Nguồn tin: Hậu Giang, 20/10/2008
Ngày cập nhật:
20/10/2008
Không chấp nhận cuộc sống nghèo khó đeo đẳng, anh Danh Bình, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 8, xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy đã quyết chí vươn lên để khắc phục khó khăn trong cuộc sống.
Được thừa hưởng từ gia đình khoảng 3.000 m2 đất canh tác lúa, dù vất vả làm việc nhưng anh Danh Bình vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Sau khi lập gia đình, cuộc sống của anh càng khó khăn hơn khi lần lượt 3 đứa con ra đời. Thời gian này, anh Bình phải làm đủ mọi việc, từ làm ruộng, chạy xe ôm, nuôi heo, nấu rượu, cuối cùng là chăn nuôi vịt đẻ, nhưng vẫn thất bại, anh Bình càng gặp khó khăn vì nợ nần chồng chất. Lúc này, anh Bình phải qua tận Kiên Giang để giúp việc cho người chú để kiếm tiền về trang trải nợ nần do “bể” vịt. Thấy làm mướn không đủ trả nợ, anh Bình quay về quê nhà quyết chí làm giàu trên mảnh đất của ông cha để lại. Sau nhiều đêm trăn trở, anh quyết định trồng màu.
Lúc đầu, chỉ trồng thử nghiệm cải xanh, xà lách thấy mang lại hiệu quả, anh Bình đã tập trung chuyển sang màu thâm canh thay vì trồng lúa. Vụ Đông xuân 2007, anh Bình đưa vào trồng 2 công dưa hấu cho lợi nhuận gần 8 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Thấy vùng đất phù hợp, anh Bình chuyển sang trồng khổ qua cũng cho năng suất gần 3,5 tấn trái, bán giá 4.000 đ/kg, cho lợi nhuận trên 6 triệu đồng. Hiện tại, vụ dưa leo của anh cũng đang bắt đầu cho thu hoạch, theo ước tính của gia đình cũng từ 3,5 tấn trái và sẽ thu về lợi nhuận khoảng 7 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Theo anh Bình, tới đây sẽ tìm thuê khoảng 1.300 m2 đất nữa để đưa vào trồng màu nhằm tăng thêm nguồn thu nhập.
Tuy nhiên, theo anh Bình, ngoài những khó khăn thường gặp như bất lợi về thời tiết, dịch bệnh thì đầu ra cho sản phẩm cũng còn gặp nhiều khó khăn. Vì hầu hết sản phẩm làm ra người trồng phải tự vận chuyển đến các chợ xã, thị trấn, thị xã để tiêu thụ. Có những lúc anh phải đem dưa leo ra tận chợ Vị Thanh bán, nhưng dưa rớt giá đành phải đổ bỏ.
Thế nhưng, nhờ sự cần cù, tích cóp và được Hội Nông dân xã, huyện hỗ trợ thêm vốn, nên gia đình đã xây dựng được căn nhà trị giá hơn 27 triệu đồng để tránh mưa nắng. Ngoài ra, còn trang bị phương tiện nghe nhìn, đi lại để phục vụ cho việc vận chuyển hàng hóa khi thu hoạch. Anh Bình, cho biết: “Cũng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp Hội Nông dân xã, huyện, cùng với sự quyết chí làm ăn của cả gia đình nên mới có được cái ăn cái mặc, con cái được học hành, cuộc sống gia đình cũng ổn định hơn”.
Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Vị Thủy, huyện Vị Thủy, ông Đỗ Thành Ni cho biết: “Anh Bình không những là một tấm gương về người nông dân vượt khó, nhẫn nại, có ý chí vươn lên để thoát nghèo, mà còn là một Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp rất tích cực. Luôn thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng các công trình phúc lợi ở địa phương. Về phía Hội Nông dân xã tới đây sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình chuyên canh màu của anh Danh Bình ra toàn xã, ấp để từng bước xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Ngoài ra, sẽ đề xuất về Hội Nông dân huyện có chính sách hỗ trợ vốn và kỹ thuật cho các hộ dân có nhu cầu trồng cây màu. Đồng thời, kết hợp với chính quyền địa phương vận động các hộ dân trồng màu tiến tới thành lập HTX để tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm sau khi thu hoạch" PHƯỚC NẾT
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.