Nguồn tin: Hà Tây, 02/06/2008
Ngày cập nhật:
4/6/2008
Là một phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng với sự năng động và nghị lực vươn lên, phát triển kinh tế gia đình bằng nghề mới ươm trồng hoa lan, chị Tạ Thị Chân ở xã Đông La (Hoài Đức) đã trở thành một trong số ít phụ nữ thành đạt trong trồng và kinh doanh hoa được mọi người ngợi ca.
Có thể nói, nghề trồng hoa lan đến với chị Chân như là tình cờ và cũng như duyên phận. Từ một thợ buôn hoa, yêu cái đẹp, năm 1989 chị Chân bắt đầu trồng thử nghiệm hoa lan trong gia đình. Thời gian đầu, chị chỉ trồng chơi, làm đẹp cho ngôi nhà của mình, tuy nhiên, lòng yêu thích ngày một nhân lên, chị đã mạnh dạn nhập hoa lan rừng từ các vùng Hòa Bình, Sơn La về trồng và tạo dáng để phục vụ thị trường. Mặc dù số lượng và chủng loại hoa ban đầu còn hạn chế song đã cho hiệu quả. Nhận thấy nhu cầu chơi hoa trên thị trường, đặc biệt là người dân nơi thị thành, ngày một nhiều nên từ đầu những năm 1990 chị Chân bắt đầu nhân rộng mô hình trồng lan của gia đình. Trên diện tích khu vườn rộng 1.500m2, chị Chân đã đầu tư 300 triệu đồng xây dựng nhà lưới và hệ thống tưới nước tự động đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm cho cây sinh trưởng và phát triển tốt. Cây hoa lan sau khi lấy từ rừng về được xử lý bằng hoá chất để loại bỏ nấm mốc và bệnh hại sau đó được ghép vào cây hoặc trồng vào chậu, đảm bảo môi trường sống thích hợp nên vườn lan nhà chị ngày một phát triển.
Chị Chân tâm sự: Khi mới bắt tay vào trồng chị cũng đã bị thất bại trong việc chinh phục loài hoa khó tính này, bởi chưa có nhiều kinh nghiệm trong kỹ thuật trồng và che phủ nên nhiều khi nắng quá làm cây cháy lá, mưa quá làm cây thối rễ. Chị tìm mua sách kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan về đọc để có thêm kiến thức cùng với việc đúc rút kinh nghiệm trong thực tiễn nên vườn lan nhà chị ngày một hiệu quả. Trồng lan có nhiều phương pháp khác nhau, tùy thuộc từng kiểu trồng như: Trồng trong chậu đất nung, có lỗ thoáng sẽ giúp phong lan phát triển tốt hơn; trồng ghép trên thân cây khác thì dùng thân cây còn sống nhưng cần tỉa bớt tán nhánh và ghép ở phía ánh sáng ban mai chiếu vào (hướng đông). Nếu muốn ghép lan với các thân cây đã chết cần phải cắt cây thành khúc ngắn để dễ treo... Khi trồng xong nên để cây ở nơi mát mẻ có độ ẩm cao cho đến khi rễ non phát triển mới chuyển dần ra nơi có ánh sáng phù hợp... Để cây phát triển tốt, khu nhân cấy lan được chị đầu tư hệ thống khung giàn, giàn tưới, phun sương... đảm bảo vừa ánh sáng và độ ẩm thích hợp cho hoa phát triển. Mặt khác, chị còn thử nghiệm thành công trong ươm giống hoa lan với quy trình cấy phôi, nuôi phôi, chuyển giò, ghép giò nên cây lên xanh, hoa đẹp, rễ buông nhiều, hoa ra tươi lâu được người chơi hoa ưa chuộng.
Nhờ áp dụng phương pháp trồng, chăm sóc và đầu tư hợp lý nên, diện tích và số giò lan của gia đình chị ngày một nhiều. Đến nay, vườn hoa lan nhà chị đã phát triển với hàng nghìn giò thuộc trên 200 loại hoa lan khác nhau như lan hồ điệp, lan tai châu, lan hài... khá đa dạng. Do hoa có chất lượng tốt và phong phú về chủng, loại đáp ứng nhu cầu thị trường nên khách hàng tự tìm đến với vườn lan của chị ngày một nhiều, trong đó, có nhiều du khách nước ngoài. Đặc biệt trong các dịp Tết, là thời điểm vườn lan nhà chị nở rộ nhất với đủ màu sắc, kiểu dáng nên đã được khách hàng và các cửa hàng hoa lan trong và ngoài tỉnh đến đặt mua với số lượng lớn từ trên 100 giò đến gần 1.000 giò. Mặc dù diện tích nhỏ hẹp nhưng bằng sự năng động, cần cù, vườn lan của chị mỗi năm cho thu trên 400 triệu đồng. Say mê với công việc trồng hoa, chị Chân đã giành được nhiều giải thưởng trong các hội thi hoa, cây cảnh của tỉnh Hà Tây và Hà Nội./.
Nguyễn Mai
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.