Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 19/08/2016
Ngày cập nhật:
22/8/2016
Hiện nay, người dân xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang tập trung ứng dụng các biện pháp kỹ thuật đồng bộ nhằm chăm sóc, cải tạo, trồng mới lại vườn bưởi Năm Roi bị lão hóa, góp phần duy trì diện tích loại cây trồng thế mạnh này tại địa phương.
Ông Thành chuẩn bị cây giống để phục vụ cho công tác cải tạo, “trẻ hóa” lại vườn bưởi của gia đình.
Bà Lê Thị Diễm, ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, chia sẻ: Vài năm trở lại đây, đặc biệt vào các dịp lễ, tết truyền thống trong năm, bưởi Năm Roi luôn hút hàng và không đủ nguồn cung ra ngoài thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, niềm vui của nhà vườn thường không trọn vẹn với nhiều lý do khác nhau. Cụ thể là trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, hơn 3 công bưởi nhà bà Diễm cho năng suất khá thấp, nhất là số lượng bưởi có thể tạo hình được ước khoảng 50 cặp, sụt giảm hơn 50% sản lượng so với những năm trước đó.
Theo lý giải của bà Diễm là do phần lớn cây trong vườn bị dịch bệnh tấn công, chưa kể là nhiều cây đã bị lão hóa, không đủ sức nuôi trái. “Trước đây, bưởi Năm Roi có 5.000 đồng/trái (1kg trở lên), hiện giờ lên 20.000 đồng/kg mà không có bưởi bán. Vì vậy, để duy trì vườn cây ăn trái, tôi dự định cải tạo lại đất ở những khu vực bưởi chết, rồi tiến hành trồng mới để nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình”, bà Diễm chia sẻ thêm.
Ông Võ Trung Thành, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Trái cây tạo hình ở ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, cho rằng hầu hết vườn bưởi lâu năm ở địa phương đều cho năng suất thấp, thậm chí không ít hộ kinh tế eo hẹp, buộc phải đốn bỏ chuyển sang trồng chuối, rau màu. Vì tổng kinh phí cải tạo liếp, trồng mới không dưới 7 triệu đồng/công. Còn đối với 6 công bưởi của gia đình mình, ông Thành thực hiện các biện pháp “trẻ hóa” bằng cách cắt nhánh, tỉa cành cây bị già cỗi, sâu bệnh, sau đó thu gom và đốt sạch.
Cùng với đó, ông Thành còn tiến hành cải tạo lại đất thông qua phương thức đào hố, đắp bùn non, rải vôi bột và sử dụng nấm sinh học trichoderma xử lý mầm bệnh; đồng thời chọn cây giống có chất lượng để trồng giặm những cây không còn áp dụng phương pháp trẻ hóa được nữa. Mặt khác, nhằm chủ động ứng phó với nguy cơ xâm nhập mặn, kiểm soát lũ, đảm bảo tưới tiêu trong mùa khô hạn hàng năm, ông Thành đã xây dựng hệ thống cấp, thoát nước hoàn chỉnh, thường xuyên gia cố hệ thống đê bao, cống bọng xung quanh vườn.
Nhờ vậy, kể từ khi nổi tiếng với thương hiệu trái cây tạo hình vào năm 2010 đến nay, các thương lái thu mua loại trái có hình dáng độc, lạ luôn tìm đến khu vườn của ông Thành. Ngoài ra, ông tích cực chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, “trẻ hóa” lại vườn cây, kể cả tạo hình cho một số hộ dân ở các tỉnh bạn như: Đồng Nai, Tiền Giang, Sóc Trăng. Đặc biệt là liên kết với Công ty Nguyễn Gia (Hà Nội) để bao tiêu sản phẩm bưởi Cát Tường, góp phần giữ vững thương hiệu bưởi tạo hình “độc nhất vô nhị” do bản thân ông tạo ra.
Ông Thành cho biết thêm, hiện câu lạc bộ trồng bưởi tại địa phương có trên 20 thành viên tham gia, diện tích khoảng 24,5ha. Đây là nơi để người trồng bưởi chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ nhau về mặt kỹ thuật canh tác, nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm bưởi Năm Roi truyền thống ở vùng đất Phú Tân hôm nay. Còn Trần Văn Chuộc, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Tân, thông tin địa phương sẽ tiếp tục duy trì và phát triển diện tích vườn cây ăn trái, đặc biệt là bưởi Năm Roi.
“Tới đây, chính quyền địa phương sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện vay vốn, hỗ hợ người dân ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để cải tạo lại đất, trồng mới lại diện tích vườn. Bên cạnh đó, tham mưu, đề xuất ngành chức năng huyện về những chính sách cụ thể để thu hút các công ty, doanh nghiệp đến bao tiêu sản phẩm, giúp người dân an tâm sản xuất, gia tăng thu nhập trên cùng diện tích canh tác, góp phần thúc đẩy kinh tế nông nghiệp địa phương phát triển bền vững”, ông Chuộc khẳng định.
Tính đến năm 2015, toàn xã Phú Tân có 1.552ha vườn cây ăn trái, kể cả 1.391ha diện tích trồng cây có múi, trong đó có trên 770ha bưởi Năm Roi. Ước tính sản lượng bình quân đạt 7.654 tấn/năm. Riêng sản lượng bưởi tạo hình các loại khoảng 4.000 cặp/năm. Giá dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg đối với bưởi thương phẩm và 400.000 - 800.000 đồng/cặp bưởi tạo hình.
CHÍ CÔNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.