẽ triển khai tại tất cả các xã có chăn nuôi bò sữa. Đối với bảo hiểm trên đàn lợn, đầu tháng 5 đã triển khai tại ba xã Đại Yên, Trung Hòa, Tốt Động (huyện Chương Mỹ). Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Giám đốc Công ty Bảo Việt Đông Đô, từ những năm 1987 - 1988, Chương Mỹ đã triển khai thí điểm BHNN đối với trâu bò. Tuy nhiên, do chưa có chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mức đóng phí cao, các doanh nghiệp bảo hiểm thua lỗ nên không thể triển khai rộng. Theo quyết định mới, với sự hỗ trợ 20 - 100% mức phí như hiện nay, chương trình BHNN sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro cho người chăn nuôi.
Thực tế, khó khăn lớn nhất hiện nay cần tháo gỡ là việc nới rộng diện BHNN. Nông dân Ba Vì không muốn tham gia vì giá trị một con bò sữa rất lớn, song bảo hiểm chỉ ưu tiên hộ nghèo. Nhưng đã là hộ nghèo thì không có khả năng nuôi bò sữa. Do đó, đối tượng được hưởng chính sách này hầu như không có. Bên cạnh đó khi xảy ra dịch bệnh thì phải đáp ứng các quy định như: Trên 10% tổng đàn gia súc, gia cầm của xã chết do dịch bệnh, lúc đó bảo hiểm mới giải ngân; song mức hỗ trợ chỉ 60% giá trị vật nuôi... Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ cho rằng, trong ba năm qua, đàn lợn liên tục giảm, việc thực hiện bảo hiểm càng trở nên có ý nghĩa. Tuy nhiên, đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm thuộc hộ nghèo và cận nghèo, trong khi hầu hết các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm lớn, không vào diện hộ nghèo. Chương Mỹ hiện dẫn đầu thành phố về chăn nuôi với đàn lợn 118.000 con, gia cầm 2,3 đến 3 triệu con; về quy mô có 571 trang trại gà, 39 trang trại lợn. Khó khăn nữa đối với Hà Nội là khi xảy ra dịch bệnh thường không vội vàng công bố dịch mà khoanh vùng dập dịch trong khi điều kiện được bảo hiểm là phải công bố dịch. Với những thắc mắc trên, ông Nguyễn Quang Phi cho biết, riêng với Hà Nội, BCĐ BHNN trung ương sẽ làm việc lại với Bộ NN& PTNT để tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế đặc thù cho Hà Nội theo hướng không cần công bố dịch vẫn được bảo hiểm vật nuôi. Thay vào đó là xác nhận của cơ quan thú y các cấp huyện, xã, nhằm giảm tác động tiêu cực cho ngành chăn nuôi trong việc tiêu thụ sản phẩm khi dịch bệnh ở diện hẹp.
Theo Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm thuộc Bộ Tài chính thì năm 2010, nông nghiệp đóng góp 20% GDP, song nông dân vẫn gặp nhiều rủi ro và tổng thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh lên đến 11 nghìn 700 tỷ đồng. Việc triển khai BHNN rất cần thiết khi tình hình dịch bệnh và biến đổi khí hậu diễn ra khá phức tạp như hiện nay. BHNN là vấn đề mới, không chỉ nông dân - đối tượng bảo hiểm mà ngay cả doanh nghiệp bảo hiểm, cơ quan tham mưu cho nhà nước, các cấp lãnh đạo và tổ chức đoàn thể xã hội địa phương cũng chưa nhận thức, hiểu biết thấu đáo. Do vậy, trước mắt cần phải thông tin đầy đủ, minh bạch, cụ thể, dễ hiểu có cơ chế linh hoạt loại hình BHNN này để thu hút người dân tham gia.
Đào Huyền
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.