Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 21/06/2012
Ngày cập nhật:
22/6/2012
Những năm gần đây, nhờ chuyển đổi giống cây - con hợp lý cùng với sự hỗ trợ thiết thực từ địa phương, nhiều nông hộ tại Phước Sơn (Quảng Nam) đã phát triển kinh tế gia đình, làm ăn khấm khá.
1. Trong khi nhiều đồng bào miền núi Phước Sơn đang vật lộn với cái nghèo bởi tập quán sản xuất lạc hậu thì ông Hồ Văn Hương (thôn 3, xã Phước Năng) đã từng bước ổn định kinh tế gia đình. Vài năm trở lại đây, khi thấy cây sắn không đem lại hiệu quả như mong đợi, ông Hương chỉ duy trì một diện tích nhỏ, còn lại chuyển sang trồng keo, bời lời đỏ. Ông vừa khai thác xong lứa đầu 1 ha bời lời đỏ được 20 triệu đồng. “Tính ra, mỗi héc ta bời lời cho thu nhập bằng 3 - 4 ha keo lá tràm và cả chục héc ta sắn. So với keo lá tràm, bời lời đỏ nhanh cho thu nhập hơn, giá thành cao hơn, đầu ra cũng khỏi phải lo vì thương lái đến tận nơi thu mua. Sau khi khai thác lứa đầu tiên, hạt bời lời sẽ nảy mầm và chỉ cần 3 - 4 năm chăm sóc, cây đã có thể cho thu hoạch với năng suất cao hơn lứa đầu” - ông Hương nói. Theo ông Hương, mỗi cây bời lời đỏ cho khoảng 5 - 7 kg vỏ, giá bán khoảng 20 nghìn đồng/kg vỏ. Ngoài ra, khi khai thác xong có thể tận dụng được số gỗ bời lời để làm nhà, phục vụ xây dựng và làm mỹ nghệ. Ông Hương vừa được Phòng NN&PTNT huyện Phước Sơn cấp 600 cây bời lời giống, tạo điều kiện cho ông mở rộng thêm 1 ha bời lời nữa.
Mô hình nuôi heo lai F2 bán hoang dã của hộ bà Thiện. Ảnh: B.L
Theo ông Nguyễn Phiếm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Phước Sơn, vài năm trở lại đây, xác định bời lời đỏ là cây trồng có giá trị kinh tế cao, ngoài keo, cao su, địa phương đã thực hiện dự án ươm giống, cung cấp giống cho nông dân trồng trên diện tích 200 ha bời lời. Sản phẩm bời lời chính là vỏ, vỏ làm chất phụ gia, chất kết dính trong công nghiệp, làm hương. Gỗ bời lời làm ván ép, làm đồ gia dụng, thị trường tiêu thụ rất mạnh. “Giai đoạn 2009 - 2010, huyện hỗ trợ người dân 70.000 cây giống cung cấp theo Chương trình 30a. Hiện diện tích bời lời đỏ của Phước Sơn lên đến 300 ha, mục tiêu đến năm 2015, huyện sẽ nâng lên 1.000 ha. Khi bời lời tập trung thành vùng nguyên liệu, địa phương sẽ tổ chức thu mua theo phương thức hợp tác xã đứng ra bao tiêu, hỗ trợ đầu ra sản phẩm cho nông dân” - ông Phiếm thông tin.
