Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 10/09/2016
Ngày cập nhật:
13/9/2016
Cam là một trong những sản phẩm OCOP của huyện Vân Đồn, của tỉnh Quảng Ninh, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Xác định được hiệu quả kinh tế mang lại từ cây cam, năm nay huyện Vân Đồn bắt đầu triển khai phát triển vùng sản xuất hàng hoá cam tập trung. Đây là bước hiện thực hoá mục tiêu của huyện nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chuyên canh tập trung.
Hiện Vân Đồn có 155ha cam ở độ tuổi cho thu hoạch, trong đó Vạn Yên 80ha, Bản Sen 70ha, còn lại 5ha ở xã Đoàn Kết và Đài Xuyên. Đây là các giống cam bản địa, sức sống tốt, năng suất trung bình đạt 15 tấn/ha, tổng sản lượng cam toàn huyện trên 2.200 tấn/năm. Với giá thu mua trên thị trường hiện nay từ 30.000 - 40.000 đồng/kg thì tổng giá trị thu được từ cây cam đạt khoảng 70 tỷ đồng/năm. Bởi những ưu điểm trên, nên cam đang là loại cây trồng số 1 của Vân Đồn. Để phát huy giá trị loại cây trồng này, huyện đã xây dựng Quy hoạch phát triển vùng sản xuất cam tập trung đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đã được HĐND huyện thông qua, đang chờ cấp thẩm quyền chính thức phê duyệt. Đây được đánh giá là một bước đột phá trong phát triển sản xuất nông nghiệp của Vân Đồn.
Chị Nguyễn Thị Hương (thôn 10/10, xã Vạn Yên) hội viên HTX Nông trang Vạn Yên, phấn khởi trước vườn cam trĩu quả của gia đình. Ảnh: Dương Trường
Theo Quy hoạch, đến năm 2020 huyện mở rộng thêm gần 880ha cam, nâng tổng diện tích cam toàn huyện trên 1.030ha. Toàn bộ diện tích được quy hoạch mở rộng là đất rừng sản xuất của người dân và Công ty TNHH Lâm nghiệp Vân Đồn. Hiện nay, việc mở rộng vùng trồng cam tập trung có những thuận lợi, như diện tích chủ yếu ở các vùng trồng cam truyền thống, phù hợp về thổ nhưỡng; người dân có kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây cam. Hiệu quả kinh tế từ trồng cam đã được khẳng định từ thực tế, nên nhiều hộ dân phấn khởi tham gia, sẵn sàng đầu tư mở rộng diện tích trồng cam.
Với các nội dung trong Quy hoạch, nhiều người trong giới chuyên môn cho rằng tiến trình thực hiện vùng sản xuất cam tập trung nhiều khả năng nảy sinh nhiều khó khăn, trong đó khó khăn trước mắt là vốn đầu tư, nước tưới và thu hút sự tham gia của doanh nghiệp... Hiện nước tước cho toàn bộ diện tích cam đang có của Vân Đồn là nguồn tự nhiên tại hệ thống khe suối trong vùng. Trong Quy hoạch, hướng giải quyết về vấn đề nước tưới cũng tính tới việc xây dựng các đập trữ nước, tuy nhiên quy mô nhỏ, chủ yếu là đập ngăn dòng chảy của các con suối, còn lại vẫn dựa vào nguồn nước tự nhiên là chính. Theo Sở NN&PTNT, mặc dù cây cam không phải là loại cây ưa nước, nhưng thời kỳ mới trồng (3 năm đầu) và giai đoạn ra quả hàng năm lại rất cần nước. Bởi vậy, với hướng giải quyết như Quy hoạch khó có thể chủ động đáp ứng nhu cầu về nước khi diện tích toàn vùng cam lên tới trên 1.000ha, nhất là trong tình hình hiện nay thời tiết diễn biến thất thường, nguồn sinh thuỷ giữ nước, trữ nước không tốt. Bên cạnh đó, theo Quy hoạch, toàn bộ diện tích mở rộng chủ yếu lấy vào đất rừng sản xuất với loại cây trồng chính là cây keo, là loại cây nhanh làm đất bạc màu. Riêng toàn bộ khu vực các đỉnh đồi chất đất tương đối xấu, nhiều đá sỏi, tầng đất màu mỏng. Theo ông Lê Đình Áng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Vân Đồn, chỉ có khoảng 60% diện tích đất rừng tại các vị trí quy hoạch phù hợp với sinh trưởng và phát triển của cây cam.
Một vấn đề nữa là mặc dù người dân rất mong muốn được tham gia phát triển cây cam, nhưng để sản xuất theo quy mô tập trung thì không đủ nguồn lực. Hiện giá trị đầu tư khoảng 120 - 150 triệu đồng/ha cam, sau 3 năm mới được thu quả. Huyện đã xây dựng chính sách hỗ trợ người dân trồng cam (từ 5.000m2 trở lên), nhưng nguồn lực hiện có của huyện khó thực hiện được. Theo phân tích của huyện, hiện trong các vùng quy hoạch, người dân xã Vạn Yên có nhiều điều kiện để mở rộng sản xuất cam. Xã có 5 thôn thì đến 4 thôn nằm trong vùng quy hoạch của dự án khu giải trí phức hợp Vân Đồn, nên không thể mở rộng diện tích cam tại chỗ. Hiện trên địa bàn huyện không có nhiều doanh nghiệp nông nghiệp, việc thu hút doanh nghiệp ngoài huyện mới dừng ở mức quan tâm, nghiên cứu.
Việc huyện Vân Đồn quy hoạch phát triển vùng sản xuất cam tập trung là cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp tỉnh, tuy nhiên cần phải có những tính toán hợp lý về quy mô cũng như nguồn lực thực hiện, nhằm nâng cao tính khả thi của quy hoạch.
Việt Hoa
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.