Nguồn tin: Báo Gia Lai, 15/10/2013
Ngày cập nhật:
16/10/2013
Họ là những cán bộ Đoàn năng nổ, có nhiều sáng kiến hay để phát triển phong trào Đoàn tại địa phương. Những “thủ lĩnh” thanh niên này còn là những người biết làm giàu. Đây chính là những “viên gạch đỏ” góp phần cùng với tuổi trẻ toàn tỉnh Gia Lai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” do Tỉnh đoàn phát động.
Thủ lĩnh thanh niên làm kinh tế giỏi
Nhà của nữ thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Thị Vân (30 tuổi, ở thôn Tung Chrêh, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) nằm giữa sự xanh tươi trù phú của vườn tiêu, cà phê-hai loại cây trồng mang về lợi nhuận cho gia chủ 500-700 triệu đồng mỗi năm.
Nữ thủ lĩnh Nguyễn Thị Vân hướng dẫn cho đoàn viên thanh niên kỹ thuật trồng tiêu.Ảnh: H.N
Trước nhà, những trụ tiêu sum suê, trĩu quả nối nhau chạy dài tăm tắp. Cạnh đó thêm vườn tiêu mới trồng đang vươn những dây mầm xanh tốt bám quanh thân trụ. Chị Vân nói: “Ngoài vườn cây đang cho thu hoạch, hàng năm mình xuống giống thêm từ vài trăm đến ngàn trụ mới”. Nhìn những trụ tiêu cao ngút, trĩu quả đủ thấy sự chăm bón kỹ càng của bàn tay con người. Thế nhưng mới cách đây 5 năm, chị Vân thừa nhận còn hoàn toàn xa lạ với loại cây cho thu nhập cao này. Chị kể: “Năm 2007, theo lời khuyên của người họ hàng, vợ chồng mình bán hết gia sản ở Đak Lak về Chư Pưh lập nghiệp. Toàn bộ số tiền 200 triệu đồng mình mua 2 ha đất nông nghiệp, trên đất có sẵn 700 trụ tiêu đang cho thu hoạch. Mặc dù lúc ấy hoàn toàn “mù” về cây tiêu nhưng vụ đầu tiên thu hoạch được 7 tạ đã cho mình nhiều hy vọng về cây trồng này”.
Đó cũng là lý do khiến chị từng là người trồng cà phê nhưng khi đến vùng đất mới quyết định chọn cây tiêu để phát triển kinh tế. Chị Vân nhớ lại những ngày đầu khởi nghiệp: “Mình phải tìm đến những vườn tiêu đẹp trong vùng, lân la học hỏi kinh nghiệm. Một năm sau, mình vay ngân hàng 450 triệu đồng để mở rộng vườn tiêu. Cũng may là tiêu trồng đâu sống đó, ít sâu bệnh”. Cái “liều” của nữ thủ lĩnh thanh niên này chính là khát vọng làm giàu của một người có sức trẻ, có chí hướng. Khát vọng ấy giúp Vân vượt qua khó khăn chồng chất những ngày đầu gầy dựng sự nghiệp của một nhà nông trên vùng đất mới. “Ngày ấy không có tiền thuê người làm, hai vợ chồng hầu như quần quật suốt ngày trên ruộng vườn, mệt cũng không dám nghỉ”-chị Vân bộc bạch. Kết quả của những tháng ngày vượt khó ấy là gia sản với trên 5.000 trụ tiêu, 300 gốc cà phê.
Anh Lê Văn Lực (29 tuổi) ở huyện biên giới Ia Grai lại có mô hình kinh tế đáng mơ ước với nhiều bạn trẻ. Với tổng diện tích đất 5,5 ha, vườn cây của Lực hội tụ đầy đủ những cây trồng đặc trưng cho hiệu quả kinh tế cao của vùng đất Tây Nguyên: trên 3.500 gốc cà phê, 2.000 trụ tiêu, 400 cây bời lời, 100 cây bơ sáp, 100 cây sầu riêng cơm vàng hạt lép, trên 100 gốc thanh long ruột đỏ… Ngoài ra, anh còn có 3 ao nuôi cá hàng năm cho thu hoạch trên 1 tấn cá thương phẩm, thu nhập mỗi năm trên 1 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, anh đang có dự định “lấn sân” sang lĩnh vực chăn nuôi: “Mình vừa làm đề án chi tiết về mô hình nuôi dúi gửi Huyện đoàn. Nếu được duyệt, hỗ trợ giống và kỹ thuật, mình sẽ bắt tay ngay vào thực hiện mô hình nuôi dúi bởi thổ nhưỡng, khí hậu ở đây rất thích hợp để nuôi loài vật này”. Vì sao lại chọn nuôi dúi mà không phải con khác, anh giải thích: “Hiện rất ít người phát triển mô hình nuôi dúi dù đây là một “đặc sản” được thực khách rất ưa thích, nhà hàng cũng có nhu cầu lớn về nguồn cung cấp. Đây sẽ là hướng đi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nếu thành công, tôi sẽ nhân rộng mô hình này, bày cách làm cho thanh niên địa phương”.
