Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 12/01/2015
Ngày cập nhật:
13/1/2015
Mùa bấc, mùa khó khăn nhất của ngư dân trong năm vì thời tiết trở gió. Tuy nhiên, thời gian qua sản lượng thủy hải sản đánh bắt vẫn có những kết quả đáng mừng…
Hơn 6 giờ sáng, Cảng cá Phan Thiết (Bình Thuận) trong không khí chộn rộn, tất bật của hàng loạt xe đông lạnh vận chuyển, các đầu mối thu mua gần như làm việc hết công suất. Âm thanh của nhà máy xay đá, tiếng gọi nhau, cười đùa trò chuyện của những công nhân bốc xếp tạo nên một bức tranh sinh động khi những chuyến tàu trở về, cá bạc đầy khoang. Chị Nguyễn Thị Bảy - một công nhân trên cảng cá từ nhiều năm qua cho biết: “Khi tàu vô, tôi dỡ cá từ tàu lên, phân loại, muối đá mỗi ngày cũng được gần 200 ngàn đồng. Tùy hôm cá nhiều hay ít, nhiều thì tiền công có thêm chút đỉnh”.
Cá về cảng Phan Thiết. Ảnh: Đ.H
Nhìn lại năm 2014, thời tiết tương đối thuận lợi cho những chuyến biển. Một năm làm ăn hiệu quả của tàu thuyền có công suất lớn đánh bắt xa bờ. Phan Thiết tuy không phải đô thị 100% tập trung về ngư nghiệp nhưng nghề biển đã gắn bó từ rất lâu đời với những địa phương như Đức Thắng, Đức Nghĩa, Bình Hưng, Hưng Long, Đức Long, Hàm Tiến, Mũi Né… Tổng sản lượng khai thác thủy sản của năm 2014, thành phố Phan Thiết mang về 55.300 tấn cá, 3.000 tấn tôm, 6.500 tấn mực, hải đặc sản 3.500 tấn cùng với hơn 6.000 tấn hải sản khác cung cấp cho thị trường nội địa và xuất khẩu, đạt 100,5 % so với mục tiêu ban đầu. Ông Lê Văn Minh - Trưởng Phòng Kinh tế Phan Thiết cho biết: Năm 2015 sẽ tiếp tục khuyến khích việc đánh bắt xa bờ góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, nâng cao năng suất khai thác thủy sản và bằng nhiều biện pháp ngăn chặn cạn kiệt nguồn lợi do việc khai thác quá mức cho phép hoặc khai thác thủy sản ven bờ. Thế mạnh hiện nay về sản lượng khai thác thủy sản ở Phan Thiết vẫn là cá nục, cá ngừ, bạc má, cá cơm… Thời điểm này tuy không còn là cao điểm khai thác nhưng thay vào đó nhiều sản phẩm có giá trị kinh tế như cá nhồng, cá liệt, cá hanh… Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổng sản lượng khai thác của tỉnh trong năm qua gần 188.000 tấn, tăng so với cùng kỳ 709 tấn.
Thời tiết thuận lợi, giá dầu trong năm cũng giảm hơn so với mọi năm, tuy nhiên giá thành hiện nay vẫn còn tình trạng nhảy múa. Vào thời điểm tháng 12, giá dầu khoảng hơn 18.000 đồng/lít thì giá cá cũng theo đó giảm xuống. “May chúng tôi không phải vay mượn từ phía đầu nậu, nếu không cũng khó khăn bởi bị ép đủ đường” - anh Vĩnh cho biết.
Khép lại một năm không có nhiều biến động về ngư trường, ngư dân tạm yên tâm theo từng chuyến ra khơi bám biển.
Quang Nhân
- Kỹ thuật nuôi tôm, nuôi cá, phòng trị bệnh tôm, cá và các loại thủy sản khác
Các tin mới
Các tin năm 2015:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Các tin năm 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005
Bệnh phân trắng không làm tôm chết nhanh và chết hàng loạt như bệnh đốm trắng hay bệnh gan tụy cấp, nhưng nếu không khống chế sẽ gây ra những thiệt hại to lớn cho người nuôi tôm...
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.