Nguồn tin: SGGP, 16/09/2006
Ngày cập nhật:
16/9/2006
Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp xuất khẩu trên 100.000 tấn hồ tiêu, đạt kim ngạch trên 150 triệu USD, vượt 37% so với cùng kỳ về lượng và tăng 46% so với cùng kỳ về giá. Đây là năm xuất khẩu thắng lớn của ngành hồ tiêu Việt Nam. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Đỗ Hà Nam, Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA) thông báo tin vui:
Một số vùng trồng tiêu ở Gia Lai, Bình Phước… đạt năng suất 4 - 4,5 tấn/ha, có hộ đạt 10 tấn/ha. Bình quân lời khoảng 15.000 đồng/kg.
Tại Hội nghị thường niên ngành hồ tiêu quốc tế vừa tổ chức ở Sri Lanka (từ ngày 4 đến 7-9-2006), các nước đánh giá cao vai trò xuất khẩu của hồ tiêu Việt Nam, góp phần ổn định thị trường thế giới và đưa giá hồ tiêu có lợi cho nông dân.
Hiện tại, giá tiêu xuất khẩu loại 500 g/l tiếp tục tăng ở mức cao kỷ lục (2.500 - 2.600 USD/tấn). Trong khi giá tiêu trong nước vọt lên 40.000 - 41.000 đồng/kg, cao gấp đôi so với cuối tháng 7. Đây là tin vui đối với người trồng tiêu.
- PV: Thưa ông, đâu là nguyên nhân giúp ngành hồ tiêu Việt Nam thắng lớn trong năm nay?
- Ông ĐỖ HÀ NAM: Thuận lợi trước hết là năm nay, sản lượng tiêu của các nước Brazil, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ… đều giảm, do những năm trước giá tiêu thấp, người dân ít quan tâm đầu tư sản xuất. Trong khi nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu trên thế giới tăng mạnh. Mỹ là nước nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới. Các nước đông dân như Nga, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Mexico, Pakistan, Iran… nhu cầu tiêu thụ hạt tiêu cũng tăng cao. Cung thấp hơn cầu, đã đẩy giá hạt tiêu trên thị trường thế giới tăng mạnh và giá trong nước cũng tăng theo.
Mặt khác, chất lượng hạt tiêu trong nước gần đây được cải thiện đáng kể từ khâu sản xuất, thu hoạch, chế biến… Nhiều nhà máy tích cực đầu tư công nghệ chế biến hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Từ đó, tạo được “thương hiệu” hạt tiêu Việt Nam trên thương trường thế giới. Đặc biệt, giá tiêu xuất khẩu của ta vừa phải, hợp lý nên được khách hàng nhiều nước ưa chuộng.
- Điều đó cho thấy triển vọng của hồ tiêu Việt Nam thời gian tới sẽ rất thuận lợi…
- Đúng vậy, những năm tới, nhiều khả năng giá tiêu sẽ giữ ở mức cao và có thể tăng thêm. Trong khi các nước khác muốn khôi phục lại cây tiêu thì ít nhất cũng mất vài ba năm. Đây chính là điều kiện thuận lợi để hồ tiêu Việt Nam tăng tốc.
Điều đáng mừng là trong thời gian ngắn, chúng ta đã xuất khẩu hạt tiêu vào thị trường Mỹ đến 33% tổng nhu cầu tiêu thụ; EU trên 40%... Đây là những thị trường lớn có tính ổn định lâu dài. Song song đó, các doanh nghiệp trong nước đã bán hàng trực tiếp với nhà nhập khẩu, hạn chế được xuất qua trung gian. Điều này, làm cho giá xuất tăng, sản lượng tăng và tránh được tình trạng bị “ép” giá.
Hiện tại, hạt tiêu Việt Nam có mặt ở 73 nước trên thế giới. Sản lượng xuất khẩu chiếm khoảng 50% lượng hạt tiêu xuất khẩu toàn cầu, khẳng định vị trí số 1 trên thị trường. Gần đây, các doanh nghiệp Nhật Bản sang Việt Nam đầu tư xây dựng nhà máy chế biến hạt tiêu đưa về nước họ tiêu thụ; tạo thêm thị trường mới.
- Thưa ông, điều khiến nhiều người lo lắng là khi hạt tiêu được giá, nông dân các nơi sẽ mở rộng diện tích ào ạt, liệu có dẫn tới việc dư thừa rồi lặp lại cảnh “được mùa - rớt giá” như trước đây?
* Theo VPA, hồ tiêu Việt Nam được các nước đánh giá đóng vai trò quyết định trên thị trường thế giới.
Tại nhiều nước nhập khẩu lớn, hồ tiêu Việt Nam chi phối 40% - 50% nhu cầu nhập khẩu. Cũng tại hội nghị thường niên ở Sri Lanka, Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch thường niên ngành Hồ tiêu quốc tế trong năm 2007.
- Chúng tôi đang băn khoăn về vấn đề này. Năm nay, hầu hết nông dân trồng tiêu thắng lớn. Những vùng như Chư Sê (Gia Lai), Bình Phước… năng suất tiêu đạt cao (4 - 4,5 tấn/ha, có hộ đạt 10 tấn/ha).
Bình quân, sau khi trừ chi phí, nông dân trồng tiêu còn lời khoảng 15.000 đồng/kg. Đây là mức lợi nhuận rất lý tưởng. Nhiều gia đình thu nhập đến vài trăm triệu đồng chỉ trong vụ tiêu. Do mức lời cao nên khó ngăn được bà con mở rộng diện tích.
Dù vậy, chúng tôi luôn cảnh báo rủi ro và khuyến cáo người dân không nên phát triển ào ạt. Kế hoạch của Bộ NN-PTNT là ổn định diện tích hồ tiêu cả nước khoảng 50.000 ha, sản lượng ở mức 100.000 tấn/năm.
Theo đó, tập trung đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh. Đẩy mạnh mô hình “liên kết 4 nhà” (nhà nước, doanh nghiệp, nông dân và nhà khoa học). Đồng thời, nâng cao vị thế hạt tiêu Việt Nam trên thương trường quốc tế.
Từ những lợi thế trên, có thể nói ngành hồ tiêu Việt Nam đang có thuận lợi lớn trước thềm hội nhập WTO.
- Xin cám ơn ông.
HUỲNH PHƯỚC LỢI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.