Là người thích thể nghiệm, anh Lực luôn có ý tưởng và quyết định tiên phong trong những cái mới. Dẫn chúng tôi đi xem vườn thanh long ruột đỏ, anh kể: “Trước đây mình chỉ trồng toàn thanh long ruột trắng, tuy năng suất rất cao, mỗi gốc cho thu hoạch 20-30 kg nhưng quả có vị chua, nhiều người không thích. Một lần xem trên ti vi thấy có giống thanh long ruột đỏ cho năng suất cao, mình quyết định trồng thử dù lúc ấy cả vùng chưa ai trồng. Không ngờ thành công khá dễ dàng, năng suất không thua kém giống ruột trắng, lại rất ngọt, ai ăn cũng thích”.
Nhà nông trẻ xây dựng nông thôn mới
Thành công trong các mô hình làm kinh tế của những thủ lĩnh thanh niên có sức ảnh hưởng lớn đến thanh niên địa phương, khơi dậy khát vọng làm giàu lập nghiệp trên đất quê ở nhiều bạn trẻ. Cô gái trẻ Siu H’Ka-làng Tung Chrêh bày tỏ sự khâm phục khi chứng kiến chặng đường đi đến thành công của nữ thủ lĩnh thanh niên Nguyễn Thị Vân. Thành công của chị đã có sự lan tỏa mạnh mẽ đối với thanh niên địa phương. Cô cho biết: “Thành công của Vân khiến nhiều thanh niên trong làng bắt đầu học hỏi”. Cô cũng cho rằng, lời nói của một thủ lĩnh thanh niên làm kinh tế giỏi luôn có sức nặng đối với đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Vì thế, nhiều thanh niên địa phương sau những buổi sinh hoạt Đoàn, được hướng dẫn cách phát triển các mô hình kinh tế đã áp dụng làm theo.
Ảnh: H.N
Đảm trách vai trò Bí thư Đoàn của một xã đặc biệt khó khăn, ĐVTN chủ yếu là người dân tộc thiểu số, Nguyễn Thị Vân cho biết, lời nói luôn phải đi đôi với việc làm ĐVTN mới tin và làm theo. “Trong mỗi cuộc họp chi đoàn, mình thường truyền đạt kinh nghiệm phát triển kinh tế từ những cây trồng phù hợp với địa phương. Những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn muốn phát triển kinh tế từ trồng tiêu mình sẽ hỗ trợ miễn phí về giống”-chị Vân cho hay. Nữ thủ lĩnh này còn có sáng kiến giúp ĐVTN có cơ hội thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Nguyễn Thị Vân chia sẻ: “Năm ngoái, mình phát động thanh niên trong xã đi hái cà phê thuê, tiền công thu được mua một con dê cái sinh sản. Thanh niên nào có hoàn cảnh khó khăn được nuôi trước để lấy dê con, sau đó chuyển dê mẹ cho người khác. Mùa thu hoạch cà phê năm nay, mình tiếp tục phát động thanh niên đi hái thuê lấy tiền mua thêm dê cho đoàn viên nuôi”.
Thủ lĩnh Lê Văn Lực-Phó Bí thư Đoàn xã Ia Bă cho hay: “Giúp thanh niên phát triển kinh tế cũng là cách làm thiết thực để góp phần xây dựng nông thôn mới. Nhiều năm nay, Đoàn xã đứng ra tín chấp để thanh niên vay vốn ngân hàng, phát triển các mô hình kinh tế. Hiện số vốn do Đoàn xã quản lý là hơn 4 tỷ đồng. Nhiều thanh niên đã thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay này”. Được tạo điều kiện để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, ĐVTN cũng đồng thuận trong nhiều hoạt động Đoàn.
Hoàng Ngọc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.