Nguồn tin: Báo Đồng Khởi, 17/10/2016
Ngày cập nhật:
18/10/2016
Người trồng chanh phải tự tay phân loại mới bán được giá 2.500 đồng/kg.
Mùa thu hoạch chính của cây chanh đến từ khoảng tháng qua và cũng thời gian này giá chỉ dao động từ 1.300 - 2.500 đồng/kg. Đây là mức giá thấp ở huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre trong nhiều năm qua. Dù phải hứng chịu hạn mặn nhưng năm nay, chanh Giồng Trôm không bị ảnh hưởng năng suất nhiều.
Ghi nhận tại thời điểm cuối tuần qua, khi chanh chín vàng trong vườn quá nhiều nhưng không có thương lái đến mua, anh Nguyễn Hoàng Lam (31 tuổi, trồng hơn 10 công chanh ở xã Châu Bình) hái đầy bao 20kg mang lên chợ Lương Hòa bán thử và được đại lý trả 30 ngàn đồng. “Như anh thấy đó, chỉ đáng 1 tô phở là cùng! Vậy mà tôi còn tưởng sau khi cố gắng bằng mọi biện pháp giúp cây thoát qua xâm nhập mặn thì chanh sẽ có giá lắm chứ! Như các năm trước thấp nhất cũng 10 ngàn đồng/kg. Giờ chỉ hy vọng giá tăng chút đỉnh và lái làm xôm tụ hơn chứ như vườn tôi mỗi tháng thu hoạch cả 5, 6 tấn, biết làm sao đây” - anh Lam nói.
Nhiều nhà vườn trồng chanh tại huyện có diện tích và sản lượng chanh lớn tiết lộ, năm nay do ảnh hưởng của xâm nhập mặn nên hầu hết chanh cho trái không đều, trái nhỏ nhiều hơn. Tuy nhiên, cơ bản thì sản lượng chanh không giảm nhiều. Còn các thương lái cho biết họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong khâu giải quyết đầu ra cho sản phẩm của mình. “Đi nhiều nhất là các chợ ở TP. Hồ Chí Minh, cũng như các tỉnh Đông Nam Bộ khác, nhưng năm nay gặp sự cạnh tranh rất lớn từ các tỉnh, đặc biệt là Long An. Trong khi chanh của họ đẹp hơn vì không bị ảnh hưởng hạn mặn, chi phí vận chuyển lại thấp hơn… nên cạnh tranh vào các chợ đầu mối bị thất thế rồi” - chị Điệp, một thương lái ở xã Lương Quới chia sẻ.
Ông Huỳnh Ngọc Chiến - Chủ tịch UBND xã Châu Bình cho biết, trong vài năm gần đây, phong trào xóa mía lên vườn trồng cây có múi tại đây rất mạnh mẽ. Vườn nhà ông cũng đang thu hoạch vụ chanh đầu tiên nhưng với giá thấp vậy “hết ham”. Tuy nhiên, ông nhận định, chanh vẫn cho trái quanh năm, trong khi bà con thường trồng chanh với các loại cây có múi khác, nhiều nhất là cây bưởi da xanh nên đời sống cũng không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều.
Theo ông Nguyễn Văn Bé Sáu - Chủ tịch UBND huyện Giồng Trôm, chanh là loại cây trồng xen quen thuộc của hầu hết nhà vườn ở địa phương từ lâu và trong vài năm gần đây do phong trào bỏ lúa, mía lên liếp trồng vườn nên diện tích chanh ở đây tăng đáng kể. Hiện tổng diện tích chanh toàn huyện khoảng 2.400ha, sản lượng thu hoạch được trong mỗi tháng chính vụ hàng trăm tấn. “Chúng tôi đã tìm hiểu rồi, sự thất thế trong cạnh tranh với các tỉnh, thành khác trên đường vào các chợ đầu mối ở khu vực Đông Nam Bộ là có thật. Thời gian qua, mặc dù chúng tôi đã kiến nghị với các ngành chuyên môn cấp tỉnh, cũng như thực hiện một số biện pháp khác như giới thiệu, quảng bá sản phẩm nhằm mở rộng thị trường cho trái chanh nhưng cũng thú thật rằng vẫn chưa cải thiện được tình hình” - ông Bé Sáu cho biết.
Phương Bình
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Xem các tin năm 2016:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
Xem các tin năm 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.