Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 24/09/2016
Ngày cập nhật:
27/9/2016
Vụ vải 2016 vừa qua, do thời tiết mưa lạnh, nhiệt độ hạ thấp kéo dài đã khiến cho toàn vùng vải Đông Triều (Quảng Ninh) mất mùa nghiêm trọng, sản lượng vải quả sụt giảm cao nhất từ trước đến nay. Toàn thị xã có trên 1.100ha vải đang tuổi trưởng thành với tổng sản lượng trung bình đạt trên dưới 10.000 tấn quả mỗi năm, song trong vụ vừa qua chỉ thu được chưa tới 700 tấn quả, bằng 7% so với sản lượng vụ trước. Trong đó xã Bình Khê - nơi có diện tích vải tập trung nhất, người dân có kinh nghiệm trồng vải cũng chỉ thu được trên 300 tấn quả, bằng 10% so với năm trước. Riêng vải chín sớm (chín đầu mùa), cũng chỉ đạt năng suất 5% so với trước. Tình trạng này đã khiến cho người trồng vải Đông Triều không khỏi tâm lý chán nản, không mặn mà với cây vải. Ngay thời điểm cuối vụ, một số hộ dân đã tiến hành chặt tỉa, loại bỏ các cây vải lâu năm, chỉ để lại các cây mới cho khai thác, một số vườn chặt trắng để trồng thay thế bằng cây cam, na... dẫn tới nguy cơ giảm diện tích, số lượng cây vải trên địa bàn.
Đông Triều cần đảm bảo diện tích và số lượng cây vải để nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị quả vải cho những mùa vụ sau. (Ảnh chụp tại vườn vải nhà bà Nguyễn Thị Ngân, thôn Đồng Đò, xã Bình Khê)
Theo ông Nguyễn Hữu Giang, Giám đốc Sở NN&PTNT, tâm lý không mặn mà với cây vải của người dân như hiện nay có thể tái diễn tình trạng ồ ạt chặt phá cây vải như những năm trước. Thực tế, Đông Triều từng là địa phương có diện tích cây vải lớn nhất tỉnh, với trên 10.000ha song đã nhanh chóng giảm đi đến gần 90% diện tích, chỉ còn lại trên 1.100ha như hiện nay. Ông Giang khẳng định: Nếu tái diễn việc giảm diện tích cây vải sẽ dẫn tới việc không đáp ứng được mục tiêu cân đối diện tích chủng loại cây ăn quả, nhằm tạo được nguồn nông sản tại chỗ với chất lượng cao. Bên cạnh đó, sẽ làm ảnh hưởng đến quy hoạch phát triển các vùng cây ăn quả tập trung của tỉnh nói chung, vùng sản xuất vải quả tập trung của Đông Triều nói riêng. Nhất là sản phẩm vải quả của Đông Triều đang trên đà tạo được thương hiệu, có uy tín trên thị trường và ngày càng được nâng cao giá trị.
Thực tế trong khoảng 5 năm trở lại đây, sản phẩm vải quả của Đông Triều có thị trường tiêu thụ khá rộng mở, giá bán cao, dao động từ 7.000 đồng đến 10.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận cao cho người nông dân. Với sự quan tâm và năng động của tỉnh, TX Đông Triều, quả vải nơi đây còn được hướng tới xuất khẩu vào các thị trường khó tính, trong đó từ năm 2015 đến nay, Đông Triều đang triển khai lộ trình đảm bảo chất lượng và sản lượng để đưa quả vải xuất khẩu sang Úc và Nhật Bản. Đặc biệt với mục tiêu đưa quả vải lên vị trí nông sản chính, giá trị cao của Đông Triều, các đơn vị, ngành chức năng từ thị xã đến tỉnh cũng đã tăng cường triển khai các dự án nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị cho cây vải. Trong đó chỉ tính tại xã Bình Khê, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai dự án trẻ hoá cây vải bằng quy trình công nghệ của Đài Loan; Sở NN&PTNT triển khai mô hình trồng, chăm sóc cây vải theo mô hình VietGAP trên diện tích 20ha tại thôn Đồng Đò với trên 40 hộ dân tham gia. Mới đây, mô hình trồng vải theo tiêu chuẩn VietGAP còn được Viện Nghiên cứu rau quả nhân rộng thêm 10ha tại thôn Quán Vuông. Các mô hình thí điểm này cũng đã được nhiều hộ dân trồng vải ở Bình Khê, Tràng Lương học theo, đầu tư chi phí để thực hiện, qua đó đã nâng cao diện tích cây vải được trẻ hoá, được trồng, chăm sóc theo tiêu chuẩn.
Nhìn vào tương lai tươi sáng của cây vải cho thấy thời điểm này TX Đông Triều và các đơn vị chuyên môn của Sở NN&PTNT, tỉnh cần tích cực tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức của người dân để bảo đảm diện tích cây vải, tránh vội vàng chặt bỏ cây. Các đơn vị chức năng cũng cần tăng cường hơn nữa việc áp dụng các mô hình nâng cao năng suất, sản lượng, giá trị cho cây vải, đồng thời nghiên cứu, đưa ra giải pháp bảo vệ cây vải, giúp cây vải ứng phó với thời tiết cực đoan.
Việt Hoa
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.