Nguồn tin: Web Chính Phủ, 29/05/2012
Ngày cập nhật:
30/5/2012
Mặc dù được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cả ngành nông nghiệp và y tế, song tình trạng vi phạm chất lượng về an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm thủy sản vẫn còn phổ biến.
Theo kết quả thanh, kiểm tra mới nhất trong tháng 5 của 20 tỉnh, thành phố cho thấy, trong số 411 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản được xếp loại, số cơ sở xếp loại C (không đạt) chiếm tới 20,9%. Nếu tính riêng từng lĩnh vực, số cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C chiếm tới 87%, sản xuất kinh doanh thuốc thú y 37,9%, thức ăn chăn nuôi chiếm tới 29,4%...
Nhiều mối lo về chất lượng thực phẩm
Từ đầu năm 2012 đến nay, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), Bộ NN&PTNT, đã phân tích kiểm tra 315 mẫu hàng hóa nông sản có nguồn gốc thực vật. Qua đó phát hiện 71 mẫu có dư lượng hóa chất BVTV, song đều dưới ngưỡng cho phép. Ngoài ra, qua kiểm định chất lượng 668 mẫu thuốc BVTV, cơ quan chức năng đã phát hiện 6 lô hàng thuốc BVTV nhập khẩu không đạt chất lượng.
Cục BVTV đã có văn bản tạm ngừng làm thủ tục kiểm dịch thực vật xuất khẩu đối với 5 loại rau đi EU gồm rau húng, ớt ngọt, cần tây, mùi tàu và mướp đắng. Đồng thời, Cục này cũng cử cán bộ kiểm dịch thực vật đi Thái Lan để học tập, trao đổi kinh nghiệm, thông tin, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện tốt các yêu cầu kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của EU.
Về thực phẩm, trong khi tình trạng sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang được kiểm soát thì các cơ quan chức năng lại phát hiện thêm các vụ vận chuyển thịt thối và sử dụng hóa chất độc hại khác. Trong đó có bột tẩy săm – pết dùng để tẩy thịt ôi thiu thành thịt tươi được phát hiện trên thị trường Hà Nội. Ông Phạm Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Thú y, cho biết với các lô “thịt thối”, Cục Thú y đang phối hợp với Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản vả thủy sản để kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, đường dây tiêu thụ các lô hàng này. Đồng thời cho lấy mẫu gửi các phòng thí nghiệm xét nghiệm lại.
Ông Đông cho biết thêm, qua kiểm tra tình hình giết mổ, gia súc gia cầm tại Hà Nội và một số tỉnh phía Bắc, phát hiện nhiều bất cập như giết mổ dưới sàn, không có móc treo, sai phạm trong đóng dấu kiểm dịch…
Không chỉ trên rau quả, thịt, mà thủy sản cũng được phát hiện “có vấn đề”. Vào giữa tháng 4, Chi cục quản lý chất lượng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản TP Hồ Chí Minh đã phát hiện một số mẫu cá điêu hồng tại chợ Bình Điền có dư lượng hóa chất cấm Trifluralin. Theo đó, Chi cục này đã lấy 172 mẫu cá, phát hiện 4 mẫu có Trifluralin, chiếm tỷ lệ 2%.
Ông Phùng Hữu Hào, Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, cho biết Trifluralin là chất có khả năng gây ung thư nhưng chỉ xếp ở mức trung bình, có nguy cơ gây bệnh thấp không phải cực độc. Tuy nhiên, từ tháng 4/2012, chất này đã được đưa vào chương trình giám sát dư lượng thủy sản nuôi tại các vùng sản xuất hàng hóa cung cấp cho các nhà máy chế biến.
Ngoài ra, tỷ lệ mẫu nhiếm chất cấm Trifluralin đang giảm đi rất nhanh, năm 2010 tỷ lệ phát hiện là 9,9%, năm 2011 chỉ còn 2%, và 3 tháng đầu năm nay, tỷ lệ này nhỏ hơn 1%. Với tỷ lệ phát hiện từ đầu năm tới nay, có chăng chỉ là đang tồn tại đơn lẻ, cá biệt trong việc sử dụng, do vậy người tiêu dùng không nên quá bận tâm và lo lắng.
Cần ngăn chặn từ gốc
Một trong những nguyên nhân khiến cho tình trạng vi phạm chất lượng về an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp chính là do bất cập từ cơ chế quản lý.
Đơn cử như trong lĩnh vực phân bón, ông Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho biết, quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh phân bón còn thấp và không cụ thể đối với doanh nghiệp. Việc cấp phép đăng ký sản xuất, kinh doanh ở địa phương cũng khá đơn giản. Chính điều này tạo “đất” cho các doanh nghiệp làm ăn bát nháo hoành hành, gây thiệt hại cho người nông dân.
Hay như trong lĩnh vực thủy sản, sự chồng chéo trong quản lý càng thể hiện rõ nét. Theo quy định, Tổng cục Thủy sản cấp phép cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các chế phẩm xử lý môi trường, Cục Thú y cấp phép cho nhóm thuốc thú y thủy sản. Tuy nhiên, trong thực tế, tình trạng cấp phép “trái tuyến” vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương. Đặc biệt, tình trạng gian lận thương mại, quảng cáo sai sự thật các sản phẩm thuốc thú y thủy sản đang ở mức báo động.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu nhận định thực phẩm “bẩn” đã đi vào các bếp ăn tập thể, khu công nghiệp, đám cưới… nên phải có biện pháp chặn ngay từ gốc chứ không làm theo kiểu bắt từng xe như hiện nay. Thứ trưởng Thu yêu cầu Cục Thú y tăng cường kiểm tra ở các cửa khẩu, nếu các lô hàng vi phạm là hàng tạm nhập tái xuất thì phải đề xuất Chính phủ có phương án xử lý. Ngoài ra, các đơn vị liên quan đến quản lý chất lượng cần chủ động, quyết liệt vào cuộc.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu đã yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm giai đoạn 2012 – 2015 với mục tiêu cụ thể, hoàn thành trong quý III/2012.
Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan và Hội Nông dân Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tuyên truyền giáo dục hội viên nông dân, phụ nữ đảm bảo an toàn thực phẩm. Ngoài ra, tổ chức vận động các hộ nông dân, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm ký cam kết thực hiện “Không sản xuất rau không an toàn; Không giết mổ gia súc gia cầm không an toàn”.
Đỗ Hương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.