Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 14/03/2015
Ngày cập nhật:
15/3/2015
Mô hình nuôi cá giống của gia đình ông Đỗ Văn Hùng, thôn 5, xã Xuân Khánh (Thọ Xuân, Thanh Hóa).
Vài năm trở lại đây, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Xuân Khánh (Thọ Xuân) đã mạnh dạn đầu tư kinh phí mở rộng diện tích phát triển mô hình nuôi cá giống cho hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình.
Chúng tôi có dịp đến thăm gia đình ông Đỗ Văn Hùng, thôn 5, một trong những gia đình có thu nhập cao nhờ chuyên canh cá giống. Ông Hùng cho biết, gia đình bắt đầu nghề nuôi cá giống từ những năm 1990. Ban đầu, do vốn ít, gia đình lại chỉ có 2 sào để nuôi cá nên cuộc sống chật vật, gặp rất nhiều khó khăn. Đến năm 1993, gia đình ông đã đầu tư mua 1 ha, để mở rộng diện tích, ổn định làm ăn. Nhờ kiên trì, đến nay gia đình ông Hùng đã có hơn 1 ha mặt nước nuôi cá với 8 ao (mỗi ao rộng từ 1 đến 1,2 sào), trong đó ông thả hơn 2 vạn cá giống chủ yếu là: trắm, mè, trôi... Hằng năm gia đình ông bán ra thị trường trong và ngoài tỉnh từ 4 đến 5 triệu con cá giống các loại, trừ chi phí lãi từ 100 đến 200 triệu đồng.
Gia đình anh Lê Xuân Thắng cùng ở thôn 5 cũng là một trong những hộ nuôi cá giống giỏi. Anh bắt đầu nghề nuôi cá giống từ năm 1998. Đến nay gia đình anh có tổng diện tích 0,5 ha, hàng năm bán hơn 2 triệu cá giống ra thị trường trong và ngoài tỉnh, trừ chi phí lãi gần 100 triệu đồng/năm.
Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Duy Tiến, Phó Bí thư Đảng ủy xã Xuân Khánh, cho biết: Những năm gần đây, các cấp ủy Đảng, chính quyền xã đã phối hợp với các phòng chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho bà con nông dân từ khâu làm lồng nuôi, chăm sóc cá trong từng giai đoạn sinh trưởng... Đồng thời tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho các hộ vay vốn, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhờ vậy việc nuôi cá trên địa bàn xã đã tăng lên nhanh chóng, mang lại thu nhập ổn định cho người nông dân. Hiện toàn xã có 22 trang trại cá giống, bình quân hàng năm mỗi trang trại cho lãi từ 80 đến 200 triệu đồng/năm.
Thời gian tới, xã Xuân Khánh sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của huyện Thọ Xuân mở các lớp tập huấn về kỹ thuật cho các hộ chăn nuôi. Đồng thời hướng dẫn người dân xây dựng mô hình HTX chuyên mua bán cá giống để mở rộng thêm thị trường, tạo điều kiện về quỹ đất, góp phần giúp bà con nông dân giải quyết việc làm xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Đỗ Thủy (Học viện Báo chí và Tuyên truyền)
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.