Nguồn tin: Báo Đồng Tháp, 25/10/2013
Ngày cập nhật:
26/10/2013
Hiện nay, xới và trục là 2 khâu cải tạo đất không thể thiếu sau mỗi mùa vụ. Tuy nhiên, giá các loại máy này trên thị trường khá cao, nhưng mỗi loại máy chỉ có một chức năng xới hoặc trục nên bà con nông dân ngại đầu tư vì chi phí tốn kém. Trước nhu cầu này, sau nhiều năm mày mò, anh Lê Công Thống (SN 1977) chủ cơ sở cơ khí Lê Thống thuộc ấp Phú Lợi, xã An Long, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) đã cải tiến tích hợp thành công hai chức năng trên vào một chiếc máy với hiệu quả bất ngờ.
Anh Thống giới thiệu “dàn xới cải tiến máy xới tay”
Anh Lê Công Thống đam mê ngành cơ khí từ thuở nhỏ và quyết tâm theo học nghề từ năm 20 tuổi. Nhiều năm tiếp xúc với ngành cơ khí giúp anh Thống có bề dày trải nghiệm từ công việc, quan trọng hơn, anh nhận thấy được tầm quan trọng của cơ khí trong phục vụ nông nghiệp. Năm 2003, anh về quê nhà Tam Nông mở xưởng cơ khí Lê Thống.
Anh cho biết: “Ý tưởng cải tiến chiếc máy xuất phát từ thực tế nông dân vùng mình chủ yếu sử dụng máy xới Trung Quốc, Nhật với giá cao, mua về phải tốn thêm chi phí cải tiến cho phù hợp với đất của địa phương. Tôi thấy nông dân vất vả trong khâu làm đất phải qua 2 giai đoạn, từ xới đất cho tơi xốp, sau đó trục cho đất bằng phẳng, tốn chi phí nhiều. Từ đó, tôi nảy ra ý tưởng chế tạo một máy có 2 tính năng vừa xới vừa trục để giảm nhẹ chi phí”. Suy nghĩ đó cứ theo anh mãi, để rồi anh nảy sinh những sáng tạo trong nghề.
Để hoàn thiện được “dàn xới cải tiến máy xới tay”, anh Thống phải dành rất nhiều thời gian trong việc suy nghĩ, hình dung về nguyên lý vận hành. Sau đó, anh tìm kiếm và tập hợp những vật liệu có liên quan. Trong khoảng thời gian 1 năm nghiên cứu lắp ráp, anh tốn rất nhiều công sức, thực hiện nhiều thử nghiệm để cho xuất xưởng “dàn xới cải tiến máy xới tay” vào đầu năm 2004. Sau thời gian thử nghiệm trên những cánh đồng thuộc địa bàn xã An Long, đa số bà con đều phấn khởi bởi chiếc máy cải tiến có nhiều ưu điểm vượt bậc.
Không dừng lại ở đó, anh Thống tiếp tục nghiên cứu thay đổi kích thước chiếc bánh lồng sắt với đường kính lớn hơn, bổ sung thêm bộ bánh lá, rút ngắn giàn ben lại cho trọng lượng máy nhẹ hơn, mục đích để máy xới được chỗ lầy, khu vực đồng nước, vùng trũng. Công suất hoạt động của máy khoảng 28 mã lực. Kết quả cho thấy khi sử dụng máy, tiến độ làm việc cao hơn nhiều lần so với loại máy cùng loại ngoại nhập. Trong một ngày, máy có thể cải tạo khoảng 3-4ha đất, với 1ha đất chỉ tốn khoảng 10-12 lít dầu, chi phí thuê máy khoảng 3-3,5 triệu đồng, rẻ hơn so với loại máy khác cùng loại.
Theo anh Thống, “dàn xới cải tiến máy xới tay” vận hành theo cơ cấu như sau: 1 bông xới đặt phía trước xới đất lên cho tơi xốp, bông trục phía sau làm đất bằng, nhuyễn, hộp số điều khiển, thân máy gọn nhẹ trọng lượng khoảng 800kg, di chuyển tiện lợi hơn so với máy nhập khẩu. Điểm đặc biệt của máy này là thích ứng với mùa nước nổi, khi nông dân có nhu cầu trục đất thì cất dàn bông xới lên bằng hệ thống thủy lực. Giá thành của chiếc máy khoảng 50-65 triệu đồng, tùy theo loại hộp số lắp ráp.
“Để hoàn thành một dàn số cải tiến máy xới tay tôi mất thời gian 4 ngày với 7 người thợ. Khoảng thời gian làm thợ cơ khí, mong muốn lớn nhất của tôi là cung cấp máy nội địa có chất lượng, giảm các chi phí làm đất và mang hiệu quả cao cho nông dân”, anh Thống chia sẻ.
Trong 1 năm, xưởng cơ khí Lê Thống có thể xuất hơn 60 “dàn xới cải tiến máy xới tay” các loại ra thị trường các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Nhật Khánh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.