Nguồn tin: Đồng Nai, 03/09/2008
Ngày cập nhật:
6/9/2008
Từ năm 2003, tại xã Gia Canh (huyện Định Quán), đã có hàng trăm hécta mía được nông dân chuyển sang trồng điều và các loại cây lương thực khác. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này xem ra vẫn chưa đủ mạnh để làm đổi thay cuộc sống người dân trong vùng...
* Ì ạch trong sản xuất...
Do không có hệ thống thủy lợi nên hàng năm, nông dân ở cánh đồng lúa ấp 5, xã Gia Canh chỉ sản xuất hai vụ lúa trong mùa mưa; mỗi hécta đạt khoảng 5 tấn. Ngoài cây lúa, những hộ trồng bắp và cây lương thực cũng rơi vào tình trạng không ổn định về sản lượng. Riêng số hộ dân bỏ cây mía để chuyển sang trồng điều, còn điêu đứng hơn, vì ba năm sau mới có thu hoạch, nhưng hiệu quả đạt không cao.
Khu vực đồi Đông Bắc - nơi sẽ xây dựng vùng chăn nuôi tập trung.
Phó chủ tịch UBND xã Gia Canh Nguyễn Đình Thảo cho biết, toàn xã đang có 1.283 hécta đất nông nghiệp, trong đó đất trồng lúa là 710 hécta, điều 460 hécta, bắp 150 hécta... Những năm qua, tình hình sản xuất thất bát, chính quyền địa phương có tạo điều kiện để nông dân ổn định cuộc sống, nhưng do thời tiết không thuận lợi, sâu bệnh phá hoại nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả thấp. Bên cạnh đó, do nhận thức của nông dân còn hạn chế, tập quán canh tác lạc hậu, nên nhiều hộ dân không thoát được nghèo khó. Hiện nay thế mạnh của Gia Canh là chăn nuôi. Toàn xã có hơn 1.500 hộ nuôi hàng chục ngàn heo, bò, dê. Có những trang trại với gần một ngàn đầu heo, thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm. Cả xã có 20.494 nhân khẩu/4.100 hộ, nhưng số hộ giàu, chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại là khá và trung bình, trong đó có đến 366 hộ nghèo (chiếm trên 9% tổng số hộ dân). Hầu hết số hộ nghèo này là do thiếu đất sản xuất, thiếu vốn.
Một trong những nguyên nhân khiến Gia Canh chưa tạo được bứt phá, đó là đường giao thông chưa thuận tiện; chỉ có 30% đường nhựa, còn lại là đường đất hoặc cấp phối sỏi đỏ. Mặt khác, điều kiện sản xuất nhìn chung còn thiếu thốn, nhất là nước tưới. Nhiều hộ dân có điều kiện, khoan được giếng còn chủ động được nguồn nước, song nhiều nơi trong khu vực không thể khoan giếng được. Ông Thảo xác định: "Để Gia Canh tạo được bứt phá đi lên, con đường chính của xã vẫn là tập trung cho chăn nuôi. Riêng trồng trọt, chỉ đến khi nào có hệ thống thủy lợi thì sản xuất mới ổn định".
* Niềm hy vọng mới...
Mặc dù xã Gia canh có vùng chuyên canh điều rộng 250 hécta, tập trung ở ấp 3 và ấp 5 nhưng những năm gần đây, giá điều rớt thê thảm khiến nhiều người muốn quay lưng lại với loại cây trồng này. Đặc biệt, trong số diện tích điều, có những vườn cây được gọi là "lão", vì đã ở tuổi 25 (50 hécta), còn lại là từ 3 đến 20 năm. Hiệu quả từ cây điều đạt thấp, trong khi nghề chăn nuôi heo đang lớn mạnh, nên ý tưởng hình thành một khu vực chăn nuôi heo tập trung đã được lãnh đạo địa phương quan tâm. Chính vì thế, dự án quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung trên diện tích 180 hécta ở ấp 3 và ấp 5 (khu vực đồi Đông Bắc) đã được các cấp phê duyệt và dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2009. Qua đó, Nhà nước sẽ xây dựng hạ tầng cơ sở, khi nào hoàn chỉnh, người nuôi heo sẽ đăng ký và thực hiện các cam kết về mô hình chăn nuôi tập trung. Khu chăn nuôi tập trung sẽ ưu tiên cho số hộ nghèo, hộ dân tộc Châu Ro và hộ có đất nằm trong dự án. Chính quyền địa phương và người dân xã Gia Canh hiện đang rất nóng lòng chờ đợi mô hình chăn nuôi kiểu mới sớm trở thành hiện thực.
Bên cạnh dự án chăn nuôi heo tập trung, UBND xã Gia Canh cũng cho rằng, bằng mọi cách phải xây dựng cho được hệ thống thủy lợi. Hiện nay, dự án xây dựng trạm bơm Gia Canh phục vụ tưới tiêu cho trên một ngàn hécta mía trong khu vực do Công ty cổ phần mía đường La Ngà làm chủ đầu tư cũng đang chờ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt. Nếu có trạm bơm này, nông dân Gia Canh sẽ được sử dụng "ké" nguồn nước để sản xuất vụ 3.
Đối với người dân xã Gia Canh, thì hai dự án nêu trên chính là niềm hy vọng mới, có thể góp phần giúp cho họ đổi đời. Tuy nhiên, nói như Phó chủ tịch UBND huyện Định Quán Dương Anh thì: "Xã Gia Canh còn rất nhiều việc phải làm và phải tăng tốc hơn nữa thì mới tạo ra bước đột phá cần thiết".
Tạ Nguyên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.