Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 29/10/2015
Ngày cập nhật:
2/11/2015
Bà Katharine Heather- Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh, dẫn đầu đoàn công tác của Thương vụ Australia vừa có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Cần Thơ, bàn về khả năng áp dụng công nghệ tiên tiến trong ngành đánh bắt, chế biến thủy, hải sản của Australia cho các doanh nghiệp (DN) ĐBSCL.
Theo bà Katharine Heather, Thương vụ Australia đang làm một báo cáo về kỹ thuật nông nghiệp tại Việt Nam, trong đó có ngành thủy- hải sản ĐBSCL.
Theo tìm hiểu, vùng này có những mặt hàng thủy- hải sản chất lượng tốt nhưng máy móc, công nghệ sử dụng trong đánh bắt, chế biến đã cũ, khó đáp ứng được yêu cầu khắt khe của các thị trường tiêu thụ khó tính.
Thương vụ Australia hy vọng VCCI Cần Thơ sẽ làm cầu nối giữa DN 2 nước, giúp các DN ngành thủy- hải sản ĐBSCL tiếp cận và cập nhật những công nghệ tiên tiến của Úc.
Ông Nguyễn Phương Lam- Phó Giám đốc VCCI Cần Thơ cho rằng, VCCI Cần Thơ có thể hỗ trợ kết nối giữa DN hai bên. Hiện nay, các DN Việt Nam nói chung và ĐBSCL nói riêng đang rất cần công nghệ chế biến, bảo quản sau thu hoạch.
Không chỉ riêng ngành thủy- hải sản, ngành nông nghiệp cũng cần được đầu tư, bởi lượng lúa và trái cây của Việt Nam bị hỏng sau thu hoạch có lúc lên đến 30%.
Tuy nhiên, muốn đưa được kỹ thuật tiên tiến của Australia vào ĐBSCL, cần có một kênh để DN trong vùng tiếp cận thông tin, làm quen dần với công nghệ mới bởi các DN Việt Nam đang thiếu thông tin về thị trường tiềm năng này.
Trước mắt, VCCI Cần Thơ dự kiến sẽ phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Australia tại TP Hồ Chí Minh tổ chức một số hội thảo chuyên ngành trong năm 2016.
Australia là nước có ngành sản xuất, chế biến thủy- hải sản hàng đầu thế giới, đồng thời nhu cầu tiêu thụ thủy sản lớn hiện đã vượt quá khả năng cung ứng trong nước. Hàng năm, quốc gia này nhập khẩu hơn 200.000 tấn thủy sản, trị giá khoảng 1 tỷ USD, trong đó Việt Nam cung ứng 20% thị phần.
THÀNH LONG
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.