2. Chị Hoàng Thị Chung, xã Phước Đức được Hội Nông dân huyện Phước Sơn đề xuất tỉnh hội chọn đi tham dự, báo cáo thành tích tại hội nghị Trung ương Hội Nông dân sắp tới. Nhiều năm liền, chị là tấm gương điển hình của đồng bào Mơ Nông đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” cấp huyện, cấp tỉnh. Tốt nghiệp trung cấp thú y Đại học Nông lâm tỉnh Thái Nguyên (năm 2001 - 2002), chị đã cùng chồng phát triển mô hình chăn nuôi dê, bò với số lượng lớn. Hiện, đàn bò vàng giống địa phương gần 30 con được chị làm giống gầy dựng trang trại chăn nuôi kết hợp với trồng keo lá tràm trên diện tích lên đến 60 ha. Trong đó, 10 ha keo lá tràm đã đến kỳ thu hoạch, tính theo giá thị trường, gia đình chị nắm chắc trong tay khoảng 500 triệu đồng. Nguồn thu nhập phụ của chị Chung còn là trang trại nhỏ nuôi nhím với 20 con, chủ yếu là nhím bố mẹ đang thời kỳ sinh đẻ. Một cặp nhím giống bố mẹ được chị bán với giá 10 triệu đồng. Cá rô phi, trắm cỏ, lươn… nuôi trong hồ nhỏ, được xem là nguồn thức ăn “tự cung tự cấp” cho gia đình chị hằng ngày, ngoài một số loại nông sản khác. Từ nhiều nguồn thu khác nhau, mỗi năm, trừ chi phí xong gia đình chị có cả trăm triệu đồng. Hai con trai ngoài giờ học, còn thay phiên nhau giúp bố mẹ quán xuyến việc nhà, trông coi trang trại. Chia sẻ với chúng tôi về thành quả kinh tế, dự định hết sức cởi mở, chị tiết lộ đang tính ra Bắc tham quan mô hình nuôi tắc kè hoa. Xem, tìm hiểu thông tin qua các chương trình thực tế trên ti vi, bàn bạc kỹ với chồng, đồng thời tìm hiểu thông tin từ một số bạn bè, chị quyết định sẽ đầu tư nuôi thử nghiệm, bởi nhận thấy mô hình này khá đơn giản, thiết thực, vốn đầu tư ít, nguồn thức ăn có thể tận dụng được. Thức ăn của tắc kè hoa rất nhiều, trong đó có dế mèn nên chị Chung mua giống dế mèn về nuôi trước khi nuôi tắc kè hoa. “Với những vật nuôi bán hoang dã này, giấy chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ con vật ngoại nhập luôn được tôi quan tâm, bởi có như vậy mới dễ kiểm soát, lưu hành sản phẩm sau này trên thị trường” - chị tâm sự.
3. Đồng bào Phước Sơn vốn có tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa coi trọng việc chăm sóc, phòng bệnh cho con vật nuôi. Nhằm tạo điều kiện để bà con ổn định đời sống, Phòng NN&PTNT huyện đã hỗ trợ, đầu tư về con giống, kỹ thuật cho hộ bà Dương Thị Thiện (thôn 2, Phước Năng) thực hiện thí điểm mô hình nuôi heo rừng lai thế hệ F2, tức sử dụng con đực giống heo rừng lai F1 đem lai với con cái là giống heo đen bản địa cho ra thế hệ mới với nhiều đặc tính tốt, sản lượng cao. Một con heo khoảng 25 - 30 kg hơi có giá từ 3 - 4 triệu đồng; thịt heo rừng lai có giá khoảng 300 nghìn đồng/kg. Qua một năm thực hiện mô hình cho thấy, 1 heo mẹ đẻ 2 lứa mỗi năm, mỗi lứa cho từ 4 - 6 con. Số heo con giống trên sẽ được Phòng Nông nghiệp huyện tiếp tục hỗ trợ giống cho một số hộ khó khăn khác nhân rộng chăn nuôi, cải thiện kinh tế. Do có nguồn gốc từ heo rừng, nên heo lai F2 này giữ lại đặc tính hoang dã và chúng chỉ có thể sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện chuồng trại bán hoang dã. Heo ăn tạp, có thể tận dụng nhiều nguồn phụ phẩm từ nông nghiệp như khoai, sắn, rau, chuối… Thịt heo thơm ngon, được xem là đặc sản của địa phương, nhân dân và khách thập phương khá ưa chuộng.
HOÀNG LIÊN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.