Nguồn tin: HNM, 16/09/2008
Ngày cập nhật:
17/9/2008
Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp, GS Trần Đức Hiên khẳng định: “Qua một khảo sát của chúng tôi ở tỉnh Bắc Ninh, chỉ có 17% nông dân biết cách trồng lúa, một con số lạ kỳ. Cứ nói là dạy nghề nhưng ai dạy cho nông dân? Không có ai dạy cả!”.
Dạy nông dân cách làm nông nghiệp có vẻ như chuyện ngược trên đời nhưng điều đó lại trở nên cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Tình trạng nông dân bỏ quê ra thành phố kiếm việc làm nhất là nông dân tuổi đời từ 18 đến 40 ngày càng phổ biến dẫn đến nông thôn thiếu lao động. Vào mùa vụ, nhiều nơi chỉ có phụ nữ, trẻ em tham gia làm nông nghiệp. Ở nhiều vùng nông thôn, một học sinh lớp 12 có thể lên mạng chát với bạn đủ thứ chuyện nhưng bố mẹ họ cần trồng cây gì, nuôi con gì, thì họ cũng lơ mơ như thanh niên thành phố.
Bên cạnh đó tâm lý tiểu nông còn ăn sâu, bám rễ ở nông thôn khiến người nông dân làm nông nghiệp theo cảm tính, thấy cà phê được mùa, giá cao là cả vùng đổ xô đốn các loại cây khác để trồng cà phê, rồi đến cây hồ tiêu, cá tra, cá basa, cây lúa cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Và người cuối cùng chịu thiệt vẫn chỉ là những người nông dân hai sương một nắng.
Ông Đặng Văn Hậu ở Phú Túc - Phú Xuyên (Hà Nội) cho biết ông có 4 con nhưng đã có 3 ra thành phố làm việc, hiện chỉ có cậu con út đang học lớp 11 là ở nhà với ông bà. Vào mùa vụ, chỉ có hai ông bà già quần quật với 1 mẫu ruộng, muốn thuê người gặt hái, cày cấy thì lại tiếc tiền bởi 1 công cấy ở các huyện ngoại thành Hà Nội từ đầu năm, tới nay đã có giá 100.000 đồng/ngày/người, công gặt là 120.000 đồng/ngày/người mà muốn thuê cũng phải săn đón lắm mới tìm được. Việc đồng áng trong gia đình bao năm nay, một tay ông bà lo hết các con ông chẳng mấy ai quan tâm, mà dạy con cách làm nông nghiệp thực thụ… thì cũng rất khó, chẳng biết phải dạy như thế nào bởi trình độ làm nông nghiệp của ông còn lạc hậu.
Nguyện vọng của ông Hậu là sau khi học hết lớp 12, nếu con ông không đỗ vào được các trường đại học cao đẳng, trung cấp thì nhà nước có chính sách hỗ trợ, quan tâm dạy cách làm nông nghiệp hiện đại cho con trai ông và nhiều thanh niên khác, bởi đây sẽ là lực lượng nòng cốt để đưa nông nghiệp, nông thôn theo con đường hiện đại hóa. Theo ông, lớp học đó chỉ cần đào tạo 12 tháng là đủ giúp những nông dân trẻ tuổi được học cách khai thác, tìm kiếm thông tin về nông nghiệp - nông thôn… trên internet. Học được cách làm giàu từ nông nghiệp thông qua các mô hình trên sách vở và các phương tiện thông tin đại chúng…; cầm tay chỉ việc dạy họ cách trồng lúa trồng rau, chăn nuôi gia cầm… theo tiêu chuẩn an toàn. Tin rằng, sau một năm học, những nông dân trẻ tuổi sẽ biết cách làm nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Như thế, con trai ông sẽ có 3 cái được: không phải ly hương, không chán ruộng, và biết cách làm giàu. Qua đó, sẽ tạo được một nguồn lao động có thể ứng dụng nhanh các tiến bộ KHKT, nhanh nhạy với kinh tế thị trường góp phần giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân khi sự phân hóa lao động ngày càng rõ.
* Trong một buổi làm việc gần đây với Bộ NN& PTNT Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: quy mô sản xuất nhỏ lẻ, phân tán và manh mún, nông nghiệp Việt Nam vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng và yêu cầu. Trong thời gian tới, cần tổ chức đào tạo cho nông dân thành chủ thể của nền nông nghiệp, nông thôn mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp.
* Bộ trưởng Bộ NN & PTNT, Cao Đức Phát: với 25,6 triệu người trực tiếp làm nông nghiệp nhưng mới chỉ có 18% người nông dân được tham gia các lớp học về nông nghiệp và 2% có bằng cấp. Vì vậy, việc đào tạo người nông dân mới làm nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa là vấn đề cấp thiết hiện nay.
Bạch Thanh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.